Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian tầm thấp

6 mẫu UAV lưỡng dụng thuộc dòng H-X do các nhà khoa học, kỹ sư và doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, chế tạo được đưa vào diễn tập cùng hệ thống nhận diện, giám sát và tác chiến điện tử là minh chứng sống động cho năng lực làm chủ công nghệ lõi, làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam.

Ngày 18/8, tại Khu dự án CNC, Vành đai 4, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) tổ chức “Chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian tầm thấp”.

Chương trình diễn tập là dịp giới thiệu kết quả nghiên cứu và năng lực công nghệ của đội ngũ khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời góp phần thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ các công nghệ cao lưỡng dụng, phục vụ công tác Công an, phát triển kinh tế-xã hội và góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thế giới đang bước vào một cuộc cạnh tranh mới về không gian tầm thấp. Đây không còn là câu chuyện viễn tưởng, mà đang hình thành một lĩnh vực kinh tế cụ thể, với quy mô được dự báo tăng mạnh từ 4,6 tỷ USD năm 2024 lên 210 tỷ USD vào năm 2045.

ndo_br_dsc-0298.jpg
Các đại biểu dự chương trình diễn tập.

Không gian tầm thấp mở ra nhiều dư địa ứng dụng trong nông nghiệp thông minh, logistics tự động, giám sát tài nguyên, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về kiểm soát, bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia.

Phát biểu khai mạc chương trình diễn tập, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) nhấn mạnh, để làm chủ không gian công nghệ tầm thấp, thể chế, hạ tầng số và nguồn nhân lực trở thành những yếu tố quyết định.

Nếu chậm chân trong khi nhiều quốc gia đã rút ngắn quy trình cấp phép bay xuống chỉ còn vài phút, thậm chí gần như tức thời, Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội làm chủ một không gian công nghệ giàu tiềm năng.

ndo_br_1787041289701-6097525180204612639-6097525180204612639-d2f9f2f348c34a326c222e198624a2d4.jpg
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) phát biểu tại chương trình diễn tập.

Theo Thiếu tướng Phạm Ngọc Lãng, từ yêu cầu thực tiễn, VASA kiến nghị chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong cấp phép bay; xây dựng các trung tâm sandbox thử nghiệm công nghệ có kiểm soát; số hóa toàn bộ quy trình cấp phép trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời tập hợp, đào tạo đội ngũ trí thức trẻ thông qua chương trình “Khoa học & Tổ quốc”.

Tại chương trình, 6 mẫu UAV lưỡng dụng thuộc dòng H-X do Việt Nam nghiên cứu, phát triển được đưa vào diễn tập cùng hệ thống nhận diện, giám sát và tác chiến trên không gian tầm thấp. Đây là những kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ là hội viên tập thể của Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam; trong đó có các kết quả nghiên cứu ứng dụng mở rộng từ đề tài cấp Nhà nước do Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam, làm chủ nhiệm.

ndo_br_1787041159688-6097525180204612639-6097525180204612639-e15471ea38ddde02887d3a5bff80933d.jpg
Phương tiện bay không người lái thương hiệu Việt Nam H-X6 mang theo cờ Tổ quốc bay trên vùng nhận diện phòng không thuộc thao trường trước khán đài.

Kịch bản diễn tập được xây dựng theo chuỗi tình huống tác chiến liên hoàn. Khoa mục đầu tiên, UAV thực hiện nhiệm vụ trinh sát tầm cao, tiếp cận và nhận diện mục tiêu trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm. Hệ thống sử dụng camera AI và camera nhiệt để truyền dữ liệu theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy, hỗ trợ tự động phát hiện mục tiêu nghi vấn và phân tích tình huống tác chiến. Khi phát hiện UAV lạ xâm nhập khu vực bảo vệ, hệ thống trực chiến lập tức được kích hoạt. Các biện pháp áp chế điện tử và phương tiện chuyên dụng được sử dụng trước tiên nhằm kiểm soát hoặc buộc UAV xâm nhập hạ cánh.

Khoa mục thứ hai, trường hợp mục tiêu lạ có khả năng khắc chế hoặc không bị vô hiệu hóa bởi tác chiến điện tử, các UAV đánh chặn được triển khai để xử lý mục tiêu. Điểm nhấn của chương trình là phương án sử dụng UAV “mẹ” mang theo hai UAV “con” tới khu vực đánh chặn. Khi tiếp cận mục tiêu, UAV “mẹ” đảm nhiệm nhiệm vụ khóa mục tiêu và chỉ huy hoạt động tác chiến; các UAV “con” được triển khai để tự động tìm kiếm, truy bám và đánh chặn mục tiêu. Trong những tình huống phức tạp, trung tâm chỉ huy có thể trực tiếp điều khiển hoặc phân quyền cho AI triển khai các UAV đánh chặn tốc độ cao, tạo thành phương thức tác chiến phối hợp nhiều lớp.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng, Chủ tịch Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) trao đổi với báo chí bên lề chương trình diễn tập.

