Dồn sức hoàn thành các trường nội trú liên cấp vùng biên

Ở thời điểm hiện tại, 6 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở tại các xã miền núi cao, biên giới của thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Hùng Sơn đang duy trì thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Hùng Sơn đang duy trì thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Dù gặp nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến tiến độ, nhưng thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8.

Việc đầu tư xây dựng 6 trường học này được xác định là sứ mệnh mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chính sách dân tộc và giữ vững biên cương Tổ quốc.

Thực hiện chính sách dân tộc, giữ vững miền biên cương Tổ quốc

Những ngày tháng này, tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Hùng Sơn ở thôn Abanh 1, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, hàng chục kỹ sư, công nhân và người lao động đang hối hả thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Nhiều mũi thi công được tổ chức tập trung vào các hạng mục chính như khối phòng học, hạ tầng kỹ thuật và khu vực phụ trợ…

Khi ca làm ban ngày kết thúc, không khí lao động vẫn được duy trì khẩn trương dưới ánh đèn điện. Tất cả với mục tiêu: Sớm hoàn thiện, đưa công trình vào phục vụ nhu cầu dạy và học của học sinh.

z7795109473327-144637a8bca29517cce0f9b4c467563f.jpg
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Hùng Sơn đang duy trì thi công liên tục cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Theo đại diện đơn vị thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Hùng Sơn, việc duy trì thi công vào ban đêm là giải pháp nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục và bảo đảm tiến độ chung. Trong quá trình tổ chức thi công, các tổ đội được chia theo từng mũi, từng phần việc để hạn chế thời gian chờ, bảo đảm sự liên hoàn giữa các khâu, nâng cao hiệu quả lao động.

Đối với người dân xã biên giới Hùng Sơn, hình ảnh công trường luôn sáng đèn trong đêm trong thời gian qua đã mang đến nhiều kỳ vọng về diện mạo mới cho giáo dục địa phương.

Chị Alăng Nghè, một người dân chia sẻ: “Sắp tới, địa phương có thêm một ngôi trường được đầu tư khang trang. Người dân chúng tôi rất vui, yên tâm khi cho con em đến trường”.

Dự án nêu trên được Trung ương và thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư với tổng kinh phí hơn 316 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án trường thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III, có 38 lớp học với quy mô 1.340 học sinh. Các khối chức năng như: Phòng học bộ môn, khối hiệu bộ, khu nội trú học sinh và giáo viên, bếp ăn, nhà đa năng, thư viện, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khu vườn trải nghiệm.

Dự án được triển khai trong bối cảnh xã Hùng Sơn đang từng bước hoàn thiện hệ thống sau sắp xếp địa giới hành chính. Ngôi trường được xem là một trong những hạng mục hạ tầng có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của học sinh khu vực miền núi.

Đây là công trình được địa phương và người dân đặc biệt quan tâm, bởi đây không chỉ là nơi học tập của học sinh mà còn là hạ tầng dân sinh có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của xã. Việc công trình được đẩy nhanh tiến độ trong thời điểm hiện nay thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực lớn của các đơn vị thi công cũng như quyết tâm của địa phương trong việc từng bước hoàn thiện điều kiện học tập cho con em trên địa bàn. Đây là một trong những công trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực miền núi, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An chia sẻ: Đây là công trình được địa phương và người dân đặc biệt quan tâm, bởi đây không chỉ là nơi học tập của học sinh mà còn là hạ tầng dân sinh có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của xã. Việc công trình được đẩy nhanh tiến độ trong thời điểm hiện nay thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực lớn của các đơn vị thi công cũng như quyết tâm của địa phương trong việc từng bước hoàn thiện điều kiện học tập cho con em trên địa bàn. Đây là một trong những công trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực miền núi, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Bảo đảm tiến độ thi công

Thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thành phố Đà Nẵng đã khởi động Dự án xây dựng 6 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở trong năm 2025. Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, với quy mô 141 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 4.800 học sinh khu vực biên giới thành phố, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Cụ thể, thành phố xây dựng 6 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở ở các xã gồm: A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê.

z7795109924664-a4cf59de290f511a38d9e79257b9a11a.jpg
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở A Vương đang được thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, đến nay, 6 dự án đang được triển khai khẩn trương. Hiện các nhà thầu đã thi công nhiều hạng mục như san nền, tháo dỡ công trình cũ, phần móng, kết cấu và các khối nhà học, nhà nội trú, nhà ăn. Một số hạng mục đã hoàn thành phần thô, nhưng tiến độ tổng thể chưa đạt yêu cầu.

Để khắc phục, các nhà thầu đang huy động thêm nhân lực, thiết bị, tổ chức lại mặt bằng, tăng mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, thi công tăng ca bù khối lượng bị chậm. Công tác thi công được duy trì liên tục, tranh thủ thời tiết thuận lợi để rút ngắn thời gian thực hiện. Thời gian tới, sẽ tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường nguồn lực, bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo yêu cầu.

Trước tình trạng xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới chậm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng trường tại các xã.

Việc tham gia hỗ trợ xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác dân vận, góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, củng cố thế trận lòng dân ở khu vực biên giới.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng tham gia phải đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ gìn mối đoàn kết, phối hợp tốt với chính quyền và nhân dân địa phương, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng.

Tại buổi làm việc với các địa phương, đơn vị về tiến độ thi công các dự án tại 6 xã biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, kiên quyết bù lại phần khối lượng bị chậm. Trong đó, các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, làm việc cả ngày lẫn đêm; khối lượng chưa hoàn thành trong ngày phải được bù ngay trong ngày hôm sau, tuyệt đối không được chậm trễ.

“Các đơn vị chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng thiếu vật tư ảnh hưởng tiến độ. Đồng thời, thực hiện cập nhật tiến độ hằng ngày, có biên bản bàn giao cụ thể theo từng hạng mục, bảo đảm an toàn lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 6 xã biên giới trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình thi công trên công trường, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo lãnh đạo thành phố”, đồng chí Trần Anh Tuấn yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex.

Nghệ An: Hơn 22.800 đảng viên làm kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội

Qua 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 8 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai các chủ trương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân.