Du lịch golf, MICE: Mở ra cơ hội hợp tác mới giữa du lịch Việt Nam và Italia

Theo tin từ Tổng cục Du lịch, chiều 17/3, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi gặp gỡ và làm việc với ông Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam về việc thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Italia, tìm các cơ hội hợp tác mới ở các loại hình du lịch golf, MICE.
Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm Đại sứ Italia Antonio Alessandro (Ảnh: Tổng cục Du lịch)
Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm Đại sứ Italia Antonio Alessandro (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Cùng dự buổi làm việc, về phía Italia có bà Maria Elena Rossi, Vụ trưởng Xúc tiến và quảng bá toàn cầu, Cục Du lịch quốc gia Italia; ông Francesco Arcuri, Tham tán Thương mại Italia tại Việt Nam. Về phía Tổng cục Du lịch có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thị trường du lịch và Vụ Khách sạn.

Ông Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam gửi lời cảm ơn Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã dành thời gian tiếp đoàn. Buổi gặp mặt lần này mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt khi Việt Nam và Italia đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Đại sứ Italia tại Việt Nam cho biết, du lịch là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Italia. Du lịch không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại mà còn giúp xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước. Sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ Italia đề ra đó là tái thiết, thúc đẩy trao đổi du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Italia.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Maria Elena Rossi, Vụ trưởng Vụ Xúc tiến và quảng bá toàn cầu, Cục Du lịch quốc gia Italia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trao đổi khách giữa Việt Nam và Italia.

Bà Maria Elena Rossi cho biết, ngành du lịch đóng góp khoảng 13% vào GDP của Italia. Hiện nay, các loại hình du lịch sinh thái, du lịch golf, du lịch MICE đang được đông đảo người dân Italia quan tâm. Đông Nam Á là khu vực giàu tiềm năng trong các loại hình du lịch nêu trên, vì vậy, nước này đang có chiến lược đầu tư thúc đẩy thời gian sắp tới, trong đó, Việt Nam là quốc gia đầu tiên Italia mong muốn khám phá những cơ hội hợp tác và cùng phát triển.

Vụ trưởng Xúc tiến và quảng bá toàn cầu, Cục Du lịch quốc gia Italia Maria Elena Rossi kỳ vọng, trong tương lai gần hai bên sẽ khai thác các chuyến bay thẳng, kết nối các thành phố lớn của Việt Nam và Italia. Bà Maria Elena Rossi mong muốn Tổng cục Du lịch sẽ hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, đơn vị điều hành du lịch để tổ chức các đoàn famtrip khảo sát du lịch hai nước.

Bà Maria Elena Rossi bày tỏ, việc tổ chức Hội thảo giới thiệu Ryder Cup 2023 tới đông đảo người hâm mộ Việt Nam sẽ là cơ hội mở ra những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực du lịch Golf nói riêng và các loại hình du lịch nói chung.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã thông tin khái quát về tình hình du lịch Việt Nam. Theo đó, với việc sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và phi vật thể đa dạng và phong phú, cùng bờ biển trải dài 3.260 km, Việt Nam là quốc gia có sự tăng trưởng mạnh mẽ về du lịch. Du lịch là một trong những ngành kinh tế có đóng góp lớn vào GDP của cả nước và đứng thứ 6/10 về tốc độ tăng trưởng trên toàn thế giới.

Việc tổ chức Hội thảo giới thiệu Ryder Cup 2023 tới đông đảo người hâm mộ Việt Nam sẽ là cơ hội mở ra những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực du lịch Golf nói riêng và các loại hình du lịch nói chung.

Vụ trưởng Xúc tiến và quảng bá toàn cầu, Cục Du lịch quốc gia Italia Maria Elena Rossi

Những năm gần đây, Việt Nam liên tiếp nhận được các giải thưởng danh giá về du lịch từ các tổ chức quốc tế, khẳng định vị thế và tiềm năng lớn mạnh của đất nước hình chữ S.

