Đồng Nai thúc đẩy văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Tỉnh Đồng Nai có sự đa dạng văn hóa, dân tộc và tôn giáo. Quan điểm phát triển của Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh phát triển văn hóa, con người là nền tảng, đặt con người vào vị trí trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và là mục tiêu của quá trình đi lên bền vững.

Di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh được tu bổ, tôn tạo.
Di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh được tu bổ, tôn tạo.

Nhằm phát triển văn hóa đi đôi, tương xứng với tăng trưởng kinh tế, địa phương tiếp tục nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, vùng biên giới, xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện, thân thiện, nghĩa tình.

Phát triển văn hóa chưa tương xứng tăng trưởng kinh tế

Tỉnh ủy Đồng Nai đã sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới, thể hiện rõ quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững”.

Sau thời gian đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa được nâng lên trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở tăng về số lượng và từng bước cải thiện về chất lượng. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được chú trọng, đạt kết quả cao, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp phát triển du lịch.

Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiếp tục được triển khai, nhân rộng và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt hơn 90%. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa hơn 98%. Tỷ lệ thôn, ấp khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt hơn 90%.

ndo_br_z6895641445666-9f30fedf0b0ee537fe3a142715509668-resize-2856.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành thăm khu dân cư Tổ 10, Ấp 3, xã Thiện Hưng.

Tuy nhiên, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cho rằng phát triển văn hóa chưa ngang tầm, tương xứng với phát triển kinh tế; đầu tư và khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nhất là các khu vực đông công nhân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới còn hạn chế.

Làm cho văn hóa trở thành nguồn lực

Hướng đến phát triển bền vững, tỉnh Đồng Nai tập trung chăm lo, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngang tầm với phát triển kinh tế.

Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập; thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc; nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hạnh phúc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Xây dựng các công trình văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với tiềm năng của tỉnh, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực và quốc tế.

Quy hoạch và xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đạt chuẩn theo quy định, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Thu hẹp khoảng cách chênh lệch về hạ tầng văn hóa, mức thụ hưởng văn hóa giữa thành thị và nông thôn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Gắn kết chặt chẽ giữa khai thác các giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn.

Tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; tăng cường các biện pháp phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. Xây dựng văn hóa ở địa bàn dân cư; văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thích nghi với bối cảnh mới.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn. Khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, người lao động trên địa bàn.

ndo_br_img-9352-resize-7237.jpg
Một tiết mục do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn.

Phát huy tài năng của đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân; khuyến khích các phong trào thi đua sáng tác các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và phát huy năng lực của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Có chính sách hỗ trợ học tập, sáng tác, quảng bá văn hóa, đồng thời chú trọng đào tạo thế hệ kế cận. Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa trong đồng bào các dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh.

Phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao và sản phẩm du lịch có chất lượng cao, gắn với tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh trong khu vực, các nước láng giềng và các quốc gia khác để mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi nghệ thuật, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa Đồng Nai ra cộng đồng quốc tế.

Chủ động phối hợp đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa. Sử dụng công nghệ để quảng bá các sản phẩm văn hóa Đồng Nai nhằm gia tăng khả năng tiếp cận của người dân và du khách trong, ngoài nước.

Góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), giới nhân sĩ, trí thức khuyến nghị tỉnh Đồng Nai nâng tầm tư duy phát triển văn hóa gắn với tầm nhìn vùng, mục đích quan trọng nhất là giáo dục truyền thống làm tăng giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước, quê hương.

ndo_tl_z6911727189256-27c333ea5c7a57fea809d611d400dfdc-resize-3465.jpg
Người dân Đồng Nai tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới kiến nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo sớm quy hoạch phát triển vùng di sản, hình thành khối liên kết cả về hạ tầng, lễ-hội, tạo nên chuỗi di sản có giá trị phục vụ du lịch tâm linh.

Trong chiến lược phát triển, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, địa phương sẽ tập trung đầu tư hình thành các cụm du lịch trọng điểm như: hồ Trị An, núi Chứa Chan, núi Bà Rá, sóc Bom Bo, Chiến khu D, căn cứ Tà Thiết, rừng quốc gia Bù Gia Mập.

Phát triển du lịch văn hóa gắn với hoạt động trải nghiệm. Đẩy mạnh hợp tác phát triển các tuyến du lịch liên vùng, du lịch gắn với di sản văn hóa, di tích lịch sử; khai thác hiệu quả du lịch nông thôn có yếu tố lịch sử, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Đồng Nai xác định cho thời gian tới là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của vùng đất, con người Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.