Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ khai giảng năm học mới tại Hòa Bình

Sáng 5/9, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Cao Sơn, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024. Dự và chúc mừng có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh tại buổi Lễ khai giảng năm học mới.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh tại buổi Lễ khai giảng năm học mới.

Tại buổi Lễ, Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Cao Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Năm học 2022-2023, nhà trường có 7 thầy cô đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 2 thầy cô được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 13 giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Ngoài ra, có 9 học sinh giỏi cấp tỉnh, 46 học sinh giỏi cấp huyện; đoạt 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng trong các cuộc thi thể dục thể thao cấp huyện, tỉnh...

Với những thành tích đã đạt được, Trường tiểu học học và trung học cơ sở Cao Sơn, huyện Đà Bắc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu năm học 2022-2023 và Bằng khen “Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo”.

Năm học 2023-2024, toàn trường có tổng số 33 lớp với 668 học sinh. Trong đó, Tiểu học: 25 lớp, 376 học sinh; Trung học cơ sở: 8 lớp, 292 học sinh.

Tại Lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và biểu dương thành tích của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hoà Bình nói chung và Nhà trường trong thời gian qua, đồng thời, mong muốn các cháu học sinh luôn chăm ngoan, thi đua học giỏi, kính thầy, yêu bạn, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, rèn trí, luyện tài, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong năm học 2023-2024 và giai đoạn tới, thầy, trò nhà trường phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó tiếp tục vươn lên dạy tốt, học tốt, phấn đấu là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Nhà trường tiếp tục chăm lo nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; làm tốt cả việc dạy chữ, dạy người; không ngừng cải tiến cách dạy, cách học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự tu dưỡng rèn luyện của học sinh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan Trung ương và địa phương đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh; 50 suất học bổng kèm theo quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 5 máy tính và kinh phí xây dựng nhà bán trú, hạng mục phụ trợ trị giá 4 tỷ đồng; 10 suất học bổng Vì trẻ em hiếu học của Viettel, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình tặng 20 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Công ty HolDing tặng trống, bóng và gần 400 chiếc ba lô cho học sinh tiểu học.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.