Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trạng vệ sinh môi trường, công tác thu gom, xử lý rác thải, hạ tầng phục vụ du lịch, cũng như các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho du khách tại các bãi tắm Hồng Vàn, Vàn Chảy và khu vực bãi đá Móng Rồng, lãnh đạo đặc khu Cô Tô yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, tháo dỡ các công trình, nhà tạm không đúng quy định; đồng thời tổ chức chỉnh trang lại toàn bộ tuyến đường ra bãi đá theo hướng thông thoáng, đồng bộ, bảo đảm mỹ quan đô thị.
Phó Bí thư đặc khu Cô Tô Vũ Văn Khương cho biết: “Mùa du lịch hè là thời điểm quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, do đó các cơ quan, đơn vị liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm, bảo đảm tuân thủ quy định, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, nâng giá, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương”.
Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chỉnh trang cảnh quan, tăng cường thu gom rác thải, góp phần giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng một số hộ dân lấn chiếm, dựng các công trình, nhà tạm dọc tuyến đường ra khu vực bãi đá, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị.
Lãnh đạo đặc khu Cô Tô yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Cô Tô trong mắt du khách.
Cùng với đó, các lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, nhất là tại các khu vực bãi tắm đông người; chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho du khách khi đến với đặc khu, mới đây, Phòng Kinh tế đặc khu Cô Tô phối hợp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh tổ chức đợt đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn, nhằm tăng cường quản lý nhà nước, đồng thời chủ động bảo đảm an toàn kỹ thuật cho phương tiện trước cao điểm du lịch hè.
Năm 2025 ghi nhận bước phát triển nỗ lực của ngành du lịch, dịch vụ của đặc khu Cô Tô, tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương khi đón gần 350.000 lượt khách, trong đó có hơn 3.200 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 1.120 tỷ đồng.
Tại thôn Hải Tiến, homestay “Nhà của Mon Mun” do anh Cường làm chủ hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Công trình có quy mô 8 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 25m2 cùng khuôn viên được thiết kế mở với nhiều cây xanh và hoa, tạo không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.
Anh Cường cho biết: “Lượng khách đến Cô Tô những năm gần đây tăng cao, tạo động lực để nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ du lịch. Việc phát triển homestay không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho gia đình, mà còn góp phần nâng chất lượng hệ thống lưu trú, phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách khi đến với đảo. Homestay dự kiến hoàn thiện và đón khách từ dịp nghỉ lễ 30/4”.
Đi vào hoạt động được hơn 2 năm, homestay Khánh Linh đang tiếp tục cải tạo khuôn viên, trồng thêm nhiều cây xanh, hoa cảnh, hướng tới xây dựng không gian nghỉ dưỡng xanh, sạch, thân thiện.
Chị Vân, chủ homestay cho biết: “Dù chưa bước vào cao điểm du lịch nhưng lượng khách đặt phòng trước đã tăng mạnh. Việc phát triển và nhân rộng mô hình homestay sẽ giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn khi lên đảo trải nghiệm, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương”.
Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu Cô Tô cho biết: “Các mô hình homestay hiện nay cơ bản phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững của địa phương. Việc phát triển được định hướng theo tiêu chí xanh-sạch-đẹp, thân thiện môi trường, gắn với bảo tồn cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa bản địa”.
Bên cạnh đó, địa phương thường xuyên rà soát, kiểm tra điều kiện kinh doanh lưu trú; hướng dẫn các cơ sở tuân thủ quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
Đồng thời, địa phương tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng làm du lịch, kỹ năng phục vụ và ứng dụng công nghệ số cho các hộ kinh doanh homestay, nhằm bảo đảm phục vụ du khách ngày càng chuyên nghiệp.
Để vừa phát triển homestay vừa bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa, chính quyền đặc khu khuyến khích các cơ sở sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng không gian xanh; đồng thời lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống trong thiết kế và trải nghiệm dịch vụ, tạo nét riêng cho từng cơ sở.
Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Cô Tô Vũ Văn Khương cho biết: “Trong thời gian tới, đặc khu tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch, định hướng rõ khu vực phát triển homestay, tránh tình trạng phát triển tự phát. Đồng thời, đặc khu tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, quản lý du lịch; hỗ trợ các cơ sở kết nối với các nền tảng đặt phòng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ.
Với sự chủ động và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, người dân và doanh nghiệp, đặc khu Cô Tô đã sẵn sàng cho mùa du lịch hè sôi động, an toàn, văn minh và thân thiện.