Doanh nghiệp Nhật Bản: “Cánh tay nối dài” thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Không chỉ là những nhà đầu tư hàng đầu, các doanh nghiệp Nhật Bản đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, trở thành “cánh tay nối dài” trong việc củng cố tình hữu nghị hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản.

Doanh nghiệp Nhật Bản: “Cánh tay nối dài” thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy phát triển bền vững Việt Nam-Nhật Bản.
Doanh nghiệp Nhật Bản: “Cánh tay nối dài” thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy phát triển bền vững Việt Nam-Nhật Bản.

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, đạt tầm cao mới sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cuộc tiếp kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản chiều 9/2 đã khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản như một “cánh tay nối dài” trong việc củng cố tình hữu nghị hai dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững. Không chỉ là những nhà đầu tư hàng đầu, các doanh nghiệp Nhật Bản đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Sự hiện diện và phát triển của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài và tin cậy. Hai nước đang cùng đồng hành trong “Kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, nơi hợp tác kinh tế không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn củng cố nền tảng tin cậy chính trị, xây dựng lòng tin chiến lược bền vững.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự phát triển thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt sau các cột mốc nâng cấp quan hệ năm 2023, với trọng tâm là hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực đột phá như chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, Tổng Bí thư thường xuyên nhắc lại bề dày lịch sử giao lưu hơn 1.300 năm giữa hai dân tộc, coi đây là nền tảng văn hóa-tinh thần vững chắc, giúp doanh nghiệp hai nước yên tâm hợp tác, đầu tư lâu dài, góp phần xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Những con số “biết nói” và dấu ấn lan tỏa sâu rộng

Tính đến hết năm 2025, Nhật Bản tiếp tục là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam. Lũy kế đến ngày 31/1/2026, Nhật Bản có khoảng 5.722 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 78,9 tỷ USD.

Trong năm 2025, Nhật Bản đứng thứ tư trong số 113 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam (sau Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc), với 296 dự án mới, tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 3,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2024. Đầu tư của Nhật Bản tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; bất động sản…

Về thương mại, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ghi nhận cột mốc lịch sử khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, đạt hơn 51,43 tỷ USD, tăng 11,28% so với năm 2024. Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản gần 2,1 tỷ USD, khẳng định vị thế Nhật Bản là đối tác thương mại hàng đầu, ổn định và bổ sung lẫn nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kết quả khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố gần đây cho thấy: Năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam có lãi đạt 67,5% - mức cao nhất kể từ năm 2009, vượt mức trung bình ASEAN (65,3%). Mức độ sẵn sàng mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới đạt 56,9%, dẫn đầu ASEAN trong hai năm liên tiếp. Những con số này một lần nữa khẳng định tiềm năng, lợi thế của môi trường đầu tư Việt Nam, tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư Nhật Bản yên tâm mở rộng hoạt động.

Các tập đoàn lớn như Toyota, Honda, Panasonic, Mitsubishi…đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghiệp chế tạo và hạ tầng, tạo hàng triệu việc làm chất lượng cao, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Toyota không chỉ sản xuất ô-tô mà còn hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ở một số lĩnh vực lên hơn 40%.

Trong chuyển đổi xanh và bền vững, đến cuối năm 2025, doanh nghiệp Nhật Bản đã chuyển dịch rõ nét sang năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Mitsubishi dẫn đầu các dự án điện gió ngoài khơi, góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng quốc gia.

Nhật Bản cũng tiên phong trong đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, qua các chương trình của JETRO và JICA, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, chuẩn bị cho kinh tế số và công nghiệp 4.0.

Những đóng góp này không chỉ dừng ở con số kinh tế mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, góp phần giảm bất bình đẳng khu vực, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước

Sự hiện diện và thành công của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam là minh chứng sống động cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm, phục vụ lợi ích dân tộc và nhân dân.

