Dồn sức cho công tác bố trí tái định cư Dự án vành đai 3

Cùng với cam kết phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt bằng thi công Dự án vành đai 3 trong tháng 6 năm nay, đơn vị chủ đầu tư và các địa phương đang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để sớm giao suất tái định cư cho người dân đủ điều kiện ổn định cuộc sống…
Khu tái định cư xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn đã hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị tái định cư cho người dân Dự án vành đai 3.
Khu tái định cư xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn đã hoàn thiện hạ tầng, chuẩn bị tái định cư cho người dân Dự án vành đai 3.

Sau gần hai tháng thi công với tiến độ tập trung, đến nay hạ tầng, đường, vỉa hè ở hai khu tái định cư nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc Dự án vành đai 3 đã hoàn tất. Dù đã muộn, nhưng một nhóm thi công vẫn tranh thủ kiểm tra phần thảm nhựa các tuyến đường dẫn vào Khu tái định cư Dự án vành đai 3 nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn (xã Xuân Thới Đông).

Anh Nhanh, điều khiển xe lu cho hay, từ giữa tháng 4 đến nay, nhóm thợ làm việc xuyên suốt để kịp hoàn tất hạ tầng, hệ thống thoát nước, chiếu sáng bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông), chủ đầu tư Dự án vành đai 3: Khu tái định cư trên địa bàn huyện Hóc Môn được xây dựng tại xã Xuân Thới Đông có quy mô hơn 9.000m2, hai mặt tiền đường Xuân Thới 21 và đường Võ Thị Hồi, cách ngã tư An Sương 3km.

Vị trí khu tái định cư trong bán kính 2km có đầy đủ trường học, trạm xá; cách chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn 500m nên thuận tiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hiện tại, cơ sở hạ tầng đường, cấp, thoát nước, điện, vỉa hè đã hoàn thành. Tương tự, khu tái định cư trên địa bàn huyện Củ Chi (xã Tân Thạnh Tây) có quy mô gần 1,4ha, đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng đường, cấp, thoát nước, điện,... nên người dân khi nhận nền là tiến hành xây dựng nhà ở được ngay.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông cho hay: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi cùng Ban Giao thông đã mời các trường hợp đủ điều kiện tái định cư đến tham quan thực tế.

Các ý kiến đều đánh giá vị trí, cơ sở hạ tầng khu tái định cư tốt, thuận lợi để người dân sớm ổn định cuộc sống khi đi chuyển đến nơi ở mới. Dự kiến trước ngày 15/6, chủ đầu tư sẽ bàn giao hai khu tái định cư này cho chính quyền địa phương, sau đó tổ chức bốc thăm để giao nền đất cho hộ dân.

Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn, qua thống kê, huyện có 20 trường hợp có đất ở bị thu hồi đủ điều kiện tái định cư sẽ được bố trí vào các khu tái định cư, trong đó có khu tái định cư ở xã Xuân Thới Đông.

Mỗi trường hợp sẽ được bố trí một nền đất, nếu hộ dân có diện tích đất ở thu hồi lớn (hộ có nhiều nhân khẩu sinh sống) mà không có chỗ ở nào khác sẽ được địa phương xem xét bố trí thêm một nền đất nhằm tạo điều kiện cho người dân có chỗ ở tốt hơn nơi ở cũ.

Đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức cho biết: Hiện địa phương ưu tiên giải quyết hồ sơ chi trả bồi thường cho 30 trường hợp có đất ở phải thu hồi và di dời bàn giao mặt bằng trước trong tổng số 559 trường hợp có đất bị thu hồi thuộc Dự án vành đai 3.

Thành phố Thủ Đức đã chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư gồm Khu tái định cư Long Bửu giai đoạn 2 (239 nền) và 150 căn hộ tái định cư tại chung cư C8, Khu tái định cư Man Thiện. Các khu tái định cư này đang được thành phố Thủ Đức hoàn thiện, làm mới để nhanh chóng bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Võ Trung Trực cho biết: Người dân thuộc Dự án vành đai 3 không đủ điều kiện bồi thường đất ở sẽ được cho mua căn hộ tái định cư theo giá quy định, được lựa chọn nơi tái định cư; đồng thời thành phố cho người dân được mua căn hộ tái định cư trả chậm trong thời gian 15 năm. Người dân được quyền lựa chọn địa điểm tái định cư phù hợp với điều kiện kinh tế của mình.

Theo thống kê, trong dự án có 240 trường hợp có nhà đất bị giải tỏa trắng nhưng không đủ điều kiện tái định cư cho nên Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận cho các trường hợp này được mua căn hộ tái định cư theo giá quy định.

Huyện Hóc Môn đền bù, bàn giao mặt bằng đạt cao nhất trong bốn địa phương

Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, tính đến ngày 30/5, ba trong bốn địa phương nằm trong Dự án vành đai 3 gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi đều có tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt từ 70% đến hơn 90%; trong đó huyện Hóc Môn đạt cao nhất gần 91%, huyện Bình Chánh là 77%. Riêng thành phố Thủ Đức có tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp, gần 48%.

Ngoài ra, các địa phương đều đang đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường cho các hộ dân. Trong đó, huyện Hóc Môn đã chi trả bồi thường đạt 79,22% số hồ sơ. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bốn địa phương phải phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt bằng của dự án cho chủ đầu tư để thi công Dự án vành đai 3 trong tháng 6/2023.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.