Dự án khởi nghiệp thân thiện với môi trường

Vòng chung kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” năm 2023 do Trường đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp Nhà văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vừa chính thức khép lại.
Ban giám khảo góp ý về tính khả thi đối với dự án của sinh viên tại khu vực trưng bày.
Ban giám khảo góp ý về tính khả thi đối với dự án của sinh viên tại khu vực trưng bày.

Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của rất nhiều dự án với ý tưởng góp phần cải thiện chất lượng môi trường.

Mong muốn cung cấp thêm giải pháp hỗ trợ chống ngập lụt cục bộ khi mưa lớn kéo dài hoặc triều cường dâng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án “Nhựa đường tái chế thông minh” được nhóm sinh viên đến từ Trường đại học Nguyễn Tất Thành nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên các điều kiện thực tế. Một thành viên trong nhóm cho biết:

Dự án hướng đến việc tạo ra loại nhựa đường với thành phần chính là cao-su tái chế từ lốp xe, các chất liên kết là phụ gia trong vỏ xe hơi, có khả năng kết dính không kém gì nhựa đường bình thường nhưng chi phí sản xuất thấp hơn nhiều lần. Bên cạnh đó, nhựa đường của nhóm còn có khả năng giảm tiếng ồn và chống được tia UV, thấm nước tốt. Nhóm đã làm các bài kiểm tra khả năng của loại nhựa đường do mình tạo ra.

Theo đó, mỗi mét vuông nhựa đường thân thiện với môi trường này có thể thấm 11.000 lít nước/ngày. Bạn Trần Gia Hân, Trưởng nhóm “Nhựa đường tái chế thông minh” cho biết: Nếu được đánh giá cao về tính khả thi, các thành viên sẽ tập trung nghiên cứu sâu và hoàn thiện sản phẩm dựa trên các yêu cầu về mặt kiểm định. Nếu được sẽ thi công ở một khu vực nhỏ nào đó của Thành phố Hồ Chí Minh để thử nghiệm và khảo sát ý kiến người dân.

Khi thu về kết quả khả quan sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh và tiến hành triển khai mở rộng. “Nếu được thi công, sản phẩm nhựa đường của dự án có khả năng thay đổi và bảo vệ một phần cơ sở hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp hạn chế lượng nước ngập, giảm khả năng nước ô nhiễm mạch nước ngầm”, bạn Gia Hân chia sẻ.

Dự án “Sàn giao dịch tín chỉ carbon Việt Nam” của nhóm sinh viên đến từ Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh lại cung cấp giải pháp giúp doanh nghiệp thể hiện rõ trách nhiệm với môi trường thông qua việc quản lý nguồn phát thải trong quá trình sản xuất, hoạt động. Đây là sàn giao dịch tự nguyện, tập hợp những cá nhân, tổ chức có nhu cầu trao đổi tín chỉ các-bon. Theo đó, mỗi tín chỉ các-bon sẽ tương đương với lượng khí các-bon đi-ô-xít nhất định mà doanh nghiệp được phép thải ra môi trường. Trưởng nhóm Trần Thị Na cho rằng:

Mục tiêu chính của dự án là tạo trách nhiệm cho doanh nghiệp với môi trường khi tình trạng ô nhiễm nhiều nơi đã ở mức báo động. Đây là xu thế của tương lai và điều bắt buộc với doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Theo kế hoạch của nhóm, giai đoạn 2023-2024 sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, chuẩn bị các thủ tục cần thiết, khảo sát thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận cũng như huy động vốn, xây dựng đội ngũ nhân sự.

Năm 2025, nhóm sẽ bắt đầu hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới. Từ năm 2027 trở đi sẽ tập trung mọi nguồn lực vận hành hiệu quả Sàn giao dịch kinh doanh tín chỉ các-bon.

Với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở và chuyển đổi số”, cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” năm 2023 đã tiếp nhận hơn 100 bài thi từ hơn 30 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Các dự án đa lĩnh vực, hướng đến việc giải quyết nhiều vấn đề nan giải trong cuộc sống hằng ngày.

Tại vòng sơ loại, Ban giám khảo đã chọn ra 60 đội thi bước tiếp vào vòng bán kết và có 27 đội thi xuất sắc vào vòng chung kết. Các dự án vào vòng chung kết tiếp tục được Ban tổ chức tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ năng hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, tài chính khởi nghiệp, gọi vốn đầu tư… để nâng cao chất lượng cho từng dự án.

Tại vòng chung kết, 27 đội thi được chia thành ba bảng với hai vòng thi. Vòng 1, các đội thi trưng bày sản phẩm và khung treo quảng cáo (standee) tại bàn và Ban giám khảo sẽ chấm thi theo bảng. Tại đây, các nhóm có năm phút thuyết trình về dự án của mình và có bảy phút để trả lời câu hỏi. Sau đó, Ban giám khảo sẽ chọn ra 10 đội thi xuất sắc vào vòng 2.

Ở vòng 2, 10 đội thi sẽ thuyết trình trên sân khấu. Mỗi đội thi có ba phút thuyết trình và ba phút để trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Kết quả, quán quân của cuộc thi năm nay là dự án “Aquabetle Plus-Sản phẩm gia tăng hiệu quả từ dịch chiết lá bàng” của nhóm sinh viên đến từ Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Hai giải nhì thuộc về “Gel gội đầu và dưỡng tóc từ cây ngải xanh” của Trường Trung học phổ thông Đức Trọng (Lâm Đồng) và “LOTUSLEEP-Phim ngậm hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên từ tim sen và thảo mộc Việt Nam” của sinh viên Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. Điều quan trọng là bên cạnh các giải thưởng, các nhóm dự thi có dự án thiết thực, mang tính cộng đồng cao còn được hỗ trợ ươm tạo để sớm đưa sản phẩm ra thị trường. “Tín hiệu vui là phần lớn các dự án đều được sinh viên phát triển trên cơ sở nhằm tác động tích cực đến xã hội. Điều tôi nhận thấy rõ ở các đội thi là tinh thần đam mê đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

Thế nhưng, để tăng thêm tính khả thi, các bạn cần được hỗ trợ nhiều hơn, nhất là từ các trường đại học và các quỹ đầu tư. Khi có sự hướng dẫn tốt từ đầu, cộng với tinh thần không ngừng sáng tạo, các bạn sẽ biết cách gia tăng tính khả thi, tăng hiệu quả cạnh tranh”, ông Nguyễn Lê Kha, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân IPO SIHUB, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi năm nay đánh giá.

Có thể bạn quan tâm

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.