Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác trên các đảo Tây Nam, nhà giàn DK1

Ngày 16/11, Đoàn công tác gồm lãnh đạo, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh; cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã cập bến tàu tại Lữ đoàn 125 Hải quân (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, nhà giàn DK1/10 thuộc vùng biển tây nam của Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho trẻ em trên đảo Thổ Chu.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho trẻ em trên đảo Thổ Chu.

Theo đó, trong chuyến đi này, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ, tặng quà người dân tại các đảo như: Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc; Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo; Nhà Giàn DK1/10;…

Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng quà cho người dân trên đảo

Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng quà cho người dân trên đảo

Tại mỗi đảo và nhà giàn DK1/10, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh; Chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; các đại biểu đã gửi lời chúc sức khỏe tới các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đảo, nhà giàn DK1/10; mong các đồng chí luôn vững chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Lãnh đạo Thành phố và các đơn vị tặng quà cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai.

Lãnh đạo Thành phố và các đơn vị tặng quà cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai.

Các đơn vị cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khoẻ cho quân và dân trên đảo.

Tại một số đảo như: Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ Chu,… các đại biểu đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, đơn vị chức năng tổ chức dâng hương, học tập truyền thống lịch sử.

Các đại biểu giao lưu văn nghệ trên Nhà giàn DK1/10.

Các đại biểu giao lưu văn nghệ trên Nhà giàn DK1/10.

Trong chuyến công tác này, ngoài hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, tặng quà, một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như: Bệnh viện Đại học Y dược; Bệnh viện Tai Mũi Họng; Bệnh viện Da Liễu; Trung tâm cấp cứu 115; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn… đã tổ chức tập huấn, chuyển giao tài liệu, thuốc, quy trình cấp cứu cho lực lượng quân y trên các đảo, nhà giàn để nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ cho quân và dân trên đảo.

Đội ngũ bác sĩ các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao, hướng dẫn các quân y trên đảo các tình huống sơ cấp cứu phổ biến.

Đội ngũ bác sĩ các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao, hướng dẫn các quân y trên đảo các tình huống sơ cấp cứu phổ biến.

Đại diện đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là những hoạt động thực sự có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao đời sống vật chất, giáo dục, y tế, tinh thần cho bộ đội, nhân dân trên các điểm đảo mà đoàn đến.

Các đại biểu trao Không gian văn hoá Hồ Chí Minh và câu đối đến cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/10.

Các đại biểu trao Không gian văn hoá Hồ Chí Minh và câu đối đến cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/10.

Thể hiện tình cảm, sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Thành phố Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi “đầu sóng ngọn gió” vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo.

Các đại biểu tổ chức dâng hương, dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại Côn Đảo.

Trong buổi tổng kết, đại diện đoàn công tác cũng đề xuất việc tăng cường các hoạt động để quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh được ra thăm, động viên quân và dân trên các đảo, nhà giàn nhiều hơn. Qua đó các đại biểu sẽ thấu hiểu sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn về thuận lợi, khó khăn của quân và dân trên các đảo.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.