Đồng Nai kích hoạt thực chất tinh thần dám nghĩ, dám làm

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Đồng Nai, nơi sân bay quốc tế Long Thành mang sứ mệnh trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế, kết nối Việt Nam thế giới.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai quán triệt việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai quán triệt việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Trong bối cảnh Đồng Nai tập trung cao độ kiến tạo không gian phát triển xứng tầm quy hoạch vùng sân bay, đòi hỏi xuất hiện những ý tưởng táo bạo, hành động dấn thân, giúp địa phương có thể hóa giải, vượt lên khó khăn, thách thức, đồng thời tận dụng, phát huy tối đa lợi thế đến từ “siêu” dự án, nếu không muốn chậm nhịp hoặc bỏ lỡ cơ hội “trăm năm có một”. Tỉnh đang nỗ lực đẩy lùi tâm lý “chim sợ cành cong” tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức, kiên quyết điều chuyển, thay thế trường hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, bên cạnh đó, sẵn sàng tôn vinh, bảo vệ, mạnh dạn đề bạt cán bộ nhiệt huyết theo đuổi khát khao đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phụng sự.

Thôi thúc động lực tự thân gắn với ràng buộc chế tài xử lý

“Đỏ đèn” là cụm từ người trong cuộc mô tả khí thế làm việc tại Sở Xây dựng Đồng Nai những ngày này. Hưởng ứng thông điệp kêu gọi của người đứng đầu đơn vị, nhiều công chức, viên chức thực thi công vụ gắn với tâm thế “làm hết việc, không chờ hết giờ”, cống hiến hết mình cho “ngôi nhà” Sở Xây dựng, cho quê hương, cũng là chung tay vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

“Cá nhân tôi nhận thấy kỷ luật, kỷ cương là nền tảng tạo dựng nên một môi trường làm việc hiệu quả. Hiện nay, tôi cũng như nhiều bạn trẻ nhiệt tình làm việc “đỏ đèn”, thức khuya giống như thời sinh viên làm đồ án, làm hết mình, hết sức để có sản phẩm tốt hơn”, đồng chí Mai Thành Nhân, Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc, chia sẻ.

Đồng chí Mai Thành Nhân làm việc hết sức mình để có sản phẩm tốt nhất.

Đồng chí Mai Thành Nhân làm việc hết sức mình để có sản phẩm tốt nhất.

Tại buổi chào cờ đầu tuần sáng 16/9, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà quán triệt đến toàn thể hơn 160 cán bộ, công chức, viên chức đơn vị nội dung văn bản nội bộ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Nhấn mạnh kể từ ngày 1/9/2024, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Quy hoạch Kiểm định xây dựng trực thuộc sở phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng trả lời né tránh, lạm dụng việc hỏi, lấy ý kiến các sở ngành, địa phương, các bộ ngành và tham mưu chuyển nhiệm vụ của Sở Xây dựng sang cơ quan khác.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc nếu công chức, viên chức có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám chủ động tham mưu lộ trình rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Yêu cầu phân công nhiệm vụ cho cấp phó và công chức, viên chức rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thời gian, rõ trách nhiệm và phải có sản phẩm cụ thể.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giao Trưởng các đơn vị đề xuất xử lý nghiêm, luân chuyển đối với cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cán bộ chủ chốt khẩn trương rà soát các phần việc để kịp thời giải quyết trong thời hạn quy định, nhất là những việc đã chậm trễ, kéo dài.

Thời gian tới, Sở Xây dựng siết chặt quản lý nền nếp tác phong, giờ giấc làm việc, họp hành. Văn phòng sở theo dõi đơn vị, cá nhân không chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, văn hóa công sở… đưa vào đánh giá công vụ cuối năm, gắn với xem xét trách nhiệm người đứng đầu. Đoàn Thanh tra công vụ tổ chức kiểm tra đột xuất (ít nhất 1 tuần/lần) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại các Phòng, Trung tâm thuộc sở, kịp thời đề xuất xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm.

Nếu cán bộ, công chức không “thuộc bài” nắm vững kiến thức chuyên môn thì không thể nào mạnh dạn tham mưu tháo gỡ thị trường bất động sản cũng như những vấn đề vướng mắc đã được các cơ quan chức năng kiểm tra chỉ ra. Trước thực trạng cán bộ, công chức e dè tham mưu, tìm cách thoái thác trách nhiệm hoặc đùn đẩy công việc nhằm trì hoãn thời gian, né trách nhiệm, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Xây dựng nhận thấy cần có động thái mới để giải quyết công việc đến nơi đến chốn, không được nợ văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh giao cũng như văn bản kiến nghị của các doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà đề nghị mỗi cán bộ đơn vị trang bị “tâm-tài-trí-dũng”, hào hứng thi đua hoàn thành công việc tốt nhất có thể.

Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà đề nghị mỗi cán bộ đơn vị trang bị “tâm-tài-trí-dũng”, hào hứng thi đua hoàn thành công việc tốt nhất có thể.

Khẳng định mong mỏi lớn nhất của tập thể Sở Xây dựng là giải quyết thành công nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp, nhất là trong lúc thị trường bất động sản đang bị “đóng băng”, đồng chí Hồ Văn Hà cho biết: “Đặc biệt, các cán bộ trẻ rất mong muốn được thể hiện, cống hiến, thì nhân cơ hội này, chúng tôi động viên, kêu gọi các bạn tiếp tục hăng say thi đua hơn nữa để cho ra đời các đồ án quy hoạch tốt hơn. Tỉnh ủy đang kêu gọi thực hiện thu hút đầu tư lĩnh vực thương mại, du lịch đón đầu lợi thế của sân bay Long Thành, sân bay Biên Hòa, đây là môi trường tốt nhất để các bạn hiến kế suy nghĩ, hành động của mình trở thành sản phẩm lớn của ngành xây dựng”.

Có thể ví Đồng Nai hiện nay như một đại công trường, có sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống giao thông kết nối, các dự án nhà ở xã hội, dự án bất động sản lớn gắn với đặc thù của ngành xây dựng đóng góp nhất định cho sự phát triển sắp tới của tỉnh. Xuất phát từ vai trò đầu tàu tham mưu của ngành trong quá trình hiện thực hoá bản quy hoạch mới của tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai đã chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, qua đó, thôi thúc từng người tự trang bị “tâm-tài-trí-dũng”, hào hứng thi đua hoàn thành công việc tốt nhất có thể.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai và trưởng các đơn vị trực thuộc ký cam kết tại buổi phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm ngành xây dựng trong năm 2024”.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai và trưởng các đơn vị trực thuộc ký cam kết tại buổi phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm ngành xây dựng trong năm 2024”.

Cần lắm những cán bộ bản lĩnh, tận tâm

“Nói thật, so với các địa phương lận cận, đặc biệt Bà rịa-Vũng tàu và Thành phố Hồ Chí Minh, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là vấn đề liên quan đến đầu tư, thì chúng ta thua. Ở Đồng Nai, theo báo cáo của Sở Kế hoạch-Đầu tư, hồ sơ về chủ trương đầu tư chậm tới hơn 60%, thậm chí có những nhóm ngành, lĩnh vực, tỷ lệ hồ sơ chậm trễ tới 100%, thì nó ảnh hưởng tới chủ trương thu hút đầu tư, tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ sốt ruột trước thực tế trên.

Trong bối cảnh Đồng Nai cần đẩy mạnh thu hút đầu tư hơn bao giờ hết và đang phải dồn lực để bảo đảm đúng tiến độ triển khai nhiều dự án trọng điểm quốc gia nhằm phát huy tối đa lợi thế sân bay Long Thành mang lại, thì việc tháo gỡ vướng mắc, rào cản, chuẩn bị các điều kiện hấp dẫn “lót ổ” sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư “đại bàng” tầm cỡ thế giới, đang vô cùng cấp thiết. Trước hết, cần những cán bộ kiên cường vượt khó, dũng cảm chấn chỉnh, cải thiện những yếu kém, hạn chế đang cản trở sự đi lên của tỉnh.

Sân bay Long Thành đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ. Khi dự án đưa vào hoạt động sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ.

Sân bay Long Thành đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ. Khi dự án đưa vào hoạt động sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ.

Tại một số hội nghị, hội thảo quan trọng gần đây, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho rằng tháo gỡ khó khăn cho một doanh nghiệp đồng nghĩa với tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tạo ra sản phẩm cho xã hội, trả lại niềm tin cho người dân và phục hồi nhiều không gian phát triển mới. Nếu không chú trọng việc này, tỉnh sẽ đương đầu với tình hình rất khó khăn.

