Đón và tặng giấy khen cho đội tuyển Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế

Sáng 29/8, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức đón và chúc mừng đoàn học sinh Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2024 trở về từ Brazil. 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trao giấy khen cho đoàn học sinh tham dự kỳ thi.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương trao giấy khen cho đoàn học sinh tham dự kỳ thi.

Đây là năm đầu tiên, 100% học sinh đội tuyển dự thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế của Việt Nam đều đoạt huy chương.

Đoàn học sinh Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham dự gồm 5 học sinh đến từ Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam. Cả 5 học sinh đều đã xuất sắc đoạt 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Hai học sinh đạt huy chương Bạc gồm: Nguyễn Bá Linh và Nguyễn Xuân Hoàng; 3 học sinh đoạt huy chương Đồng gồm: Nguyễn Thị Thu Minh, Lưu Quang Minh và Đàm Ngọc Bảo Lâm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương đã trao tặng giấy khen cho 8 thành viên (gồm 3 cán bộ, giáo viên và 5 học sinh).

Chúc mừng thành tích xuất sắc của cả đoàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, năm học qua, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của ngành đều rất ấn tượng. Trong đó, giáo dục mũi nhọn được khẳng định qua các cuộc thi quốc tế.

Kết quả đáng tự hào này chính là sự nỗ lực của bản thân các em học sinh và sự đồng hành, sát sao của nhà trường, gia đình. Đây chính là dấu mốc, là động lực để các em tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa.

Báo cáo về thành tích của đoàn, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trưởng đoàn dẫn học sinh tham dự kỳ thi cho biết, kỳ thi có gần 300 học sinh đến từ 53 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi, trong đó có nhiều quốc gia mạnh về lĩnh vực Thiên văn và Vật lý thiên văn. Dù thời gian tập trung đội tuyển của học sinh Hà Nội chỉ khoảng 2 tháng nhưng các em đều có ý thức chấp hành tốt, luôn cố gắng, phát huy hết năng lực; điều này đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít đội tuyển có 100% thành viên giành huy chương. Điều này khẳng định việc học tập nghiêm túc, sự nỗ lực rất lớn của cả thầy và trò toàn đoàn.

Tháng 8/2025, kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 18 tổ chức tại Ấn Độ. Phát huy kết quả đạt được năm nay và các năm trước, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch tuyển chọn đội tuyển từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố để chọn được những học sinh tốt nhất, có đam mê với bộ môn này và sẽ bắt đầu bồi dưỡng sớm để đạt được kết quả tốt hơn.

Em Nguyễn Bá Linh, học sinh 12 Lý 1, Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam, đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi chia sẻ, mặc dù có nhiều khó khăn diễn ra trong kỳ thi nhưng các thành viên tham dự luôn nhận được sự quan tâm của thầy giáo, cô giáo, giữ vững tâm lý, tự tin, quyết tâm thực hiện bài thi với nỗ lực cao nhất.

Đề thi năm nay khá khó nhưng em và các bạn quyết tâm cố gắng, động viên nhau giữ vững tâm lý để có phong độ tốt nhất. Trở về từ kỳ thi, ngoài trải nghiệm đáng giá, các thành viên trong đội cũng đã làm quen, giao lưu, học hỏi được với nhiều thí sinh khác.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2024 lần thứ 17 diễn ra tại Brazil từ ngày 17 đến 27/8, thu hút gần 300 học sinh đến từ 53 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Đây là lần thứ 8, Việt Nam tham gia cuộc thi này. Các học sinh phải tham dự 3 phần thi, gồm: lý thuyết (trong 5 giờ); xử lý số liệu (trong 3 giờ); quan sát ngày và đêm với tổng thời gian 2 giờ 15 phút.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế là kỳ thi thường niên dành cho học sinh trung học. Kỳ thi được tổ chức nhằm ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn trong đời sống, trong giáo dục thanh thiếu niên và tăng cường giao lưu quốc tế.
Kỳ thi được điều hành bởi một Ủy ban quốc tế với các thành viên là những nhà khoa học hàng đầu về thiên văn và vật lý thiên văn trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.