Đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và phía nam xuất quân dự SEA Games 33
Ngày 21/11, tại Tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía nam và Thành phố Hồ Chí Minh lên đường tham dự SEA Games 33.
Tại buổi lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cờ Tổ quốc cho đại diện các vận động viên như một cách trao trọng trách và cũng là vinh dự cho lực lượng tranh tài tại đại hội thể thao trong khu vực. Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao 300 triệu đồng tặng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại buổi lễ.
Các đại biểu cùng các vận động viên tham dự lễ chào cờ tại Lễ xuất quân.Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân bão, lũ trong thời gian qua.Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức trao cờ cho đại diện đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao 300 triệu đồng tặng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.
SEA Games 33 được tổ chức tại Bangkok, Chonburi và Songkhla với 55 môn thể thao. Số nội dung giảm còn 274 khiến sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Dự kiến, hơn 12.500 vận động viên tham dự. Đây là kỳ đại hội có quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong tốp 3 toàn đoàn.
Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh được lồng ghép vào mục tiêu chung của khu vực phía nam, quyết tâm tiếp tục là địa bàn đóng góp nhiều huy chương vàng nhất, tạo động lực và truyền cảm hứng để các địa phương cùng nhau chinh phục thành tích cao hơn.
Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 59 huấn luyện viên và 258 vận động viên, tham gia 37/45 môn mà đoàn Việt Nam đăng ký.
Đội futsal của Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đội tuyển được đặt kỳ vọng rất lớn trong việc tranh chấp Huy chương Vàng.
Sau nhiều năm vắng bóng tại các kỳ SEA Games, nhưng đội bóng ném nam trong nhà vẫn được Thành phố duy trì vì là môn Olympic. Năm nay môn bóng ném đã có mặt tại kỳ đại hội thể thao, mục tiêu chỉ có một: Huy chương Vàng.Huấn luyện viên, vận động viên môn Aerobic Thành phố Hồ Chí Minh tự hào, đội tuyển của họ là "mỏ vàng" của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Đại diện Cục Thể dục Thể thao cho biết, các đội tuyển thể thao tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đóng góp lực lượng vận động viên và huấn luyện viên đông đảo, giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao cho nhiều đội tuyển quốc gia.
"Nhiều tuyển thủ của Thành phố Hồ Chí Minh đang giữ vị trí trụ cột ở các môn mũi nhọn như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, taekwondo, karate, cử tạ”...
Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam
Sự chuẩn bị toàn diện của lực lượng thể thao tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu chung, giúp đoàn thể thao Việt Nam khẳng định vị thế tại SEA Games lần này.
Cùng với các thành viên còn lại, đoàn thể thao khu vực phía nam và Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm cạnh tranh hạng nhất toàn đoàn ở kỳ SEA Games này.
Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 90-100 Huy chương Vàng và giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực.
Đến chiều 6/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã triển khai xác minh thân nhân liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình quy tập.
Chiều 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Nam Tư, Vụ trưởng, Trưởng Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam đã tiếp Tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.
Sáng 5/7, tại khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cảng quốc tế QTM tổ chức Lễ động thổ xây dựng Cảng quốc tế QTM. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự lễ và có bài phát biểu chỉ đạo.
CT Group vừa kỷ niệm 34 năm ngày thành lập và công bố nhiều thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhanh chóng trở thành một tập đoàn Deep Tech (công nghệ chuyên sâu) top đầu của khối ASEAN với 15 công ty công nghệ trong đó có tám công ty đang dẫn đầu một số ngành công nghệ chiến lược.
Ngày 5/7/1989, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân được thành lập. Hình ảnh những nhà giàn đóng chân trên các bãi cạn trên vùng biển thềm lục địa phía nam của đất nước như những bức thành đồng vững chắc, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Ngày 4/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sống mãi ngọn lửa thanh niên”.
Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân đang là chương trình an sinh quy mô lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu hướng tới xây dựng nền y tế lấy phòng bệnh làm trọng tâm, quản lý sức khỏe theo vòng đời và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
Sáng 3/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang sau thời gian triển khai đồng bộ nhiều hạng mục cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng môi trường khám, chữa bệnh nhân văn.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có cao tốc đô thị Hồ Tràm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là hạ tầng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến với vùng du lịch sôi động, đẳng cấp ở phía đông thành phố.
Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác.
Tối 2/7, đông đảo người dân từ nhiều khu vực đổ về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để xem chương trình bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng 3D mapping chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức miễn phí vé xe buýt cho 134 tuyến nội thành. Không chỉ đơn giản là miễn phí cho người dân thành phố, ngành giao thông cũng chỉnh trang, làm đẹp lại cơ sở vật chất để phục vụ người dân tốt hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công 8 công trình hạ tầng, cảnh quan, văn hóa quan trọng, trong đó, đường vượt biển nối Cần Giờ-Vũng Tàu là công trình mang tính đột phá, mở không gian phát triển của thành phố ra hướng biển.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định cho thuê đất, giao khu vực biển rộng hơn 102ha tại phường Tân Phước cho nhà đầu tư để xây dựng cảng Cái Mép Hạ. Cảng này có tổng mức đầu tư lên đến hơn 50.820 tỷ đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 -2/7/2026), tối 2/7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn.
Tại đặc khu Côn Đảo, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
Năm mươi năm kể từ ngày mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn để lại một dấu ấn rất riêng trong tiến trình phát triển của đất nước.
Ngày 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị “Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế” nhằm phổ biến các quy định mới, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy huy động nguồn lực cho nền kinh tế.
Sau nửa thế kỷ, thành phố Sài Gòn-Gia Định được vinh dự mang tên Bác, Thành phố đã có diện mạo, tầm vóc mới, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng của cả nước.
Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.
Sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cùng những đột phá thể chế từ Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội được xem là bước ngoặt hiện thực hóa khát vọng xây dựng một “Phố Wall" Thành phố Hồ Chí Minh năng động bên sông Sài Gòn.
Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành, chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người” tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Sau 3 năm triển khai Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 7.677 "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", từ không gian vật thể đến phi vật thể và trên mạng xã hội, góp phần tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển của thành phố.