“Cán bộ nào sợ trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, cán bộ nào thấy lo sợ, không dám làm thì nộp đơn xin nghỉ làm, Chủ tịch, Tỉnh ủy sẽ xem xét cho nghỉ, giao người khác về làm. Để người khác người ta ngồi ghế đó, người ta dám đánh đổi sinh mạng chính trị của người ta với sự bình yên của xã hội, còn hơn ông bảo vệ ông nhưng xã hội ngày càng phức tạp. Chúng ta bây giờ đang cần những cán bộ mạnh mẽ, trách nhiệm và bản lĩnh. Cứ hãy ra trận đi, cầm súng đi, thì mới biết ông nào có thể hy sinh, ông nào lui về tuyến sau và ông nào sẽ chiến thắng”, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá cán bộ qua từng vụ việc để thay đổi, bố trí công việc phù hợp hơn, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lưu ý: “Nhiều cán bộ còn vô cảm, không trăn trở, không tâm huyết, làm được chăng hay chớ. Phải nhận diện được những cán bộ đó và thay thế bằng đội ngũ tốt hơn, thì mới nói đến niềm tin, lòng dân, người dân mới thấy ở bộ máy một sự tận tâm với công việc phụng sự nhân dân”.

Cảm hứng tích cực mà lãnh đạo tỉnh Đồng Nai quyết liệt dẫn dắt nếu được lan tỏa, thẩm thấu nhiệt thành, sẽ ngày càng có nhiều cán bộ đau đáu vì dân, vì nước, xung kích “xông” vào việc mà làm, đặt lợi ích chung lên trên hết. Họ chính là những tấm gương thuyết phục kéo giảm “sức ì” bộ máy, khơi thông nguồn lực trí tuệ, năng lực trong đội ngũ cán bộ, tạo động lực mạnh mẽ đưa địa phương tiến lên phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Đường 997 đang được mở rộng nhưng chậm tiến độ.

Cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường liên xã

Theo phản ánh của bạn đọc, việc thi công, nâng cấp Tỉnh lộ 997 và Tỉnh lộ 329 đi qua địa bàn các xã vùng phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ. Người tham gia giao thông qua những tuyến đường này bày tỏ lo ngại vì nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm không khí...

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện qua lại kênh Dương Văn Dương.

Mong chờ có nhịp cầu nối kênh Dương Văn Dương

Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người và phương tiện, trong đó có khoảng 300 học sinh qua lại kênh Dương Văn Dương bằng đò ngang, kết nối xã Vĩnh Châu (tỉnh Tây Ninh) với xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp).

Người dân đến khám sức khỏe tại điểm khám lưu động thuộc phường Bến Thành.

Tăng tốc triển khai khám sức khỏe toàn dân

Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, ghi nhận trên hệ thống cho thấy, tốc độ thực hiện chương trình này đang có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa bàn.

Đồng Nai đang chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp sinh thái.

Thu hút dòng đầu tư nhờ phát triển xanh

Tại vùng Đông Nam Bộ, nơi có hàng trăm khu công nghiệp, việc chuyển đổi phát triển xanh không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bảo đảm phát triển bền vững.

Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thước đo niềm tin của doanh nghiệp với chính quyền

Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai Chương trình khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026. Đây được coi là một cuộc tổng kiểm tra “sức khỏe” bộ máy hành chính, là thước đo niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố.

Người dân cắt cây bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Tạo không gian phát triển, khơi thông kết nối vùng

Là một trong những dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng)-Chơn Thành (thành phố Đồng Nai) đang được các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (ngoài cùng, bên trái) trong một cuộc gặp gỡ, kết nối để tìm mộ cha.

Hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh

Trong Tết Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã thực hiện các trận đánh trực diện vào nhiều cơ quan đầu não của địch như: Đài Phát thanh Sài Gòn, Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa...

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố trong chương trình “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” (Ảnh BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP).

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới

Sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Điều này đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Ủy ban nhân dân phường Bình Phú và các đơn vị khánh thành trạm Công dân số. (Ảnh: Phường Bình Phú)

Đưa tiện ích số đến gần người dân với Trạm Công dân số

Từ mô hình thí điểm, Trạm Công dân số đang được nhân rộng tại các khu dân cư và không gian công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với thiết bị số đa tiện ích và được cung cấp miễn phí, mô hình giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ và mở thêm kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền, lực lượng Công an và người dân.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026. (Ảnh: VŨ HOÀNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026 tiếp nhận hơn 55 tỷ đồng

Tối 15/8, tại Nhà hát Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh-Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHANG ANH)

Phẫu thuật robot bước vào giai đoạn phát triển chuyên sâu

Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học “Phẫu thuật robot trong ngoại lồng ngực, tổng quát và tiết niệu”. Sau một thập kỷ, trọng tâm của bệnh viện đã chuyển từ đưa kỹ thuật mới vào ứng dụng sang chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo và mở rộng hợp tác.