Bên cạnh khoa mục đánh chặn UAV xâm nhập, chương trình còn trình diễn khả năng phối hợp của các UAV trong nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu mặt đất vào ban đêm, phóng pháo sáng và thực hiện các tình huống tác chiến bằng quả nổ mô phỏng, quả khói mô phỏng đối với mục tiêu giả định. Qua đó, chương trình thể hiện khả năng phối hợp giữa hệ thống trinh sát - nhận diện - trung tâm chỉ huy - trí tuệ nhân tạo - tác chiến điện tử và các phương tiện bay không người lái trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian tầm thấp.

Cùng với hoạt động diễn tập, VASA đã chính thức phát động và xây dựng chương trình tập hợp, thu hút trí thức trẻ với chủ đề “Khoa học & Tổ quốc”. Theo đó, các trí thức trẻ chỉ cần đề xuất một ý tưởng khả thi và đóng góp 500 nghìn đồng vào quỹ Hội sẽ được kết nạp vào VASA, đồng thời nhận được sự hỗ trợ phát triển ý tưởng, mở đề tài cấp cơ sở cũng như tạo điều kiện, hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

ndo_br_dsc-0305.jpg
Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam phát biểu bế mạc chương trình diễn tập.

VASA cũng đang đề xuất lên cấp có thẩm quyền sớm triển khai xây dựng các trung tâm công nghệ không gian thuộc chương trình thử nghiệm công nghệ có kiểm soát (sandbox) tại ba miền bắc, trung, nam. Các trung tâm này sẽ tạo môi trường để các nhà khoa học và doanh nghiệp nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm, hoàn thiện các phương tiện bay không người lái; từ đó từng bước phát triển đa dạng các sản phẩm UAV, drone phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Theo Thiếu tướng Phạm Ngọc Lãng, để biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm cụ thể, cần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp. Với VASA, thông điệp “Khoa học phục vụ Tổ quốc” cần được thể hiện bằng những sản phẩm, đề tài và công trình nghiên cứu cụ thể, góp phần xây dựng năng lực công nghệ độc lập, tự chủ.

Có thể bạn quan tâm

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bảo đảm hiệu quả triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị không triển khai những nhiệm vụ công nghệ chiến lược chưa đủ điều kiện, không đặt mục tiêu giải ngân bằng mọi giá; kinh phí phải gắn với từng mốc đánh giá và kết quả đầu ra. Nhiệm vụ không đạt yêu cầu phải dừng, điều chuyển nguồn lực sang nhiệm vụ có khả năng triển khai hiệu quả.

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ của iTECH EXPO 2026. (Ảnh: MST)

Việt Nam thăng hạng GII: Đưa đổi mới sáng tạo thành sức cạnh tranh

Thuộc nhóm các nền kinh tế thu nhập trung bình thăng hạng đổi mới sáng tạo nhanh nhất từ năm 2013, Việt Nam ghi nhận những chuyển biến tích cực về kết quả đầu ra. Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, bước tiến tiếp theo cần sự đầu tư mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp, cùng nền tảng nhân lực và nghiên cứu được củng cố.

Một trong ba nhóm sinh viên xuất sắc nhất trình bày sản phẩm game do nhóm phát triển tại Lễ tổng kết môn SE116 khóa đầu tiên. (Ảnh: Code Tour)

Trí tuệ nhân tạo thay đổi cách lập trình, nhưng không thay thế tư duy thuật toán

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng có khả năng hỗ trợ viết mã, yêu cầu đối với kỹ sư công nghệ đang dịch chuyển từ “biết viết code” sang hiểu bài toán, thiết kế lời giải, kiểm chứng và làm chủ công cụ. Trong bối cảnh đó, tư duy thuật toán vẫn được xem là nền tảng để người học thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc Vũ Đức Lợi tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sẵn sàng cho giai đoạn 2 Dự án VKIST: Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam–Hàn Quốc (VKIST) dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2033, tập trung nghiên cứu công nghệ chiến lược, phát triển nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, tăng cường kết nối viện nghiên cứu với doanh nghiệp hai nước.