Đồng Nai nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Cùng với các địa phương trên địa bàn Quân khu 7, ngày 27/2, nhiều thanh niên tỉnh Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các ngành chức năng liên quan đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch.
Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai gặp gỡ, tặng quà gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tại huyện Thống Nhất.
Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai gặp gỡ, tặng quà gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tại huyện Thống Nhất.

Phấn khởi, vững bước tòng quân

Tại huyện Long Thành, trong số những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này có ba anh em ruột trong một gia đình đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những ngày qua, gia đình bà Lê Thị Thanh Tâm, ở ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành luôn tràn ngập tiếng cười và những lời thăm hỏi, động viên của bà con lối xóm, chính quyền địa phương.

Có lẽ ít ai ngờ cả ba người con trong gia đình là Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Phát Đạt và Hứa Anh Kiệt cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; trong đó, Tiến và Đạt là anh em sinh đôi. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long An Phạm Thị Thủy Trang, nhờ làm tốt công tác nắm chắc số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, hằng năm, xã đều thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân.

Riêng năm nay, trong số 25 thanh niên nhập ngũ có ba người con của bà Tâm tự nguyện viết đơn đăng ký lên đường ngập ngũ. Mặc dù, theo Luật Nghĩa vụ quân sự, chỉ cần một người nhập ngũ, những anh em còn lại sẽ được tạm hoãn nhưng cả ba thanh niên đều quyết tâm đóng góp sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại huyện Thống Nhất, với đặc thù là địa phương có đông đồng bào Công giáo, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hằng năm nhận được sự hưởng ứng tích cực của đồng bào giáo dân. Thượng tá Nguyễn Văn Đắc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất cho biết: Năm nay, những thanh niên tham gia đều có sức khỏe, sẵn sàng nhận nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cùng cả hệ thống chính trị ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, gặp gỡ động viên, tặng quà cho các gia đình có con em lên đường nhập ngũ.

Chồng mất sớm, hai người con trai của bà Đỗ Thị Thanh Xuân, ở ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất ngày ngày giúp mẹ làm đậu hũ bán ngoài chợ cho nên họ là lao động chính trong gia đình. Hoàn cảnh có phần éo le nhưng Lê Hoàng Long, con trai thứ trong gia đình, vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bởi, từ nhỏ Long đã yêu mầu xanh áo lính và luôn được dạy về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Còn với người mẹ, dù biết sẽ khó khăn hơn nhưng bà vẫn ủng hộ con thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Cùng lên đường nhập ngũ đợt này, Nguyễn Đức Mạnh, ở ấp Phúc Nhạc 2, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, là con trai thứ trong gia đình. Dù đang có công việc thu nhập ổn định nhưng Mạnh đã sẵn sàng làm nghĩa vụ với Tổ quốc. Trước đó không lâu, người anh trai của Mạnh vừa hoàn thành nhiệm vụ, ra quân trở về địa phương: “Mạnh được vào bộ đội là niềm tự hào của cả nhà cho nên tôi luôn động viên cháu phải làm thật tốt trách nhiệm của mình khi trở thành người lính, bảo vệ Tổ quốc”, bà Nguyễn Thị Cậy, mẹ của Mạnh chia sẻ.

Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh cho biết: Năm 2024, tỉnh Đồng Nai tuyển chọn đủ số lượng công dân lên đường nhập ngũ về 19 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7; về chất lượng, có 56 đảng viên, chiếm 1,58%; 674 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, chiếm 22,13%; công chức, viên chức chiếm 1,51%.

Làm tốt công tác giao, nhận quân

Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã quyết liệt triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Thượng tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; phân loại, xét duyệt chặt chẽ ngay từ cơ sở; tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định; thực hiện chu đáo các hoạt động giao lưu, gặp mặt, động viên, tổ chức “Ngày hội tòng quân” mừng thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trang trọng, chặt chẽ, chu đáo; phối hợp với các trường cao đẳng nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc tư vấn, hướng nghiệp hỗ trợ tạo việc làm, tuyển dụng lao động tại địa phương, ổn định cuộc sống gia đình, tạo tiền đề, động lực cho công tác tuyển quân những năm tiếp theo.

Đối với công tác tuyển quân trên địa bàn một số huyện đặc thù như vùng đồng bào dân tộc, vùng có đông đồng bào tôn giáo đã có những thay đổi, theo hướng tập trung vào chất lượng, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn.

Cụ thể, tại huyện Thống Nhất, là địa phương có hơn 87% đồng bào theo đạo, trong đó có gần 73% đồng bào theo đạo Công giáo, huyện đã phát huy tốt vai trò của các vị chức sắc, tu sĩ, chức việc trong quá trình tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đồng bào có đạo, để các thanh niên hiểu về nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc. Đồng chí Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đề nghị các huyện, thành phố nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ thanh niên và chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho công tác giao, nhận quân hoàn thành tốt đẹp, tuyệt đối an toàn vào sáng 27/2.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị nhận quân làm tốt các khâu, các mặt của công tác giao, nhận quân. Đối với hội trại tòng quân, yêu cầu các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thanh niên trước ngày nhập ngũ.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.