Sau đại dịch, Việt Nam là một trong những quốc gia sớm mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế, chào đón du khách khắp nơi trên thế giới với chính sách du lịch thông thoáng. Tổng cục Du lịch cũng đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan đưa ra các phương án, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế tới Việt Nam cũng như thúc đẩy phục hồi ngành. Đồng thời tích cực quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra khắp thế giới.

Tổng cục trưởng cho biết, hiện nay, du lịch Việt Nam đang tập trung phát triển 4 dòng sản phẩm chủ đạo, gồm: du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo; du lịch văn hóa, di sản, bao gồm du lịch ẩm thực; du lịch sinh thái và du lịch thành phố. Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận với chủ đề “Hội tụ xanh” hướng tới quảng bá du lịch xanh, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các loại hình tiềm năng như du lịch golf; du lịch MICE; du lịch chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, du lịch golf tại Việt Nam trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, với 100 sân golf và trên 100 nghìn golfer, dự kiến tới năm 2025, Việt Nam sẽ có 200 sân golf. Với 5 năm liên tiếp được Giải thưởng Golf Thế giới (WGA) trao giải Điểm đến golf tốt nhất châu Á và 3 lần liên tiếp trở thành Điểm đến golf tốt nhất Thế giới, Việt Nam đang là điểm đến thu hút số lượng lớn du khách quốc tế tới chơi golf và trải nghiệm các danh lam thắng cảnh.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, Ryder Cup là giải đấu golf danh giá hàng đầu thế giới. Giải đấu Ryder Cup nếu được tổ chức tại Việt Nam trong tương lai, sẽ là cơ hội lớn trong việc thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam để thưởng thức giải đấu cũng như tham quan, nghỉ dưỡng.

Nhất trí tăng cường hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Italia, Tổng cục trưởng đề nghị Đại sứ quán Italia tại Việt Nam và Cục Du lịch quốc gia Italia sẽ tích cực trao đổi thông tin về thị trường du lịch với Tổng cục Du lịch, thúc đẩy trao đổi du khách và tăng cường kết nối hợp tác doanh nghiệp hai bên.

Ryder Cup là giải đấu golf danh giá hàng đầu thế giới. Giải đấu Ryder Cup nếu được tổ chức tại Việt Nam trong tương lai, sẽ là cơ hội lớn trong việc thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam để thưởng thức giải đấu cũng như tham quan, nghỉ dưỡng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh.

Italia là một trong những thị trường nguồn của Du lịch Việt Nam tại khu vực Tây Âu, có nhiều kinh nghiệm phát triển du lịch. Tuy nhiên, hợp tác du lịch giữa Việt Nam - Italia chưa phát huy tương xứng với tiềm năng. Do đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị cần triển khai một số giải pháp để thúc đẩy du lịch hai bên.

Về tạo điều kiện thuận lợi đi lại, hai bên cần xem xét khả năng mở đường bay thẳng Việt Nam - Italia. Phía Italia xem xét việc đơn giản hóa thủ tục thị thực để tạo thuận lợi cho khách du lịch Việt Nam sang Italia.

Về trao đổi thông tin và đào tạo nhân lực, cơ quan du lịch quốc gia của Việt Nam và Italia tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý và phát triển du lịch, tuyên truyền quảng bá và thống kê du lịch, hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch cho cán bộ quản lý du lịch.

Về xúc tiến quảng bá du lịch, hai bên có thể xem xét việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác quảng bá du lịch, tích cực tham dự các sự kiện du lịch quốc tế do hai nước tổ chức.

Ryder Cup là giải thi đấu golf tổ chức hai năm một lần giữa các đội đến từ châu Âu và Hoa Kỳ. Hàng năm, cuộc thi thường được tổ chức ở các địa điểm xen kẽ giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Ryder Cup lần thứ 44 được dự kiến vào tháng 9 năm 2023 tại châu Âu và có 4 sân đấu đăng cai đó là Golf Club Fontana tại Áo, Golf Club Bad Saarow tại Đức, PGA Catalunya Resort tại Tây Ban Nha và Marco Simone Golf and Country Club tại Italia.

Có thể bạn quan tâm

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.