Doanh nghiệp Philippines tìm cơ hội hợp tác nông sản tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Tại Hội chợ Mùa Xuân, doanh nghiệp Philippines quan tâm đến các cơ hội hợp tác hàng nông sản của Việt Nam như: hạt điều, ca-cao, cà-phê...

Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện kích cầu tiêu dùng trong nước.
Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện kích cầu tiêu dùng trong nước.

Doanh nghiệp Philippines quan tâm đến hàng nông sản

Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện kích cầu tiêu dùng trong nước để trở thành không gian xúc tiến thương mại mở, nơi các dòng chảy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế được hình thành một cách trực diện, thực chất.

Việc các đoàn doanh nghiệp quốc tế đến tham dự, tham quan, tìm hiểu và kết nối hợp tác tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 trong những ngày qua đã cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của mô hình hội chợ gắn với xúc tiến thương mại chiều sâu; đồng thời phản ánh nỗ lực chủ động của hệ thống Thương vụ Việt Nam trong việc đưa đối tác quốc tế đến tận “địa chỉ sản xuất” của doanh nghiệp trong nước.

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, chia sẻ với phóng viên, Tham tán Thương mại Lê Phú Cường, Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, ngay từ những ngày đầu năm 2026, thương vụ đã triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến với trọng tâm là kết nối trực tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối bán lẻ hàng đầu của Philippines với các doanh nghiệp và hệ thống phân phối lớn của Việt Nam.

“Việc đưa đoàn doanh nghiệp Philippines sang tham quan Hội chợ Mùa Xuân là một hoạt động xúc tiến thương mại thực chất, đi thẳng vào nhu cầu, năng lực và khả năng hợp tác cụ thể của doanh nghiệp hai bên”, Tham tán thương mại Lê Phú Cường thông tin.

Đi sâu phân tích cụ thể thị trường Philippines, thương vụ cho biết, Philippines hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN và là thị trường có tiềm năng lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp như ngũ cốc, thủy sản, các chế phẩm ăn được, chè, cà-phê...

Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đã khẳng định được vị thế tại thị trường Philippines khi Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nhà cung ứng lớn, chiếm thị phần đáng kể trong kim ngạch nhập khẩu của nước này. Chính nền tảng đó đã tạo tiền đề để các doanh nghiệp Philippines chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp Việt Nam thông qua Hội chợ Mùa Xuân.

Với dân số đông, cơ cấu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, Philippines đang chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ về nhu cầu đối với các mặt hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Đây là những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế sản xuất với giá cạnh tranh, phù hợp với xu hướng tiêu dùng của thị trường Philippines.

z7512577195742-da04b99b90b063ca4e721cfba31e18be.jpg
Ông Mandel V. Panizares, Green Agricultural Products trading (bên trái) bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, đặc biệt là hạt điều, ca-cao, cà-phê.

Đặc biệt, việc hai nước cùng là thành viên của nhiều Hiệp định thương mại tự do trong khu vực cũng tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan khi thâm nhập thị trường Philippines, qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà nhập khẩu và phân phối sở tại.

Tham gia đoàn doanh nghiệp Philippines sang Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp khảo sát, thẩm định sản phẩm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ông Mandel V. Panizares, Green Agricultural Products trading (Công ty Thương mại sản phẩm Nông nghiệp xanh) bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, đặc biệt là hạt điều, ca-cao, cà-phê.

Việc “mắt thấy, tay chạm” sản phẩm ngay tại hội chợ đã giúp doanh nghiệp đối tác có cái nhìn thực tế hơn về năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa và khả năng đáp ứng đơn hàng của doanh nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ tiếp cận thông qua hồ sơ hay hình ảnh gián tiếp.

Đại diện Green Agricultural Products Trading cũng chia sẻ, là doanh nghiệp phát triển trong ngành cung ứng thực phẩm của Philippines, chuyên nhập khẩu và phân phối các loại hạt, cà-phê, trái cây sấy khô và rau củ sấy khô cao cấp… Hiện nay Green Agricultural Products trading đang tìm kiếm các đối tác tại thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam để mở rộng thị phần.