Quan hệ kinh tế Việt-Nhật đã chuyển từ hỗ trợ ODA đơn thuần sang hợp tác đầu tư cùng có lợi, thúc đẩy tự cường kinh tế, giảm phụ thuộc và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Trong những giai đoạn khó khăn như đại dịch Covid-19, doanh nghiệp Nhật Bản đã đồng hành, hỗ trợ vaccine và công nghệ y tế, khẳng định sự tin cậy chiến lược, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững.

ndo_br_z7517836387038-b1a2ed643c7f6d8cc363d1b1476161e3.jpg
Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành và các Hiệp hội… các doanh nghiệp Nhật Bản, do ông Keita Ishii - Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản-Mekong, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Itochu dẫn đầu, cùng Đại sứ Ito Naoki và đại diện 30 doanh nghiệp, tập đoàn lớn, đã bày tỏ đánh giá cao sự lãnh đạo mạnh mẽ của Chính phủ, của Thủ tướng, với nhiều chính sách đang được triển khai quyết liệt như cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đào tạo nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

ndo_br_keita.jpg
Ông Keita Ishii - Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản-Mekong, Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Itochu.

Ông Keita Ishii đánh giá cao cộng đồng 600 nghìn người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất hiện nay; lao động Việt Nam cần cù, ham học hỏi và những kỳ vọng đối với nguồn nhân lực từ Việt Nam đang ngày càng gia tăng, kể cả về chất lượng và số lượng.

Ông Masaki Seki, Chủ tịch Tập đoàn Sekisho đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Với gần 1 thập niên hợp tác, ông ấn tượng với sự thông minh, ưu tú của sinh viên Việt Nam, nhiều người sau khi làm việc tại Nhật đã quay về thành đạt. Hiện tập đoàn tích cực tìm kiếm và tuyển dụng kỹ sư, sinh viên Việt Nam tài năng. Cùng với đó, Sekisho duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững, gần 10 năm qua, hỗ trợ đào tạo và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên. Ông nhận định nhân lực Việt Nam không chỉ thông minh mà còn có khả năng phát triển vượt trội.

ndo_br_z7517927832945-8526874b6312d2f898b5232be04fd1e5.jpg
Ông Masaki Seki, Chủ tịch Tập đoàn Sekisho.

Tại cuộc làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Trong giai đoạn mới, Việt Nam tập trung thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực chiến lược: Công nghệ cao (bán dẫn, điện tử), chuyển đổi số & kinh tế số, năng lượng xanh & sạch, nghiên cứu & phát triển (R&D), nông nghiệp công nghệ cao; đặc biệt ưu tiên dự án giá trị gia tăng cao, bền vững và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

ndo_br_ttg.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Ủy ban Kinh tế Nhật Bản-Mekong tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành làm cầu nối thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, rút ngắn thời gian quyết định đầu tư, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị của các tập đoàn Nhật Bản.

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác, nâng tầm Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản, hỗ trợ thu hút FDI hiệu quả, phát triển động lực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), khu Thương mại tự do (FTZ); đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực theo Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nhân lực chất lượng cao…

Những kiến nghị này không chỉ phản ánh kỳ vọng thực tiễn mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp Nhật Bản. Vượt lên lợi nhuận kinh tế, sự thành công của họ tại Việt Nam chính là biểu tượng cho tinh thần “đồng hành, chia sẻ, cùng thắng lợi”.

Với đường lối đúng đắn của Đảng, sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ và sự đồng hành của bạn bè quốc tế, quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản xuất sản phẩm thủ công gắn lá bồ đề tại Hợp tác xã Sinh Dược, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: HỢP TÁC XÃ SINH DƯỢC)

Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, tuần hoàn

Hiện nay, thị trường tiêu dùng nông sản đang chuyển nhanh từ yêu cầu về chất lượng sang yêu cầu đồng thời về nguồn gốc, phương thức sản xuất, giảm phát thải. Vì vậy, phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn chính là điều kiện duy trì năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho nông nghiệp.

Giải phóng mặt bằng gặp khó dẫn tới tiến độ thi công dự án nút giao đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đang chậm so với kế hoạch.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội chậm tiến độ

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ rõ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có khối lượng thi công thấp, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ. Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Đội ngũ kỹ sư trao đổi kỹ thuật trong quá trình thi công tuyến metro Nhổn-Ga Hà Nội.

Sẵn sàng vai trò làm chủ tại các dự án metro

Sau hơn mười năm triển khai những tuyến đường sắt đô thị đầu tiên, Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới. Từ chỗ phần lớn phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị và chuyên gia quốc tế, đội ngũ kỹ sư, nhà thầu trong nước đã từng bước tiếp nhận công nghệ, tích lũy kinh nghiệm và trực tiếp đảm nhiệm nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp.