Đồng hành cùng chiến binh K

Trải qua 11 lần tổ chức nhằm trao yêu thương, tiếp nghị lực cho người bệnh bị bệnh ung thư, Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” do Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa Tuyến vú phối hợp tổ chức, không chỉ mang lại niềm vui mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho người bệnh.

Chia sẻ, tạo niềm vui cho các “chiến binh K” tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Chia sẻ, tạo niềm vui cho các “chiến binh K” tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tham gia chương trình lần này, PGS, TS, BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú Bệnh viện Chợ Rẫy, đã cùng các y bác sĩ và người bệnh hát lên những giai điệu đầy cảm xúc như: “Hành trình của lá”, “Một chút thôi”, “Chim sẻ tóc xù” vang lên, mang đến sự đồng cảm sâu sắc. Và quả thật, âm nhạc như liều thuốc tinh thần, xoa dịu những lo lắng, muộn phiền và khơi dậy niềm tin. Bác sĩ Khánh xúc động chia sẻ: “Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” tổ chức lần đầu vào ngày 4/3/2023, đến nay đã hai năm. Cùng với sự đồng hành của các tình nguyện viên, các hoạt động của chương trình đã nâng đỡ tinh thần người bệnh, giúp cô bác có thêm niềm tin, thêm nghị lực chiến đấu chống lại bệnh tật”.

Có mặt tại chương trình, hàng trăm người bệnh, người nuôi bệnh còn lắng đọng với câu chuyện truyền cảm hứng của chị Huỳnh Tuyết Hương, một chiến binh K đã chiến thắng bệnh tật. Nhân dịp hội ngộ đầy ý nghĩa, chị Hương đã gửi tặng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cuốn album ghi lại hành trình của mình, từ lúc biết tin mắc bệnh đến khi kiên cường vượt qua. Nhiều hình ảnh trong album đã cho người xem thấy chị khi suy sụp, lúc được động viên, lúc dùng thuốc, khi được hóa trị và hình ảnh chân thật hiện tại, khi chị đã vượt qua “nó”. Câu chuyện của chị được mang đến chương trình, khiến cho nhiều người thêm tin, thêm ý chí vào cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo!

Những người viết bài này đã rất kìm nén cảm xúc khi nghe câu chuyện “Vượt lên cái chết” của bà V.Đ.M (56 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) đang điều trị tại Khoa Tuyến vú. Bà chia sẻ: “Khi phát hiện mình bị K vú, tôi không thể chấp nhận sự thật. Tôi đã đi đến ba bệnh viện lớn để kiểm tra lại. Tôi vẫn không thể tin vì mình đang rất khỏe mạnh, công việc đang ở đỉnh cao. Cuối cùng, tôi quyết định điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, vì tôi nghe nhiều người khen bác sĩ ở đây rất giỏi và tận tâm. Hôm nay tham gia chương trình, tôi thực sự xúc động. Tôi có thêm niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng bệnh tật”.

Tại chương trình ý nghĩa này, Huấn luyện viên Lý Thùy Yến Phương đã mang đến một tiết mục yoga như là một điểm nhấn đặc biệt nhằm hướng dẫn các bài tập hơi thở, bài tập vật lý trị liệu nhẹ nhàng giúp bệnh nhân thư giãn, cải thiện sức khỏe, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Bệnh viện cũng trao những bó hoa tươi thắm được trao tặng đến các nữ tình nguyện viên tham gia chương trình, cùng món quà đặc biệt dành cho các chiến binh K, những người dù đang chiến đấu với bệnh tật nhưng vẫn luôn lạc quan, kiên cường.

Chị Phạm Thị Bạch Tuyết, một “chiến binh K” chia sẻ đầy xúc động: “Món quà là chiếc khăn lụa để bệnh nhân có thể làm đẹp cho chính mình. Cảm ơn Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người. Chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn sống cho người ở lại. Hãy cùng nhau bước tiếp, các chiến binh nhé!”. Với bà T.T.A.N (56 tuổi, Đồng Nai), bị u ác cổ tử cung: “Tôi thật bất ngờ khi vào bệnh viện điều trị bệnh còn được nhận quà, được tham gia chương trình ý nghĩa. Chiếc khăn đẹp quá! Bệnh viện Chợ Rẫy thật chu đáo quá, quan tâm đến người bệnh từ những điều nhỏ nhất”. Còn bà L.T.K.N (64 tuổi, Cần Thơ) vui mừng: “Mai tôi xuất viện rồi, không ngờ hôm nay còn được nhận quà nữa. Cảm ơn bệnh viện và các nhà hảo tâm đã mang đến niềm vui này”.

Là một tình nguyện viên tham gia chương trình, chị Lê Thị Hoàng Trang (đại diện Nhóm Móc len) gửi đến các chiến binh K chiếc mũ len ấm áp cùng lời chúc: “Chúc các chiến binh K thân khỏe tâm an, sống tích cực, luôn lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Chúc các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy luôn có sức khỏe và trí tuệ để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh”. Chị Trang còn cùng mọi người hát vang bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để lời hát còn mãi đọng lại trong từng ánh mắt, nụ cười.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, tâm tình: “Với 2.000 bệnh nhân nội trú và khoảng hơn 5.000 người bệnh ngoại trú mỗi ngày, chúng tôi phải thích nghi bảo đảm được các hoạt động mang tính phù hợp. Ngoài chăm lo cơm, nước uống miễn phí cho cô bác thông qua bếp ăn, chúng tôi còn nhiều chương trình chăm lo người bệnh, đặc biệt là người bệnh K. Chúng tôi xem đây là món quà nhỏ, nhưng hơn hết là một trái tim ấm áp, một tinh thần vững vàng hơn cho họ để họ tiếp tục hành trình phía trước. Chúng tôi tự hứa “luôn đồng hành, luôn sẻ chia, và luôn tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh K”.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.