Ở chiều ngược lại, Tham tán Lê Phú Cường cho rằng, Hội chợ Mùa Xuân cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với doanh nghiệp, thị trường Philippines - một thị trường được đánh giá là còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác tương xứng.

3041323716868318289.jpg
Hội chợ thu hút nhiều đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, thời gian qua đã ghi nhận nhiều doanh nghiệp trong nước chủ động gửi hồ sơ năng lực, catalogue sản phẩm, mẫu hàng hoặc cử đại diện sang tìm hiểu thị trường, tham gia các sự kiện hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội thảo do Thương vụ phối hợp tổ chức tại Philippines. Nhiều doanh nghiệp thậm chí đã đầu tư gian hàng riêng để trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các triển lãm chuyên ngành về xây dựng, chế biến thực phẩm, đóng gói, điện dân dụng, thực phẩm-đồ uống và các lễ hội mua sắm, ẩm thực tại Philippines.

Những hoạt động đó không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm, hàng hóa mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới người tiêu dùng Philippines. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của hàng Việt trong các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị và kênh phân phối hiện đại tại thị trường Philippines là tín hiệu tích cực cho thấy thương hiệu Việt đang từng bước tạo được dấu ấn tại thị trường này.

Đẩy mạnh quảng bá, tăng sự hiện diện hàng Việt tại Philippines

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, việc kết nối, hợp tác giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Philippines gặp nhiều thách thức. Thương vụ phân tích, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện chưa có tính bổ sung cao cho cơ cấu hàng hóa nhập khẩu của Philippines.

74a4911b7c0bf255ab1a.jpg
Thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Philippines khẳng định sẽ tiếp tục chủ động thông qua các hoạt động để quảng bá sản phẩm, hàng hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè, đối tác và người dân Philippines.

Trong nhóm các mặt hàng Philippines nhập khẩu nhiều nhất như: máy móc, thiết bị điện - cơ khí, nhiên liệu khoáng, phương tiện vận tải, Việt Nam mới chỉ có vị thế rõ nét ở một số mặt hàng nhất định. Các nhóm hàng thế mạnh khác của Việt Nam như giày dép, quần áo, nông sản vẫn chưa phải là nhóm có nhu cầu nhập khẩu lớn nhất của Philippines.

Hơn nữa, việc xuất khẩu sang Philippines vẫn còn khó khăn do có sự cạnh tranh rất lớn từ các nước khác như Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ. Nhiều quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của Philippines khá nghiêm ngặt, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ.

Vì vậy, để nắm bắt được các cơ hội cũng như để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường này, thương vụ khuyến nghị, cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tăng cường nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về tiềm năng thị trường Philippines. Đầu tư vào công nghệ, đổi mới sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Philippines. Đầu tư vào xây dựng thương hiệu, tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng Philippines. Tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác kinh doanh tại Philippines.

Thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Philippines khẳng định sẽ tiếp tục chủ động thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, tuần hàng, hội nghị, hội thảo và các chương trình xúc tiến phù hợp để quảng bá sản phẩm, hàng hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè, đối tác và người dân Philippines. Song song đó là việc cung cấp thông tin, giới thiệu tiềm năng thị trường Philippines cho doanh nghiệp Việt Nam, từng bước khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động nghiên cứu, khám phá và khai phá thị trường của nhau.

Có thể bạn quan tâm

Việc kết nối dữ liệu điện tử góp phần nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh và nghĩa vụ thuế. (Ảnh: TTXVN)

Làm sạch dữ liệu để quản lý nợ thuế

Cả nước hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng nợ thuế 32.130 tỷ đồng, trong đó có 325.500 doanh nghiệp nợ thuế 29.815 tỷ đồng và 638.000 hộ kinh doanh nợ thuế 2.315 tỷ đồng.

Thu hoạch lúa ST25, giống lúa cho gạo ngon nhất thế giới, theo mô hình canh tác xanh tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Tập trung cho vụ lúa hè thu và thu đông

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ đang tập trung cao độ cho sản xuất lúa vụ hè thu và lên kế hoạch sản xuất vụ thu đông. Để vụ chủ lực này đạt hiệu quả kinh tế cao, các địa phương cần tuân thủ nghiêm ngặt khung thời vụ, bảo đảm nguồn nước tưới và đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất.

