Đồng Nai khai mạc Tuần lễ văn hóa, thể thao, hữu nghị

Ngày 30/10, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khai mạc Tuần lễ văn hóa, thể thao, hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025, với chủ đề “Hữu nghị-hợp tác-hội nhập-phát triển”.

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tặng hoa chào mừng Tổng Lãnh sự, Lãnh sự các nước tham dự Tuần lễ Văn hóa-Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tặng hoa chào mừng Tổng Lãnh sự, Lãnh sự các nước tham dự Tuần lễ Văn hóa-Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Tuần lễ văn hóa, thể thao, hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025 diễn ra từ ngày 30/10 đến 3/11 với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Đồng Nai với bạn bè quốc tế.

Sự kiện còn là dịp để tỉnh giới thiệu bản sắc văn hóa, tiềm năng phát triển và hình ảnh con người Đồng Nai năng động, thân thiện, mến khách. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó với tinh thần hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị và khát vọng hội nhập, phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Tuần lễ văn hóa, thể thao, hữu nghị tỉnh Đồng Nai gồm các chuỗi hoạt động như: Biểu diễn nghệ thuật, giao lưu thể thao, triển lãm ảnh và các chương trình an sinh xã hội....

ndo_br_z7171082266375-ffa38b62eabe2afdfd39f76cdacf7eb0-8926.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, sự kiện là dịp quảng bá hình ảnh một Đồng Nai năng động, thân thiện, nghĩa tình và hội nhập sâu rộng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao hữu nghị Đồng Nai năm 2025 là dịp để nhìn lại những kết quả tốt đẹp trong hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức, địa phương và đối tác quốc tế; đồng thời quảng bá hình ảnh một Đồng Nai năng động, thân thiện, nghĩa tình và hội nhập sâu rộng.

Thông qua các hoạt động mang đến không gian trải nghiệm đa sắc màu văn hóa và còn lan tỏa thông điệp Đồng Nai điểm đến thân thiện, hợp tác và phát triển.

ndo_br_z7171081996661-5d87d1f6c949e21b18e567ab07dc1445-8009.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bày tỏ cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức quốc tế, hữu nghị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tin tưởng rằng, tuần lễ văn hóa, thể thao, hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Dịp này, các tổ chức đã trao bảng tài trợ các dự án an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.