Du lịch Gia Lai “bội thu” nhờ tư duy quảng bá kiểu mới

Nửa đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận “mùa vàng bội thu” chưa từng có khi đón hơn 8,7 triệu lượt khách, cán mốc doanh thu lịch sử và trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026. Kết quả này khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế với những cách quảng bá du lịch hiện đại.

Mega Concert "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" thu hút hơn 70.000 người dân và du khách tham dự.
Mega Concert "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" thu hút hơn 70.000 người dân và du khách tham dự.

Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch

Nhìn lại bức tranh du lịch 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai ghi nhận những con số tăng trưởng đồng loạt và ấn tượng, trở thành điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón 8,75 triệu lượt khách, tăng khoảng 19% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Gia Lai có 129.300 lượt khách quốc tế, tăng gần 79% và 8.620.700 lượt khách nội địa, tăng hơn 18%. Xét về giá trị mang lại, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ đồng, đạt 54,3% kế hoạch năm và tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đón 15 triệu lượt khách với tổng doanh thu 35.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, kết quả này cho thấy Năm Du lịch quốc gia đã phát huy hiệu quả trong kích cầu thị trường, mở rộng quy mô khách du lịch, gia tăng mức chi tiêu góp phần quan trọng trong việc định vị, quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh cả trong nước lẫn quốc tế.

ndo_br_a3.jpg
Các nghệ sĩ quảng bá du lịch Gia Lai thông qua các chương trình trải nghiệm thực tế, tạo sức hút lớn đối với du khách.

Điểm nhấn nổi bật các hoạt động có thể kể đến là sự kiện Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” thu hút hơn 70.000 người, riêng tuần lễ khai mạc ước đón khoảng 600.000-650.000 lượt khách. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, tỉnh đã tập trung phát triển nhiều sản phẩm mới gắn với lợi thế tự nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng... thu hút lượng du khách tăng đột biến so cùng kỳ.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Tốc độ tăng trưởng du lịch của Gia Lai trong 6 tháng qua đang ở mức cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành du lịch cả nước trong cùng kỳ; đồng thời thuộc nhóm các địa phương có mức phục hồi và phát triển khá trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. “Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt 80% là điểm sáng đáng ghi nhận, cho thấy hiệu quả bước đầu của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, mở rộng đường bay và đa dạng hóa thị trường khách”, bà Hạnh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch quốc gia không chỉ mang ý nghĩa tổ chức thành công một chuỗi sự kiện cấp quốc gia mà đã trở thành động lực thúc đẩy đổi mới tư duy phát triển du lịch của Gia Lai theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy du khách làm trung tâm, lấy tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa làm nền tảng, lấy liên kết vùng và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Những “đòn bẩy” mới đưa du lịch Gia Lai cất cánh

Trong nhiều năm, mô hình phổ biến của các kỳ Năm Du lịch quốc gia tại nhiều địa phương thường vận hành theo kịch bản quen thuộc với lễ khai mạc quy mô lớn, chuỗi hoạt động rải rác và các chiến dịch quảng bá ngắn hạn. Điểm chung của mô hình này là giá trị truyền thông tập trung cao độ vào thời điểm diễn ra sự kiện, nhưng sau đó mức độ hiện diện trên truyền thông suy giảm nhanh chóng, dẫn đến hiệu quả thu hút du khách cũng suy giảm. Nhận diện rõ thách thức này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã chủ động tái định vị chiến lược khi tập trung xây dựng “hạ tầng mềm”, đưa điểm đến trở thành một phần của các sản phẩm giải trí, nội dung số và trải nghiệm văn hóa có khả năng tiếp cận hàng triệu khán giả trong thời gian dài hơn, trở thành động lực chính dẫn dắt du khách.

ndo_tr_a2.jpg
Gia Lai phối hợp DatVietVAC sản xuất chương trình thực tế sinh tồn "Say Hi Rực Rỡ", đưa khán giả theo chân các nghệ sĩ khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Cụ thể, Gia Lai đang tiên phong hợp tác cùng DatVietVAC triển khai một chuỗi hoạt động gắn kết giữa du lịch, giải trí và truyền thông đa nền tảng trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026. Ngoài Mega Concert “Đại ngàn chạm biển xanh” thành công, Gia Lai tiếp tục phối hợp sản xuất chương trình thực tế sinh tồn “Say Hi Rực Rỡ”, đưa khán giả theo chân các nghệ sĩ nổi tiếng khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa qua hành trình từ rừng đến biển, với bối cảnh ghi hình tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh. Riêng với chương trình “Say Hi Rực Rỡ”, 100% các tập phát sóng đều vượt mốc 1 triệu lượt xem, lượng tìm kiếm tour Cù Lao Xanh tăng trưởng đột biến +150% sau khi các hoạt động quảng bá tạo ra hấp lực với du khách…

Ông Đào Văn Kính, Tổng Giám đốc DatVietVAC cho hay: Các số liệu thống kê đều cho thấy đầu tư vào giải trí “hạ tầng mềm” cho điểm đến, gồm trải nghiệm, cảm xúc, câu chuyện địa danh… đã mang lại các cú hích thúc đẩy du lịch kiểu mới. Nhờ đó, Gia Lai không chỉ được nhắc đến tại thời điểm khai mạc mà còn duy trì sự hiện diện trong các cuộc thảo luận, tìm kiếm và chia sẻ trên không gian số.

“Đây cũng là minh chứng cho xu hướng kết hợp giữa công nghiệp giải trí và quảng bá du lịch mang lại những hiệu ứng lan tỏa lớn cho kinh tế địa phương. Trong đó, hiệu quả không chỉ đến từ một sự kiện đơn lẻ mà từ việc duy trì câu chuyện về điểm đến trong một khoảng thời gian đủ dài mà Gia Lai là một điển hình”, ông Kính nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu Năm Du lịch quốc gia 2026; đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn mới. Đáng chú ý, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển thương hiệu “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, xây dựng hình ảnh thống nhất, có khả năng nhận diện cao và từng bước định vị Gia Lai trở thành trung tâm du lịch biển, rừng, di sản của khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Lễ ra mắt Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. (Ảnh: CÔNG VINH)

Đà Nẵng: Chủ động xây dựng lực lượng xung kích ứng phó thiên tai từ cơ sở

Ngày 8/10, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị ra mắt và tập huấn nghiệp vụ Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Thanh Khê năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc chủ động xử lý ngay từ giờ đầu, phối hợp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn có mật độ dân số cao nhất thành phố.

Huế là một trong những địa phương tiên phong xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá. (Ảnh: TITC)

Xây dựng môi trường lưu trú văn minh để phát triển du lịch Huế bền vững

Trong dòng chảy hội nhập quốc tế, câu chuyện xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ định hình bởi chiều sâu bản sắc, giá trị văn hóa riêng biệt hay hạ tầng vật chất thuận tiện mà còn được thể hiện từ những thói quen tiến bộ để hình thành một môi trường lưu trú an toàn, văn minh, du lịch phát triển theo hướng bền vững.