Đồng Nai nỗ lực “chạy đua” từng ngày giải ngân vốn đầu tư công

Chỉ còn gần 3 tháng nữa để thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024. Đang ở giai đoạn gấp rút, chính quyền tỉnh Đồng Nai tăng tốc, quyết liệt đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giải ngân số vốn đạt ít nhất 95% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Thời gian còn lại chỉ tính bằng ngày, nhưng lượng vốn cần giải ngân còn rất lớn, do đó, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành trong tỉnh hiện nay.
Thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành.
Thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành.

“Mặc dù ngay từ đầu năm 2024 đã ký kết giao ước thi đua, ai cũng cam kết lộ trình giải ngân theo từng tháng, từng quý. Định kỳ hằng quý tỉnh họp đôn đốc 36 chủ đầu tư, nhưng đến nay số vốn giải ngân rất là thấp. Tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác rồi, đề nghị ba đồng chí tổ trưởng quyết liệt kiểm tra, chấn chỉnh, đôn đốc giải ngân đầu tư công năm 2024 phải bảo đảm cuối năm đạt từ 95% trở lên”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức “sốt ruột” đốc thúc tại cuộc họp ngày 5/11.

Không thể để chậm trễ kéo dài

Tính đến hết tháng 10 vừa qua, khối lượng vốn đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai được giải ngân hơn 9.335 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 9, đạt 45,7% kế hoạch năm và gần tiệm cận mức trung bình của cả nước tại cùng thời điểm. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt hơn 46% kế hoạch; vốn ngân sách Trung ương kéo dài đạt trên 55%; vốn ngân sách địa phương đạt hơn 43% kế hoạch.

Trong khi nhiều đơn vị, địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 60% kế hoạch cả năm như các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, thành phố Long Khánh, các sở Xây dựng, Y tế, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi. Đáng nói, vẫn có một số chủ đầu tư trì trệ tỷ lệ giải ngân nguồn vốn là 0%.

Đi sâu các công trình, dự án trọng điểm ở Đồng Nai, có sự chuyển biến khả quan về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhưng vẫn chậm so với lộ trình đề ra hồi đầu năm. Lũy kế tính đến ngày 24/10 giải ngân gần 3,9 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 51% kế hoạch vốn bố trí trong năm và tăng gần 14% so với cuối tháng 9/2024.

Tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh gần 7,6 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 37% tổng vốn ngân sách đầu tư công năm nay. Đối với bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổng nguồn vốn đầu tư công phân bổ trong năm là hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, tính đến ngày 24/10, đã giải ngân hơn 3,1 nghìn tỷ đồng, đạt gần 58%.

Thực trạng bức xúc trên đòi hỏi phải có giải pháp cải thiện mạnh mẽ, quy trách nhiệm rõ người, rõ việc, như khẳng định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Nguyên: “Tới đây Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ra những dự án nào, chủ đầu tư nào, ai phải chịu trách nhiệm về những cái chậm trễ, để có giải pháp quyết liệt hơn trong triển khai cũng như giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm”.

Theo ông Nguyên, việc các dự án chậm triển khai, như các dự án nhóm A là 6 năm nhưng thực tế tới 10 năm chưa xong, các dự án nhóm B theo quy định 4 năm nhưng 8 năm vẫn chưa làm xong.

Từ đó, phải điều chỉnh, bổ sung tăng tổng mức đầu tư, ngoài lý do tăng chi phí bồi thường thì còn biến động đơn giá vật liệu xây dựng, đây là sự lãng phí rất lớn. Lãng phí lớn nhất là mất cơ hội phát triển của tỉnh cũng như đưa dự án vào phát huy hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội.

Các công trình hạ tầng xã hội còn lại tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ

Các công trình hạ tầng xã hội còn lại tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ

Đổi mới điều hành, ràng buộc chế tài xử lý

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn là hơn 19.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch giao năm 2024 là hơn 15.100 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện hơn 4.100 tỷ đồng.

Để thúc đẩy tiến độ các dự án cũng như giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, thông qua hàng loạt biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực này.

Tháng 8/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng lại “đường găng” giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị mình theo từng tuần, sát sao rà soát, theo dõi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án như “thi công 3 ca 4 kíp”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ”. Quan điểm của tỉnh là kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Thực tế, thời gian gần đây, người đứng đầu các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động hơn trong việc vào cuộc kiểm tra, giám sát, nhanh chóng xử lý tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, vướng mắc gặp phải khâu tổ chức thực hiện.

