Tuyên Quang tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khách du lịch

Trước tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng trên cao nguyên đá Đồng Văn, nhất là liên quan đến khách du lịch nước ngoài, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến khách du lịch.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến khách du lịch.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trên các tuyến đường từ phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 lên các xã vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ý thức chưa tốt của lái xe dịch vụ chở khách theo đoàn, khách du lịch tự lái.

Những hành vi vi phạm phổ biến như: điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, không đi bên phải theo chiều đi, chạy quá tốc độ quy định, thiếu các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện.

Điều đó tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là trên các tuyến đường đèo dốc, quanh co, địa hình phức tạp. Không chỉ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, tình trạng đó còn ảnh hưởng đến môi trường du lịch, làm giảm hình ảnh thân thiện, an toàn của địa phương.

a36.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra lái xe mô-tô chở khách du lịch trên các tuyến đường vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến khách du lịch và đặc biệt là du khách nước ngoài.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Trung tá Đường Mạnh Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

“Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đối tượng là lái xe dịch vụ chở khách du lịch và người nước ngoài thuê xe tự điều khiển. Quan điểm là xử lý nghiêm nhưng đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn để người dân và du khách hiểu, chấp hành đúng quy định của pháp luật”, Trung tá Đường Mạnh Kiên nhấn mạnh.

Theo tinh thần đó, từ ngày 12/4, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường từ các phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 lên vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Đã phát hiện, xử lý hơn 40 trường hợp vi phạm liên quan đến lái xe chở khách và du khách tự điều khiển phương tiện.

a37.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện du khách nước ngoài.

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là không giao phương tiện cho khách khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Đến nay, đã có khoảng 30 cơ sở dịch vụ cho thuê xe và đơn vị lữ hành ký cam kết thực hiện.

Công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng, mang tính lâu dài. Lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp phổ biến các quy định về an toàn giao thông cho du khách và lái xe người Việt Nam chở khách nước ngoài bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, nhất là những lưu ý khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường đèo dốc nguy hiểm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc sử dụng giấy phép lái xe hợp lệ, tuân thủ quy định về tốc độ, làn đường, không sử dụng rượu, bia khi lái xe và luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

a33.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn người dân lái xe an toàn trên các cung đường đèo dốc trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Anh Michael Brown, du khách đến từ Vương quốc Anh chia sẻ: “Tôi thuê xe máy để trải nghiệm cảnh đẹp vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn. Khi được lực lượng chức năng dừng xe, kiểm tra giấy tờ và giải thích cụ thể bằng tiếng Anh, tôi nhận thấy việc tuân thủ luật là rất cần thiết khi di chuyển trên những cung đường nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân”.

Cùng với các giải pháp trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đang tiến hành rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông như: thiếu gương cầu lồi, thiếu gờ giảm tốc, thiếu biển báo để kịp thời tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, xử lý những tồn tại trên.

Có thể bạn quan tâm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Lần đầu tiên những cánh diều tung bay trên thảo nguyên trong chương trình “Slam Chiêm-Sắc màu trên thảo nguyên” do xã Hiệp Lực tổ chức.

Những sắc màu văn hóa mới ở Thái Nguyên

Sau hợp nhất, trên không gian mới tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt các lễ hội, chương trình văn hóa đặc sắc mới. Điểm đáng ghi nhận những chương trình mới này ra đời trên cơ sở trăn trở, đặt mục tiêu tạo dấu ấn văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong Vũ Thị Lệ Thủy chăm sóc cam tại trang trại.

Hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu cam Cao Phong

Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong (Phú Thọ) đang áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất và chế biến cam Cao Phong. Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang được Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng 3T Farm là đơn vị ứng dụng đầu tiên của các nước.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tập huấn bơi, lái thuyền trên sông Cầu.

Phòng, chống thiên tai từ cơ sở

Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong hai năm 2024 và 2025, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền các xã, phường tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN)

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Trước tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn 4 phường trung tâm của Lạng Sơn, vừa qua Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm, huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm văn minh đô thị.

Vào thứ hai hằng tuần, học sinh và giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng sẽ mặc trang phục của dân tộc mình đến trường.

Cao Bằng bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục dân tộc

Để bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh mặc trang phục đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh khi làm việc, đến trường và khi tham dự các hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.