Đồng bào nơi cực bắc Tổ quốc hướng về ngày hội non sông

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Những ngày này, tại các xã vùng cao, vùng biên tỉnh Tuyên Quang như, Lũng Cú, Lao Chải, Đồng Văn… không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi.

Cử tri xem danh sách đại biểu ứng cử được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN)
Cử tri xem danh sách đại biểu ứng cử được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN)

Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để mỗi cử tri nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này, từ đó, tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Trên những tuyến đường dẫn vào thôn, bản, từ trung tâm xã đến các khu dân cư, cờ Tổ quốc, băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, nổi bật giữa núi đá và những nếp nhà trình tường đặc trưng của đồng bào vùng cao. Tại nhà văn hóa thôn, các điểm sinh hoạt cộng đồng hay những buổi họp bản, cán bộ xã, thôn tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng lan tỏa đến từng gia đình, từng bản làng. Sau những giờ lao động trên nương, người dân lại quây quần trò chuyện về ngày hội lớn sắp tới. Người lớn tuổi nhắc lại những kỳ bầu cử trước, còn lớp thanh niên háo hức chờ đợi lần đầu được cầm lá phiếu trên tay. Ai nấy đều háo hức và mong chờ đến ngày được trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

Ông Giàng Mí Pó, thôn Xéo Lủng, xã Lũng Cú chia sẻ: “Người dân trong thôn ai cũng rất phấn khởi khi sắp đến ngày bầu cử. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự có tâm, có trách nhiệm để góp phần xây dựng đất nước và địa phương ngày càng phát triển”.

Xã Lũng Cú - nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm và quy trình bỏ phiếu.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết, xã xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương nên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức để đồng bào các dân tộc hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và tích cực tham gia.

Xã biên giới Lao Chải cũng đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử. Với đặc thù là địa bàn vùng cao, nhiều thôn, bản cách xa trung tâm, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình; đồng thời lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng để người dân dễ tiếp cận thông tin.

Anh Trần Văn Tẳng, người dân xã Lao Chải chia sẻ, cán bộ xã, thôn thường xuyên đến tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Ai cũng hiểu đây là việc lớn của đất nước nên rất mong chờ đến ngày đi bỏ phiếu.

Theo lãnh đạo xã Lao Chải, đến thời điểm này, địa phương cơ bản hoàn thành việc rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị các điểm bỏ phiếu thuận lợi cho người dân, đặc biệt tại những thôn, bản xa trung tâm. Các lực lượng chức năng cũng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Ông Nông Khánh Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Chải cho biết, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận trong công tác bầu cử. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật.

Tại xã Đồng Văn, nơi có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc H'Mông, chính quyền địa phương xác định tuyên truyền bằng tiếng dân tộc là giải pháp trọng tâm để người dân dễ hiểu. Bà Sùng Thị Say, Giám đốc Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn cho biết, nội dung tuyên truyền tại các thôn được triển khai bằng tiếng Mông và tiếng phổ thông. Do đó, cán bộ tuyên truyền phải là người thành thạo tiếng dân tộc, am hiểu tập quán địa phương để có thể giải thích rõ ràng, cặn kẽ từng nội dung bầu cử.

Những buổi tuyên truyền còn được lồng ghép các tiết mục văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Mục tiêu là mỗi cử tri sau khi được tuyên truyền đều hiểu, tin tưởng và tự giác đi bầu cử.

Không chỉ tập trung tuyên truyền, các địa phương vùng cao còn quan tâm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; đồng thời rà soát, lập danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được các lực lượng chức năng phối hợp triển khai chặt chẽ.

Từ những bản làng cheo leo trên sườn núi đá đến các thôn, bản nơi biên cương, người dân vùng cao, biên giới Tuyên Quang đang hướng về ngày hội lớn của đất nước với niềm tin và kỳ vọng. Sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri sẽ góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: KHÁNH TOÀN)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Ngãi, Gia Lai; Bắc Bộ trời chuyển mát từ ngày 17/4

Dự báo, tối và đêm nay (15/4), các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Các địa phương trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của rãnh không khí lạnh yếu, từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến khách du lịch.

Tuyên Quang tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khách du lịch

Trước tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng trên cao nguyên đá Đồng Văn, nhất là liên quan đến khách du lịch nước ngoài, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuần tra, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm ở tất cả các xã, phường

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản cảnh báo 124/124 xã, phường của tỉnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp 4 cấp nguy hiểm. Trong hai ngày 15 và 16/4, tại các xã Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và vùng lân cận được nâng lên cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy lớn và lan nhanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm xây dựng nhà cho nhân dân vùng biên.

Nhiệm vụ từ trái tim người lính

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng “thế trận lòng dân”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn coi xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân biên giới là nhiệm vụ xuất phát từ trái tim người lính, là trọng trách thiêng liêng.

Người dân Bản Lầu thu hoạch dứa.

Bản Lầu ngọt ngào mùa dứa chín

Đầu tháng 4, khi tiết trời còn nắng nhẹ, chúng tôi vào thủ phủ vùng trồng dứa Bản Lầu thuộc huyện Mường Khương (cũ), tỉnh Lào Cai. Hai bên con đường quanh co từ Bản Xen đến Pạc Bo những đồi dứa xanh mướt, hoặc ươm vàng đang gấp rút được thu hoạch, dự báo một mùa bội thu ngọt ngào.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trao Bằng khen tặng các tập thể thuộc cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Điện Biên đứng đầu cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên, cho biết: Thành viên cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc vừa thống nhất bình chọn tỉnh Điện Biên đứng đầu cụm thi đua thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.