Doanh nhân Việt Nam với tầm nhìn vươn xa

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của Việt Nam. Thực tế hiện nay, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế tiên phong, tích cực, năng động trong đổi mới sáng tạo.

Phòng điều hành sản xuất tại Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh MINH KHÔI)
Phòng điều hành sản xuất tại Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh MINH KHÔI)

Tiên phong dẫn dắt

Ngành hàng không Việt Nam được đánh giá đang chủ động “đi tắt, đón đầu” công nghệ mới. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) tiên phong chuyển đổi số trong ngành bằng sáng kiến “sân bay không giấy tờ” thông qua ứng dụng VneID. Từ tháng 12/2025, tất cả hành khách đi máy bay tại các sân bay do ACV quản lý có thể xác thực danh tính bằng VNeID, thay thế giấy tờ truyền thống.

Theo chia sẻ của Phó Trưởng ban Kỹ thuật công nghệ Môi trường ACV Phạm Quang Hiếu, sáng kiến này sẽ đưa Việt Nam sánh vai với các quốc gia tiên tiến như Singapore, Hàn Quốc trong xây dựng hệ thống hàng không thông minh, giúp hành khách trải nghiệm quy trình bay liền mạch, rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao độ chính xác và an ninh hàng không.

Cùng hướng đi với ACV, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Đinh Văn Tuấn cho biết, Vietnam Airlines đã số hóa toàn bộ hành trình bay, từ mua vé, check-in trực tuyến đến dịch vụ sau chuyến bay; triển khai dịch vụ internet trên các đường bay dài đi châu Âu và Mỹ sử dụng các tàu bay thân rộng, giúp hành khách có thể kết nối trong suốt hành trình. Hãng cũng áp dụng Big data và AI để dự báo rủi ro thời tiết, kỹ thuật, nâng cao an toàn bay.

Vietnam Airlines đã số hóa toàn bộ hành trình bay, từ mua vé, check-in trực tuyến đến dịch vụ sau chuyến bay; triển khai dịch vụ internet trên các đường bay dài đi châu Âu và Mỹ sử dụng các tàu bay thân rộng, giúp hành khách có thể kết nối trong suốt hành trình. Hãng cũng áp dụng Big data và AI để dự báo rủi ro thời tiết, kỹ thuật, nâng cao an toàn bay.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Đinh Văn Tuấn

Tiếp nối tinh thần đổi mới ấy là câu chuyện của Tập đoàn Hòa Phát khi quyết định đầu tư 14.000 tỷ đồng xây dựng dây chuyền sản xuất thép chất lượng cao (thép ray và thép hình đặc biệt) tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Dây chuyền có công suất 700.000 tấn mỗi năm, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

Dự án dự kiến hoàn thành và cho ra sản phẩm đầu tiên trong năm 2027. Hiện thép ray sử dụng tại Việt Nam đều phải nhập khẩu, nên bước đi của Hòa Phát được xem là “cú đặt cược” chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của một doanh nghiệp tư nhân.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long bày tỏ mong muốn đẩy nhanh việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời, đề xuất Chính phủ nhanh chóng xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, ứng phó linh hoạt trước quyết định tăng thuế nhập khẩu thép của EU (từ 25% lên 50%) để bảo vệ ngành thép trong nước.

Mặt khác, doanh nghiệp đề xuất Nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm nội địa trong các dự án, chương trình đầu tư, nhất là các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội thông qua cơ chế đặt hàng và đấu thầu minh bạch. Đây vừa là cách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, vừa là hành động cụ thể thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nâng tầm doanh nhân

Hiện nay, khu vực doanh nghiệp đã trở thành động lực quan trọng của đất nước, đóng góp khoảng 40% GDP, tạo ra việc làm cho hàng triệu lao động. Nhiều doanh nghiệp lớn như Viettel, Vingroup, Hòa Phát, TH Group,… đã vươn ra toàn cầu, dẫn dắt chuỗi cung ứng, áp dụng công nghệ 4.0 để tạo giá trị mới.

Bên cạnh đó, đội ngũ doanh nhân cũng ngày càng trẻ hóa, năng động, với tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam lên vị thế quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn một số hạn chế, bất cập khiến doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam chưa theo kịp thời đại. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam chỉ ra: 97% doanh nghiệp quy mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ; sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và kỹ năng quản trị chưa cao.

Nhiều doanh nghiệp chưa tối ưu hóa được nguồn lực, vẫn mang tư duy kinh doanh “thời vụ”, thiếu tầm nhìn chiến lược dài hạn, dẫn đến khó thích ứng với biến động thị trường. Việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo, công nghệ và nhân lực còn hạn chế, dẫn đến năng suất lao động chưa cao, tính liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp còn yếu, chưa hình thành được chuỗi giá trị hoặc cụm liên kết ngành; khả năng cạnh tranh, tận dụng cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế.

Đáng lưu ý, vẫn còn một bộ phận doanh nhân kém về đạo đức, văn hóa kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc, thậm chí còn vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến uy tín cộng đồng doanh nhân và nền kinh tế.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và nâng tầm đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành các nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Trong đó, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới đã nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân có số lượng, chất lượng cao, có đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới đã nhấn mạnh, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân có số lượng, chất lượng cao, có đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Cùng với đó, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân cũng nêu rõ, phải hoàn thiện chính sách hỗ trợ tài chính, đào tạo nhân lực, khuyến khích đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là cần sớm hiện thực hóa các nghị quyết nêu trên để doanh nghiệp, doanh nhân cảm nhận được sự thay đổi thực chất.

Chính vì vậy, Chính phủ cùng các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, đặc biệt, cần có chính sách hỗ trợ đột phá để các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng phát triển thành tập đoàn kinh tế mạnh, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh...

Bên cạnh sự hỗ trợ, đồng hành từ Nhà nước, bản thân các doanh nhân cần ý thức rõ vai trò không chỉ là “người chèo lái con thuyền kinh doanh” mà còn mang sứ mệnh cống hiến cho đất nước với tinh thần tiên phong, sáng tạo và khát vọng vươn xa. Khi mỗi doanh nhân xem sự nghiệp của mình là một phần của hành trình phát triển đất nước, vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, Việt Nam càng có thêm động lực để hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.