Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân bay cao, vươn xa, phát triển đất nước nhanh, bền vững

Chiều 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Hòa Bình và Hồ Đức Phớc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; hàng trăm đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ của các doanh nhân luôn đồng hành cùng đất nước, nhân dân trong lúc đang phải chịu thiệt hại vì thiên tai bão lũ.

Thủ tướng nêu rõ, trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng rất vui mừng gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước để kịp thời ghi nhận, tôn vinh những thành tựu và đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

ndo_br_b2-5610-3610.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của khối doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua những khó khăn, thử thách từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, áp lực thì chúng ta càng nỗ lực, đạt kết quả tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước. Trong nỗ lực của cả hệ thống chính trị có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta cũng vui mừng vì đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

ndo_br_b4-1893-829.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi đến toàn thể các đại biểu, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nêu rõ, hội nghị này nhằm ôn lại niềm tự hào để tự tin vươn ra biển lớn, tiến vào lòng đất, bay cao lên trời, không gian vũ trụ vì dư địa phát triển còn rất lớn. Đây là sự nghiệp lớn của Đảng, Nhà nước, và nhân dân, trong đó đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong công cuộc này.

ndo_br_b6-4648-4316.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Muốn đạt mục tiêu này, Thủ tướng nhấn mạnh phải tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, coi đây là những động lực này để vươn xa; nêu rõ, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới có quy mô, tầm vóc lớn mạnh, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường và khát vọng cống hiến.

Chính phủ đang thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị, Quốc hội để phát huy hết sự sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều chính sách về phát triển doanh nghiệp cũng như gấp rút sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đầu tư, kinh doanh để nỗ lực biến thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh.

ndo_br_b5-9057-8089.jpg
Các đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, cũng là năm có những thay đổi lớn của quốc gia, dân tộc khi thực hiện cuộc cách mạng về công tác sắp xếp, tổ chức, tinh gọn bộ máy Nhà nước; thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính nặng về quản lý sang kiến tạo phát triển và chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng với khí thế sôi nổi, động lực phát triển mới của dân tộc, do đó, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Thủ tướng mong đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phát triển bền vững.

ndo_br_b3-3872-1456.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhấn mạnh để tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế như mục tiêu 8,3-8,5% năm nay, làm tiền đề đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới, Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu tăng trưởng ở mức cao để cùng đất nước đi lên, cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả, để người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc thực sự; mong cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, chưa làm được với tinh thần doanh nhân là chiến sĩ thì phải tích cực xông pha mặt trận kinh tế, “đâu cần, đâu khó có doanh nhân", cùng đất nước “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; doanh nhân phải dậy sóng vươn lên cùng đất nước, dân tộc, mang lại ấm no, hạnh phúc cho doanh nghiệp, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

ndo_br_b7-1531-4251.jpg
Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành tháng 5/2025 đã bước đầu phát huy tác dụng, tác động tích cực tới tình hình gia nhập thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Từ tháng 5/2025 đến nay, bình quân mỗi tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó tháng 6 đạt mốc kỷ lục với hơn 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới), tăng gần 48% so bình quân 5 tháng đầu năm (12.907 doanh nghiệp/tháng).

ndo_br_b10-1790.jpg
Bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tính đến ngày 5/10/2025, toàn quốc có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng năm 2025, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 231.337 doanh nghiệp, tăng 26,41% so cùng kỳ năm 2024 và gấp gần 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2020-2024 (199.697 doanh nghiệp).

Riêng trong quý III/2025, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 97.347 doanh nghiệp, tăng khoảng hơn 54% so cùng kỳ năm 2024. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở cả 17/17 lĩnh vực. Số liệu trên cho thấy, nhờ những chủ trương, chính sách hiệu quả của Đảng và Nhà nước, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, niềm tin của các doanh nghiệp được củng cố.

ndo_br_b11-3204.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 tập thể. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cải thiện đáng kể từ năm 2024: số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, sau giai đoạn khó khăn năm 2022-2023, từ năm 2024, khu vực doanh nghiệp đã phục hồi và tăng trưởng trở lại với tổng mức doanh thu thuần đạt hơn 36,4 triệu tỷ đồng (tăng 134,4% so năm 2023) và tổng lợi nhuận thuần đạt hơn 1,68 triệu tỷ đồng (tăng 177,4% so năm 2023).

ndo_br_b8-826.jpg
Các đại biểu doanh nhân tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm 2024, ghi nhận số doanh nghiệp kinh doanh có lãi đạt 358.442 so 248.518 (2020), với tốc độ tăng trung bình 10.5%/năm. Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi so tổng số doanh nghiệp cũng cải thiện từ 33,26% (năm 2020) lên 37,52% (năm 2024), cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng lợi nhuận. Ngược lại, tỷ lệ lỗ giảm nhẹ từ 53,79% xuống 49,83%.

