Độc đáo triển lãm nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo và tạp chí

Tại không gian nghệ thuật Nhà triển lãm Mỹ thuật số 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang diễn ra triển lãm "Nghệ thuật thiết kế bìa sách, báo, tạp chí Việt Nam 2025". Sự kiện thu hút đông đảo họa sĩ, nhà thiết kế, sinh viên và những người yêu nghệ thuật đồ họa toàn quốc.

Họa sĩ Lê Tiến Vượng chia sẻ tại khai mạc triển lãm.
Họa sĩ Lê Tiến Vượng chia sẻ tại khai mạc triển lãm.

Triển lãm do Chi hội Đồ họa 2 Hà Nội thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động thường niên tôn vinh những người đứng sau "tấm áo" của tri thức và cảm xúc: các hoạ sĩ thiết kế bìa.

Tại không gian triển lãm, công chúng được dịp chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực thiết kế xuất bản đương đại, thể hiện sự giao thoa giữa tư duy nghệ thuật và kỹ thuật hiện đại.

Trong phát biểu khai mạc, họa sĩ Lê Tiến Vượng, Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa 2 Hà Nội, nhấn mạnh: Mỗi thiết kế, mỗi sản phẩm là tiếng nói của tri thức, văn hóa dân tộc. Nhiều nghệ sĩ đã sáng tác trong lặng lẽ với đôi mắt của họa sĩ, đôi tay của kỹ thuật viên, cái đầu của nhà doanh nghiệp và trái tim đầy cảm xúc.

Điểm sáng của triển lãm năm nay là việc vinh danh những gương mặt trẻ tài năng, trong đó có thể kể tới những họa sĩ trẻ như Mạc Phương đến từ Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Với chuỗi thiết kế được đánh giá cao, như: Trường ca "Lò mổ" của Nguyễn Quang Thiều, "Album trắng" - di cảo của nhà thơ Lê Đạt, "Những khoảnh khắc sống" của Lê Kiên Thành... Mạc Phương đã được Ban tổ chức trao tặng biểu trưng "nơ đỏ" ghi nhận những nỗ lực đổi mới, sáng tạo và bản sắc cá nhân trong thiết kế bìa.

Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, một trong những thành viên Hội đồng chuyên môn, nhận xét: Những thiết kế gần đây của Mạc Phương rất "lên tay", có chiều sâu tư duy và cảm xúc, điều mà không phải họa sĩ trẻ nào cũng đạt được.

Triển lãm mở ra không gian trưng bày nghệ thuật sinh động, cũng là cơ hội kết nối, chia sẻ giữa các thế hệ họa sĩ, từ những tên tuổi kỳ cựu cho đến các sinh viên, những người trẻ đang dấn thân vào lĩnh vực thiết kế đồ họa xuất bản. Đây là dịp để nhìn lại hành trình sáng tác, lan tỏa cảm hứng và tìm kiếm những nhân tố mới cho thị trường sách, báo đang ngày càng yêu cầu cao về mặt thị giác.

Đặc biệt, vào lúc 9 giờ sáng ngày 22/6, tại không gian triển lãm sẽ diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề "Thiết kế bìa - Từ cảm hứng đến thực hành" hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội chia sẻ những câu chuyện hậu trường, kinh nghiệm quý báu và xu hướng thiết kế tương lai giữa các họa sĩ và bạn đọc yêu mến nghệ thuật xuất bản.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, có lẽ chưa khi nào thiết kế bìa sách, báo, tạp chí lại trở thành một lĩnh vực được đầu tư kỹ lưỡng và nghiêm túc như giai đoạn hiện nay.

Khi công nghệ in ấn, mỹ thuật thị giác và tư duy sáng tạo phát triển vượt bậc, bìa sách, báo, tạp chí vốn từng là "lớp vỏ" bảo vệ đơn thuần nay đã trở thành "poster tinh thần" đầy sức hút, truyền tải nội dung, cảm xúc và giá trị thẩm mỹ của cả tác phẩm.

Các họa sĩ nhấn mạnh: Ngày nay, lớp bìa là yếu tố định hình ấn tượng ban đầu, dẫn dắt cảm quan và khơi gợi cảm xúc nơi bạn đọc. Khi xưa, thiết kế bìa đơn sơ do công nghệ in ấn còn sơ sài, người họa sĩ phải "toan tính" rất kỹ để đạt hiệu quả cao nhất với tối thiểu chi tiết. Ngày nay, bìa sách đã trở thành "thời trang đủ cấp độ", vừa là sản phẩm thẩm mỹ, cũng là kênh giao tiếp ngắn gọn, mạnh mẽ giữa tác phẩm và người đọc.

Với nhiều đơn vị xuất bản, bìa giờ đây là chiến lược thị giác không thể thiếu. Một thiết kế tốt có thể quyết định đến sức bán, định vị thương hiệu, độ phủ truyền thông... thậm chí tăng khả năng cạnh tranh với sách dịch hoặc sách quốc tế.

Thị trường thiết kế bìa hiện nay chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh các họa sĩ "vẽ chơi", "cộng tác vui vui" là một lực lượng hoạ sĩ thiết kế bìa chuyên nghiệp đã và đang được định hình rõ ràng, với trình độ chuyên môn cao và tư duy mỹ học cập nhật.

505958254-1280270573817513-2584899423209871416-n.jpg
Các họa sĩ trẻ có cơ hội giới thiệu thiết kế bìa.

Từ những tên tuổi nổi tiếng đến thế hệ hoạ sĩ trẻ đều đang làm nên một diện mạo mới cho xuất bản Việt Nam, khi mỗi bìa sách được nhìn nhận đúng nghĩa như tác phẩm nghệ thuật độc lập.

Bước vào giai đoạn chuyển mình, thiết kế bìa đang đi theo các hướng nổi bật. Đầu tiên là việc cá nhân hóa và thủ công hóa. Khi đó, tác phẩm mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt của từng họa sĩ, không đi theo lối mòn.

Tiếp đến là "Văn hóa hóa thiết kế" với quan niệm bìa không đơn thuần là hình ảnh minh họa, mà là diễn ngôn văn hóa, tích hợp biểu tượng, ngôn ngữ nghệ thuật và tâm lý công chúng.

Và cuối cùng là công cuộc số hóa và công nghệ cao thể hiện qua việc ứng dụng công cụ thiết kế 3D, chất liệu mô phỏng, typography sáng tạo và hiệu ứng thị giác đương đại tạo nên sức hấp dẫn mới.

506693295-1419700552405148-2205234886965855979-n.jpg
Họa sĩ Mạc Phương (bên trái) nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Với vị trí ngày càng quan trọng trong đời sống xuất bản, thiết kế bìa sách, báo, tạp chí rất cần được thừa nhận như một lĩnh vực nghệ thuật độc lập; cần có sân chơi, giải thưởng, hội thảo và cả mạng lưới đào tạo bài bản.

Chính vì vậy, các hoạt động như triển lãm thường niên, toạ đàm nghề nghiệp hay các lớp học thực hành thiết kế là điều không thể thiếu nếu Việt Nam muốn có một nền xuất bản không chỉ mạnh về nội dung, mà còn giàu bản sắc thị giác, đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.