Đòn bẩy cho nông dân phát triển bền vững

Trong nhiều năm qua, nông dân tỉnh Lâm Đồng mở rộng sản xuất hay chuyển đổi mô hình nông nghiệp thì “bà đỡ” chính là Nhà nước và ngân hàng. Cũng chính từ đó, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao hình thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế cho khu vực.

Ông Trần Sơn Tây (xã Tân Hội) chăm sóc vườn cà chua.
Ông Trần Sơn Tây (xã Tân Hội) chăm sóc vườn cà chua.

Nguồn vốn sản xuất

Đan xen giữa thanh long và ruộng lúa tại thôn Ninh Thuận (xã Hàm Liêm) là một vườn chanh dây xanh mơn mởn với những trái chín vàng. Vừa mới thu hoạch xong một vụ, anh Bùi Quốc Huy (sinh năm 1997, chủ trang trại) cho hay, vườn rộng khoảng 8.000m2 được đầu tư giàn tưới công nghệ cao. Giống chanh dây vỏ vàng đang bán ra thị trường với giá khoảng 20.000-50.000 đồng/kg.

Nông dân Bùi Quốc Huy kể: "Sau khi xuất ngũ, tôi làm công nhân trong một nhà máy chế biến chanh dây tại tỉnh Đắk Lắk. Sau nhiều lần đi ra vườn mua sản phẩm thu hoạch, nông dân đã chỉ cách trồng chanh dây. Học xong cách sản xuất, tôi về quê để khởi nghiệp trồng chanh dây vỏ vàng. Nhờ nguồn vốn tích lũy khi làm công nhân, tôi được gia đình hỗ trợ thêm vốn để đầu tư khu vườn. Cùng với đó, trưởng thôn đã giới thiệu gói vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người dân vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất. Hiện tại, anh Bùi Quốc Huy đang mở rộng thêm diện tích trồng 5.000m2. Kỳ vọng trong tương lai, chanh dây vỏ vàng sẽ góp phần thêm mô hình sản xuất nông nghiệp để người dân có thể nhân rộng".

ndo_br_img-1761-5820.jpg
Nông dân Bùi Quốc Huy đang chăm sóc chanh dây.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Tấn Thọ (sinh năm 1980, xã Hàm Liêm) cũng nhờ nguồn vốn vay chính sách mà gia đình đã vuợt qua nhiều khó khăn. Do không có đất sản xuất, ông Thọ đã thuê đất của người dân chung quanh hơn 6ha để trồng lúa. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương, ông Thọ vay được nguồn vốn để sản xuất và mua nhà.

Thất bại trong chăn nuôi, năm 2012, ông Trần Sơn Tây (xã Tân Hội) tháo dỡ chuồng trại với hơn 1,7ha để chuyển sang trồng ớt, cà chua. Thời điểm này, ông Tây được địa phương đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nên được hỗ trợ 40% kinh phí làm nhà kính. Song song đó, khu vườn chuyển từ trồng trực tiếp trên nền đất sang canh tác trên giá thể, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại như tưới nhỏ giọt, quản lý, vận hành hoàn toàn qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, nhà kính không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mà mua những con thiên địch về thả trong vườn. Trung bình, doanh thu mỗi năm đạt khoảng 1,2 tỷ đồng.

ndo_br_img-0764-243.jpg
Ông Trần Sơn Tây (xã Tân Hội) cùng cán bộ Agribank trên vườn ớt.

Thời điểm đó, đầu tư khoảng 1.000m2 công nghệ cao với chi phí 650 triệu đồng nên nhiều nông dân không có nguồn vốn. Ông Trần Sơn Tây chia sẻ, hơn 20 năm qua, Nhà nước và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Lâm Đồng II chính là đòn bẩy giúp nông dân có nguồn vốn đầu tư và chuyển đổi mô hình sản xuất. Đặc biệt, các khoản vay ngắn hạn phục vụ chi phí sản xuất được áp dụng mức lãi suất cực kỳ ưu đãi.

Đồng hành cùng nông dân

Ông Trần Định Thịnh, Trưởng thôn Bình Lâm (xã Hàm Liêm) cho biết, cuối năm 2025, khu vực bị lũ ngập cuốn trôi nhiều tài sản, hoa màu. Sau mưa bão, Agribank hỗ trợ cho nông dân không đóng tiền lãi suất 1 tháng. Nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng đối với các hộ sản xuất ở vùng sâu, vùng xa, thôn đã cùng phối hợp Agribank triển khai hình thức cho vay thông qua tổ vay vốn, tổ nhóm liên kết và phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả giúp đưa nguồn vốn tín dụng ngân hàng đến gần hơn với người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn vay, hạn chế tình trạng tín dụng đen đang ngày càng có xu hướng phát triển. Bên cạnh đó, nhiều nông dân vùng ngập lụt phường Hàm Thắng cũng được hỗ trợ vay vốn chính sách để tái sản xuất.

ndo_br_img-0925-3255.jpg
Cán bộ Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Phụng, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II cho hay, đơn vị luôn xác định việc triển khai các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh. Đây là chương trình tín dụng trọng tâm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của chi nhánh và là hoạt động cốt lõi trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Do đó, ngân hàng đã tập trung nguồn lực, ưu tiên cân đối nguồn vốn nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đến ngày 31/5, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 26.539 tỷ đồng, chiếm 97,43% trên tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II, với 27.057 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ tín dụng xanh hơn 21 tỷ đồng với 2 khách hàng, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực trồng rau, hoa, quả và sản xuất, chế biến thực phẩm bền vững. Đối với công nghệ cao, dư nợ cho vay đạt 8.251 tỷ đồng, với 9.971 khách hàng, tăng 1.255 tỷ đồng và 84 khách hàng so với đầu năm, tương ứng với tỷ lệ tăng là 15,76%. Chi nhánh đang quản lý 331 tổ vay vốn với 4.087 thành viên, tổng dư nợ đạt 659 tỷ đồng.

img-1773-3912.jpg
Thông qua nguồn vốn tín dụng, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất.

Thông qua nguồn vốn tín dụng, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang mô hình sản xuất hiện đại, hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh. Mô hình nông nghiệp công nghệ cao phát triển cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.