Đìu hiu làng hoa, kiểng Tết

Hằng năm vào thời điểm này, người dân các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) và TP Mỹ Tho, Gò Công Tây, Gò Công Đông (Tiền Giang) tất bật sản xuất vụ hoa Tết. Tuy nhiên, năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những người chuyên trồng hoa, kiểng bán Tết đã không mạo hiểm xuống giống hoặg xuống số lượng rất ít.

Ông Trương Văn Nhung, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) chăm sóc số ít hoa cúc Hà Lan mà gia đình trồng được.
Ông Trương Văn Nhung, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) chăm sóc số ít hoa cúc Hà Lan mà gia đình trồng được.

Khu đất trồng hoa của gia đình ông Nguyễn Văn Bảy, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) rộng 3.000 m2 đã bị cỏ dại mọc phủ kín. Không giấu được vẻ buồn, ông Bảy tâm sự: "Giờ này của những năm trước, khu đất của tôi đã xuống giống hơn 4.000 giỏ hoa cúc mâm xôi, cúc Hà Lan. Người lao động rộn ràng cắt tỉa, chăm bón. Năm nay, giãn cách xã hội kéo dài, phong tỏa toàn TP Mỹ Tho ròng rã hơn một tháng. Người dân không ai đi đâu được. Những người cung cấp nguyên vật liệu để trồng hoa như: giỏ, tro trấu, phân hữu cơ, giống, thuốc bảo vệ thực vật… cũng vậy. Không còn cách khác, chúng tôi buộc phải ngưng vụ hoa Tết năm nay. Dự định, gia đình vệ sinh lại đồng ruộng và chuyển sang trồng rau màu bán Tết". 

Gần đó, gia đình ông Trương Vĩnh Lành đã tận dụng các giỏ hoa, nguyên vật liệu đã được dự trữ từ trước để trồng 2.000 giỏ hoa cúc mâm xôi và cúc Hà Lan. Ông Lành cho biết: “Hằng năm, gia đình trồng hơn 10.000 giỏ hoa các loại như: cúc Hà Lan, cát tường, vạn thọ… Năm nay, gia đình chỉ có thể trồng được 1/5 số lượng, do không có nguồn nguyên vật liệu. Mặt khác, chúng tôi cũng lo sợ cuối năm đầu ra không có nên không mạo hiểm xuống giống số lượng nhiều”.

hoaTet1-1633492544648.JPG
Vợ ông Trương Vĩnh Lành, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tận dụng nguồn nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn để xuống giống 2.000 giỏ hoa bán Tết. 

Hằng năm, làng hoa Mỹ Tho cung cấp cho thị trường Tết từ 1 đến 1,2 triệu giỏ hoa các loại. Trong đó, khu vực Mỹ Phong (TP Mỹ Tho) chiếm hơn 80% số lượng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đến thời điểm này, người dân chỉ xuống giống được 10 đến 15% sản lượng hoa các loại. Trong khi, cúc mâm xôi và cúc Hà Lan là hai loại chủ lực nhưng đã trễ thời gian xuống giống. Thống kê sơ bộ, làng hoa Mỹ Tho chỉ xuống giống được 30.000 đến 35.000 giỏ hoa các loại. Nguyên nhân giảm sản lượng là do người dân không đi lại được, giống hoa và nguyên vật liệu phục vụ cho trồng hoa không có. Mặt khác, ai đã chuẩn bị sẵn nguồn nguyên vật liệu thì e dè đầu ra cuối năm nên cũng xuống giống rất hạn chế. 

Còn tại làng hoa, kiểng có từ lâu đời ở huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), không khí cũng không khá hơn so làng hoa Mỹ Tho (Tiền Giang). Ông Nguyễn Văn Liệt, ngụ xã Tân Thiềng (huyện Chợ Lách) cho biết: “Mọi năm, gia đình tôi trồng vài nghìn giỏ hoa vạn thọ, cúc và khoảng 200 đến 300 gốc mai vàng bán Tết. Nhưng năm nay, chúng tôi ngưng lại để chuyển sang làm cây giống vì sợ dịch bệnh, khó tiêu thụ. Nhiều người dân ở nơi đây chỉ duy trì các loại cây kiểng Tết nhưng số lượng rất hạn chế, như: mai vàng, hoa giấy... Bởi, các loại kiểng này bán năm nay không được sẽ mang về dưỡng lại để năm sau bán tiếp. Đối với các loại hoa truyền thống trong ngày Tết, như: vạn thọ, cúc, mào gà, hướng dương... rất ít người xuống giống. Lo lắng lớn nhất của bà con trồng hoa là tình hình dịch diễn biến phức tạp sẽ khó vận chuyển đi xa, kinh tế khó khăn nên sức mua sẽ giảm”.

Bình thường hằng năm, người dân làng hoa Chợ Lách sẽ mang sản phẩm của mình làm ra tiêu thu khắp các chợ từ nam ra bắc. Vì vậy, khi dịch bệnh phức tạp, việc vận chuyển khó khăn nên rất ít người mạo hiểm xuống giống dù đây là nghề truyền thống từ lâu đời. Nếu không bán được vụ Tết năm nay sẽ đem về chăm sóc để bán những mùa Tết sau. Khi đó, gốc sẽ phát triển to hơn, không bị thiệt hại. Đối với các loại hoa tươi trồng trong giỏ, như: mào gà, vạn thọ, cúc, hướng dương... người dân rất dè dặt xuống giống vì rủi ro rất lớn.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.