Đơn cử, thành phố Biên Hòa có nhiều dự án giao thông trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và trường học xây dựng mới. Những tháng gần đây, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam liên tục kiểm tra đột xuất, dành thời gian trực tiếp thị sát, nắm bắt tình hình để đưa ra chỉ đạo tức thì ngay tại công trường.

“Tôi thường xuyên dành ít nhất một buổi trong tuần để đi kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ, đôn đốc thực hiện, nhất là các công trình trọng điểm đang vướng giải phóng mặt bằng. Bởi trong các cuộc họp, việc báo cáo bằng văn bản nhiều khi bản thân không nắm sát được, thậm chí, một số báo cáo không sát thực tế, nên việc chỉ đạo đôi lúc chưa thực sự đem lại kết quả bằng “sản phẩm” thiết thực”, ông Nam cho hay.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Đồng Nai.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Đồng Nai.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Biên Hòa, qua kiểm tra công trường tại các dự án trọng điểm mới thấy, những khó khăn nảy sinh trong thực tế là rất lớn. Một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lại sợ sai, không dám làm, thiếu sự sáng tạo vận dụng linh hoạt, thậm chí xa dân, đùn đẩy trách nhiệm qua lại giữa đơn vị này với đơn vị khác, khiến có những thời điểm, một số dự án gần như “giẫm chân” tại chỗ.

Với tinh thần phải làm và quyết tâm hành động, trường hợp cán bộ né việc, không dám làm, Bí thư Thành ủy Biên Hoà đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, nếu không hoàn thành thì sẽ xem xét thay thế, để không ảnh hưởng đến guồng máy đang vận hành dẫn đến làm chậm tiến độ chung của các dự án.

Ở thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Nai đang phải tăng cường triển khai các công trình trọng điểm như: Cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu, đường Vành đai 3, Vành đai 4, đặc biệt là chuẩn bị tiếp dự án cao tốc Dầu Giây-Tân Phú mà nhiệm vụ của tỉnh là bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

Cùng với đó là nhiều dự án trọng tâm của tỉnh đang cần gấp rút thực hiện, gồm: đường trục trung tâm thành phố Biên Hoà, đường ven sông Cái, đường Hương Lộ 2, đường kết nối vào cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch, đường nút giao vào trung tâm hành chính, cao tốc Bến Lức-Long Thành…

Thực hiện nội dung Công điện số 104/CĐ-TTg về việc đôn đốc đẩy mạnh vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phân công thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Theo đó, phải nỗ lực tập trung tối đa, bàn giao xong toàn bộ mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trong tháng 11/2024. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát khó khăn, vướng mắc 5 tuyến đường: ĐT 770B, ĐT 769, ĐT 773, 25B, 25C để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối khi đưa sân bay quốc tế Long Thành đi vào sử dụng.

Tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực để giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch được giao.

Tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực để giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch được giao.

Lưu ý, hai dự án đường 25B, 25C đã đủ điều kiện khởi công và phải tiến hành khẩn trương, lãnh đạo tỉnh nêu rõ, khi các tuyến đường T1, T2 đưa vào khai thác dự kiến ngày 30/4/2025, sân bay cất chuyến bay đầu tiên tháng 9/2026.

Bởi lẽ, nếu đường 25B, 25C chưa xong thì sẽ gây áp lực lớn lên Quốc lộ 51 vốn đã xuống cấp, quá tải và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, do không thể kết nối vào đường Vành đai 3, đường 319 và cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban quản lý công trình xây dựng của tỉnh thi công xong 4 công trình hạ tầng xã hội còn lại tại Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn thuộc nơi ở mới của cư dân đã di dời để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành, do biên độ giải ngân chỉ trong năm 2024, không thể gia hạn thêm lần thứ hai.

Tại hội nghị giao ban các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt, địa phương, đơn vị nào còn để tồn đọng nguồn vốn đầu tư công nhiều, thì người đứng đầu, trực tiếp là Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân nơi đó phải hạ bậc thi đua và nếu năng lực hạn chế thì sẽ xem xét điều chuyển nhiệm vụ khác.

“Việc đánh giá cán bộ để bố trí “ngồi” đúng vị trí là rất quan trọng, nếu giải ngân không xong mà ngồi ghế nhà nước là sai vị trí rồi”, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai gợi mở cho công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.