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế tư nhân đều duy trì mức đóng góp tốt cho ngân sách: Theo ước tính của Cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2025 ước đạt 181,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2025 đạt gần 1.926 nghìn tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán năm và tăng 30,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt gần 153 nghìn tỷ đồng, đạt 82,1% so kế hoạch, tăng 111,1% so cùng kỳ 2024; thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 338 nghìn tỷ đồng, đạt 91,4% kế hoạch, tăng 121,2%.

ndo_br_b9-6640.jpg
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động, nỗ lực ổn định hoạt động và bảo đảm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Trong 8 tháng năm 2025, về tình hình tài chính hợp nhất (Công ty mẹ-Công ty con), tổng doanh thu ước đạt 1,478 triệu tỷ đồng (đạt 66,9% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước đạt 111,57 nghìn tỷ đồng (đạt 85,41% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 140,789 nghìn tỷ đồng (đạt 78,85% kế hoạch).

ndo_br_b13.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đối với khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Từ đầu năm 2025, công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được đổi mới một cách toàn diện trong toàn ngành thuế. Nhờ đó, tổng thu ngân sách Nhà nước từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 7 tháng năm 2025 ước đạt gần 20 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, đã có gần 18.400 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, đã có khoảng gần 2.250 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp...

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại, cách đây tròn 80 năm, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới giới công thương, khẳng định vai trò trọng yếu của doanh giới trong kiến thiết quốc gia và kêu gọi “đoàn kết-thương yêu-giúp đỡ”. Chúng ta tự hào trong suốt 80 qua, doanh nghiệp, doanh nhân luôn thể hiện tốt tinh thần này.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nêu rõ, thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mới, do đó, Thủ tướng mong các doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng đất nước, dân tộc, phát triển nhanh và bền vững. Chính phủ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng bày tỏ “5 mong muốn” đối với doanh nghiệp, doanh nhân: một lòng theo Đảng; nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân, đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh của các doanh nghiệp, doanh nhân thành sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh của bên trong với bên ngoài để phát triển đất nước; doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng dân tộc, cùng với Đảng kiên định độc lập dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; doanh nghiệp, doanh nhân cùng với nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp, nhân dân làm nên lịch sử trong đó có doanh nhân.

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện “3 tiên phong”: Tiên phong gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó, tiến thẳng vào khoa học công nghệ lõi, tạo phong trào, xu thế đổi mới sáng tạo toàn dân, chuyển đổi số góp phần xây dựng quốc gia số. Tiên phong gương mẫu đi đầu trong sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, góp phần đắc lực, hiệu quả xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tiên phong đi đầu trong hiện thức hoá Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị để thành phần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất trong nền kinh tế, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự làm chủ của nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng với 3 tiên phong này, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng nhau bay cao, vươn xa để đất nước phát triển nhanh và bền vững, bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Hoan nghênh các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ từng bước hiện thực hoá bằng thể chế với tinh thần “3 thông”: thể chế thông thoáng; hạ tầng thông suốt; quản trị thông minh

Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 tập thể. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 tập thể.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị phiên làm việc buổi chiều.

Nghiên cứu đề xuất thành lập một số lực lượng mới, bảo đảm vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội

Thực hiện chương trình làm việc, chiều 4/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng Đoàn công tác số 40 của Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra tại các cơ sở

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức nhiều Đoàn công tác đến tận các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, nhằm kiểm tra, chỉ đạo sâu sát các cơ sở triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm sớm tạo chuyển biến mới.

Quang cảnh đại hội.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Gia Lai thành địa phương phát triển khá của cả nước

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 4/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của mặt trận trong hệ thống chính trị và phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.