Cách đây ít lâu, mục tiêu của chúng ta là giành từ 80 đến 100 HCV và kết thúc SEA Games 33 với vị trí trong tốp đầu. Tuy nhiên vừa qua, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Thể dục, Thể thao Việt Nam cho biết, cần rà soát lại mục tiêu SEA Games 33 do “trong bối cảnh hiện tại, sự cạnh tranh giữa các quốc gia là rất khốc liệt còn chúng ta gặp nhiều khó khăn”.
Tại SEA Games, Thái Lan luôn là thế lực số một. Năm nay, nước chủ nhà cử số VĐV tham dự đông đảo và đặt quyết tâm dẫn đầu với ít nhất 240 HCV trong tổng số 540 bộ huy chương của đại hội. Bên cạnh đó, các quốc gia khác như Indonesia, Malaysia, Philippines cũng được gia tăng sức mạnh nhờ các VĐV nhập tịch.
Khó khăn lớn còn đến từ việc ban tổ chức cắt giảm nhiều môn và nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam. Đơn cử như bộ môn vật, số nội dung thi đấu chỉ còn 12 thay vì 30 nội dung như kỳ SEA Games trước. Quy định của môn vật SEA Games 33 cũng chỉ cho mỗi quốc gia được đăng ký một tuyển thủ ở mỗi nội dung. Bởi vậy, thay vì có thể tranh chấp hơn 10 HCV như hai kỳ đại hội gần nhất, môn vật chỉ đặt chỉ tiêu 5 đến 6 HCV.
Hay môn thể dục dụng cụ, chủ nhà Thái Lan cắt bỏ hai nội dung là đồng đội nam và cá nhân toàn năng nam; ra quy định một VĐV không được tranh chung kết quá hai nội dung và mỗi quốc gia chỉ được một VĐV dự tranh chung kết một nội dung cá nhân. Tương tự môn vật, ban huấn luyện thể dục dụng cụ quyết định hạ chỉ tiêu xuống còn 2 HCV.
Ngoài khó khăn khách quan, thể thao Việt Nam cũng thiếu vắng một số gương mặt tên tuổi. Có thể kể đến Nguyễn Thị Bích Tuyền của bóng chuyền nữ hay Trần Thị Nhi Yến của điền kinh. Trong khi đó, lực lượng trẻ vẫn “non” kinh nghiệm, cần thời gian để tích lũy và nâng cao trình độ.
Như vậy, việc điều chỉnh mục tiêu SEA Games 33 cho phù hợp thực tế là cần thiết. Điều này giúp chúng ta tập trung cho nhóm môn trọng điểm như điền kinh, bơi, karate, vật, cử tạ qua đó hướng đến những mục tiêu xa hơn như đấu trường châu lục và thế giới.