[Infographic] Chứng khoán tuần 18-22/5: Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch tăng 11,3% so tuần trước

[Infographic] Chứng khoán tuần 18-22/5: Thanh khoản trong tuần tăng, khối lượng giao dịch tăng 11,3% so tuần trước

Thị trường chứng khoán tuần 18-22/5 diễn biến khá tiêu cực, chịu áp lực bán mạnh khá đột biến ở nhiều nhóm mã. VN-Index tăng điểm ở 2 phiên đầu tuần và chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong 3 phiên cuối tuần với thanh khoản gia tăng khá đột biến. Kết tuần, VN-Index giảm 2,31% về mức 1.877,13 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Thay đổi tư duy thu hút FDI giai đoạn mới.

Thay đổi tư duy thu hút FDI giai đoạn mới

Đã đến lúc Việt Nam cần mạnh dạn chuyển từ tư duy “trải thảm” thu hút bằng mọi giá sang lựa chọn có chọn lọc, thực chất hơn, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước và giá trị gia tăng làm thước đo.

Cây sâm Ngọc Linh được Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long đưa về trồng giúp người dân Sơn La nâng cao thu nhập. (Ảnh CHÍ LONG)

Bước chuyển xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sơn La lựa chọn hướng lấy nông nghiệp làm nền tảng, khoa học-công nghệ làm động lực, nông dân làm chủ thể; từ sản xuất manh mún chuyển sang nông nghiệp hàng hóa hiện đại, bền vững tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ. 

Việt Nam 19 năm liên tiếp đứng số 1 về chế biến và xuất khẩu hạt điều ra thế giới.

Hạt điều Việt Nam có mặt tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nhân điều của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ USD, xuất khẩu đến 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó khẳng định vị thế số 1 của Việt Nam trong xuất khẩu hạt điều ra thế giới với 80% thị phần xuất khẩu toàn cầu.

Người dùng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới.

Sống trên những cú chạm số

Quét QR mua đồ ở nước ngoài mà không cần đổi ngoại tệ, ký hồ sơ vay trực tuyến không cần ra quầy, hay mở sổ tiết kiệm online lúc nửa đêm để “đu trend” gameshow… ngân hàng số đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người Việt.

Ảnh: ĐĂNG ANH

Giá vàng ngày 23/5: Vàng nhẫn, vàng miếng giảm tiếp nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (23/5) giảm mạnh, giao dịch ở mức 4.508,5 USD/ounce, do giá năng lượng leo thang gây áp lực lên lạm phát toàn cầu, qua đó củng cố khả năng FED sẽ duy trì lãi suất cao. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt đi xuống, niêm yết lần lượt ở mức 161,5 triệu đồng/lượng và 161 triệu đồng/lượng.

Người thợ đang chế tác một món đồ trang sức bằng bạc tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, ngày 21/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 23/5, giá bạc tiếp tục quay đầu giảm nhẹ

Sáng 23/5, giá bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ so chốt phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 75,39 USD/ounce giữa lúc lo ngại lạm phát gia tăng do giá dầu duy trì ở mức cao và ngày càng xuất hiện những kỳ vọng mạnh mẽ về khả năng Mỹ tăng lãi suất.

Dây chuyền may quần áo xuất khẩu ở Công ty cổ phần may Hưng Việt, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tạo đà tăng trưởng cho ngành dệt may

Trong bốn tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đạt hơn 14,5 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2026 đạt 49 tỷ USD, các doanh nghiệp cần nâng cao quản trị, tăng năng suất cũng như xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó biến động thị trường. 

Việc điều chỉnh cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi được kỳ vọng góp phần ổn định mặt bằng lãi suất huy động trong thời gian tới.

Cân đối nguồn vốn, hỗ trợ thanh khoản

Thông tư số 08/2026/TT-NHNN cho phép tính 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào cấu phần huy động vốn đang mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho hệ thống ngân hàng, nhất là nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, trong bối cảnh huy động vốn tiếp tục tăng chậm hơn tín dụng và áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu.