Đổi thay ở quê hương Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rành

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Nguyễn Thị Rành ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, mà nhiều thế hệ cháu con vẫn quen gọi với tên trìu mến “Má Tám Rành”, là một trong những biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần hy sinh cao cả của người phụ nữ
Việt Nam.

Nông dân xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi trồng hoa lan cắt cành cho thu nhập cao, ổn định.
Nông dân xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi trồng hoa lan cắt cành cho thu nhập cao, ổn định.

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Rành có tám người con trai và hai người cháu đã hy sinh vì Tổ quốc. Tính chung toàn xã Phước Hiệp có 571 liệt sĩ, 1.471 gia đình có công với cách mạng và 98 bà mẹ được tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH.

Sau khi Má Tám Rành đi xa, từ tháng 4-2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm tại ấp Trại Ðèn, xã Phước Hiệp. Chào mừng Ðại hội đại biểu Hội LHPN thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021, mới đây, Hội LHPN thành phố phối hợp UBND huyện Củ Chi đã khánh thành giai đoạn 2 công trình mở rộng Nhà tưởng niệm Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Rành. Ðây là công trình có ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của Má Tám Rành và gia đình. Ðây cũng là một địa chỉ lịch sử, văn hóa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng.

Cũng như nhiều xã, ấp khác ở Củ Chi, những ngày đầu sau giải phóng, đất đai, ruộng vườn gần như bị hoang hóa, đầy những hố bom, không sản xuất được. Trường lớp không đủ, học trò của xã phải học ba ca mỗi ngày. Số hộ nghèo chiếm đến 40% tổng số hộ dân toàn xã. Ðồng chí Nguyễn Văn Nhường (Hai Nhường), nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp những năm 90 (thế kỷ 20) nhớ lại: Nhiệm vụ hàng đầu của xã lúc ấy là phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Khi nguồn điện lưới quốc gia đã phủ kín địa bàn; nguồn nước kênh Ðông đưa về tưới mát và ngọt hóa hàng nghìn ha đất nông nghiệp ở xã cùng với hàng loạt chính sách hỗ trợ nông dân về vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật… đã tiếp thêm động lực để nông dân Phước Hiệp bám ruộng sản xuất, thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất cây trồng vật nuôi, giải quyết công ăn việc làm, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.

Từ chỗ chỉ sản xuất lúa và đậu phộng (lạc) là chủ yếu, đến nay, Phước Hiệp đã phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao như hoa lan, cây kiểng, bò sữa. Toàn xã Phước Hiệp hiện có đàn bò sữa gần 1.250 con, trong đó, hơn 540 con đang cho sữa; diện tích trồng hoa lan 14 ha; trồng bưởi da xanh 100 ha và đàn heo duy trì ở mức 6.000 con.

Ðể bảo đảm đầu ra cho nông sản, Phước Hiệp đã thành lập ba tổ hợp tác trồng các loại cây như bắp, lúa, ớt và một câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường. Trên địa bàn xã đã xuất hiện những mô hình làm ăn hiệu quả như trồng bưởi da xanh tại ấp Trung Viết; nuôi cá trê bột lai tại ấp Trại Ðèn và mô hình nuôi cá lóc thương phẩm, chế biến thành khô xuất khẩu. Nổi bật là HTX Tương Lai đang sử dụng 13,5 ha mặt nước nuôi các loại cá kiểng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và sản xuất cá giống.

Bình quân mỗi ha đất nông nghiệp ở Phước Hiệp mang về thu nhập cho bà con nông dân hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ vậy, số hộ nghèo theo tiêu chí mới ở Phước Hiệp giảm dần, hộ khá giàu ngày càng tăng; hầu hết nhà ở của nhân dân ở địa phương đã được xây dựng kiên cố...

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con Phước Hiệp đã tích cực lao động, hiến đất, phá bỏ vật kiến trúc trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Các tuyến đường giao thông trọng yếu của xã đã được nhựa hóa, tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng kéo theo nhiều dịch vụ khác cũng phát triển…

Từ nguồn ngân sách và sự giúp đỡ của các đơn vị, xã Phước Hiệp đã xây mới 39 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa
22 căn nhà tình nghĩa bị xuống cấp. Hiện tại, hầu hết gia đình chính sách ở xã đã có nơi ở, nơi thờ tự liệt sĩ khang trang và có cuộc sống ngang bằng với mức sống cộng đồng dân cư.

Trạm Y tế của xã mang tên Má Tám Rành với đầy đủ trang thiết bị y tế và đội ngũ y, bác sĩ tăng cường về trạm đã làm tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân. Ðến nay, 70% số hộ dân ở xã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Toàn xã hiện có một trường trung học cơ sở, một trường tiểu học và một trường mầm non cùng các phân hiệu, bảo đảm đủ chỗ học cho hầu hết số trẻ trong độ tuổi ra lớp ở các bậc học…

Phước Hiệp có được diện mạo nông thôn mới như hôm nay, ngoài sự lao động cật lực của bà con, còn có sự chia sẻ, động viên rất lớn của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện Củ Chi. Toàn xã đang tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương trong giai đoạn tiếp theo, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống người dân trong xã.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà còn thơm mùi nước sơn với đầy đủ tiện nghi, lão nông Nguyễn Văn Lần (Ba Lần), 75 tuổi, ngụ ấp Mũi Côn Tiểu tâm sự: "Nhà tôi có ngày hôm nay là nhờ con bò sữa hết đó…".

Gia đình nhiều nông dân khác ở Phước Hiệp giờ đã có cuộc sống khấm khá, con cái được học hành tử tế. Ðó là cách thiết thực nhất mà người dân Phước Hiệp thể hiện sự tri ân đối với Má Tám Rành và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của quê hương, đất nước…

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.