Du lịch biển Hà Tĩnh đón đầu xu hướng tăng trưởng mới

Được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch biển, tỉnh Hà Tĩnh đang dồn sức đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác quảng bá, kết nối các địa phương, đơn vị lữ hành nhằm đón đầu xu hướng tăng trưởng mới, tạo đà phát triển cho “ngành công nghiệp không khói”.
Biển Thiên Cầm, một trong những khu du lịch trọng điểm của Hà Tĩnh.
Biển Thiên Cầm, một trong những khu du lịch trọng điểm của Hà Tĩnh.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành đã trở thành điểm đến không thể thiếu đối với du khách mỗi khi đến với huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Cùng với sân golf 18 lỗ, trường đua chó, đua ngựa Xuân Thành, khu nhà nghỉ container…, sự hiện diện của khách sạn 5 sao ven biển này đã tạo nên tổ hợp giải trí, sân golf, khách sạn đẳng cấp ở khu du lịch biển Xuân Thành, nơi được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của khu vực Bắc Trung Bộ.

Bà Đặng Thị Hoài Anh - Phó Giám đốc khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành cho biết, bên cạnh việc tiếp tục duy tu, nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm tiêu chuẩn 5 sao, đơn vị còn chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn nâng chất lượng phục vụ du khách, đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng đối với khách hàng là golfer, khách hàng đặt phòng trên các ứng dụng trực tuyến…

Với bãi tắm rộng, trải dài cát trắng, biển Xuân Thành ngày càng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến và lựa chọn là điểm dừng chân trong mỗi chuyến trải nghiệm.

Phó Trưởng Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân Trần Minh Đức

Theo Phó Trưởng Ban Quản lý dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân Trần Minh Đức, hiện nay hệ thống hạ tầng, giao thông kết nối giữa khu du lịch biển Xuân Thành với các đô thị, các điểm văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cũng như khu vực Bắc Trung Bộ đã được đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh. Với bãi tắm rộng, trải dài cát trắng, biển Xuân Thành ngày càng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến và lựa chọn là điểm dừng chân trong mỗi chuyến trải nghiệm.

“Huyện Nghi Xuân đang triển khai sâu rộng bộ quy tắc ứng xử, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn tại Xuân Thành nói riêng và các điểm du lịch, văn hóa trên địa bàn nói chung”, ông Trần Minh Đức cho biết thêm.

Nằm cách thành phố Hà Tĩnh hơn 20km về phía đông nam theo quốc lộ ven biển Xuân Hội-Vũng Áng, biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) luôn mang đậm dấu ấn huyền thoại của miền biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Từ một bãi biển hoang sơ, ngày nay, Thiên Cầm đang vươn mình để trở thành một khu nghỉ dưỡng hấp dẫn, khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Hoàng Xuân Hướng cho biết: Năm nay công tác chỉnh trang được các cơ sở lưu trú chủ động triển khai sớm, có sự đầu tư bài bản để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của du khách. Sau khi quy hoạch, bố trí lại không gian khu du lịch, huyện Cẩm Xuyên cho di dời toàn bộ hệ thống ki-ốt kinh doanh ăn uống dọc bờ biển để nhường lại không gian cho các hoạt động tắm biển, trải nghiệm, check-in, tuyến phố đi bộ…, biển Thiên Cầm trở nên thoáng đãng, hấp dẫn du khách nhiều hơn. “Với sự đầu tư, chuẩn bị có chiều sâu, tin rằng năm nay du khách về với biển Thiên Cầm và lưu trú tại đây sẽ tăng hơn so với năm trước”, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm khẳng định.

Hà Tĩnh là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch khá đa dạng, có bờ biển dài 137km với nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn như Thiên Cầm, Xuân Thành, Cửa Sót, Kỳ Xuân… Với vị trí địa lý trung tâm khu vực, Hà Tĩnh nằm trên tuyến Du lịch xuyên Việt, điểm đầu của tuyến du lịch Con đường Di sản miền trung, là một trong những cửa ngõ quan trọng của không gian du lịch Hành lang Đông-Tây qua hệ thống Quốc lộ 8A, 12A sang nước Lào và Thái Lan cùng với lợi thế của Hà Tĩnh về du lịch biển, danh thắng và truyền thống văn hóa cách mạng, tạo nên tiềm năng và lợi thế so sánh lớn khi đầu tư hợp tác phát triển du lịch.

Ngoài các khu, điểm du lịch đã được hình thành, hiện có 10 dự án thuộc lĩnh vực du lịch đang có nhà đầu tư quan tâm như: Tập đoàn T&T với Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí vùng ven sông Lam xã Xuân Giang (tổng mức đầu tư dự kiến 50.000 tỷ đồng); Công ty cổ phần GS Holding với dự án Tổ hợp dự án nghỉ dưỡng, sân golf quốc tế Thịnh Lộc (tổng mức đầu tư dự kiến 3.000 tỷ đồng); Công ty cổ phần Tập đoàn TH với dự án Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại khu vực Hồ Ngàn Trươi; Sungroup với dự án Khu tổ hợp dịch vụ du lịch Bắc Thiên Cầm…

Sân golf 18 lỗ Mường Thanh Xuân Thành.
Sân golf 18 lỗ Mường Thanh Xuân Thành.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho biết, song song với việc thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch du lịch tại các vùng có tiềm năng, địa phương sẽ ưu tiên kêu gọi thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án du lịch vui chơi giải trí, dịch vụ thể thao kết hợp nghỉ dưỡng để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch và góp phần tăng chi tiêu của khách du lịch đến Hà Tĩnh. Đồng thời, triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch tiêu biểu gắn với các di tích lịch sử văn hóa. Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch, số hóa các điểm đến di tích lịch sử văn hóa gắn với du lịch.

Theo trăn trở, chia sẻ của lãnh đạo các địa phương và du khách khi đến Hà Tĩnh, mặc dù du lịch biển Hà Tĩnh chứa đựng nhiều tiềm năng, lợi thế khác biệt, tuy nhiên nhìn một cách tổng thể, sản phẩm du lịch ở Hà Tĩnh còn thiếu tính độc đáo, phần nào còn đơn điệu, trên địa bàn chưa có nhiều khu vui chơi, giải trí cao cấp. Một số bãi biển đẹp chưa được quy hoạch tổng thể, tính liên kết giữa các vùng, công tác quảng bá chưa căn cơ, thường xuyên…

Đây cũng chính là một trong những nút thắt cần sớm được tháo gỡ để du lịch biển Hà Tĩnh phát triển xứng tầm.

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đón hơn 3,36 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 110% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 34% kế hoạch cả năm 2023). Trong đó, khách lưu trú nội địa đạt 897.651 lượt, khách lưu trú quốc tế là 14.661 lượt.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.