Diễn đàn Bất động sản mùa xuân lần thứ V - Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2024-2025

Sáng 19/2, Diễn đàn Bất động sản mùa xuân lần thứ V và Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2024-2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam chỉ đạo, phối hợp tổ chức bởi Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), thu hút sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản.
Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch VNREA phát biểu đề dẫn Diễn đàn.
Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch VNREA phát biểu đề dẫn Diễn đàn.

Nhận diện vai trò của thị trường bất động sản trong bối cảnh mới

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), nhấn mạnh năm 2024 đánh dấu giai đoạn chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản với nền tảng chính sách đồng bộ hơn. Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực, tháo gỡ nhiều vướng mắc pháp lý, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển bền vững của thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, thị trường vẫn đối diện nhiều thách thức, trong đó có sự chồng chéo trong quy định pháp lý, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn và lãi suất ngân hàng. Việc thị trường vận hành hiệu quả trong chu kỳ mới đòi hỏi sự thích ứng linh hoạt từ cả cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp phát triển dự án và nhà đầu tư.

PGS, TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội, đặc biệt khi dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng mạnh, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp - đô thị công nghệ cao và thương mại điện tử. Việc áp dụng mô hình phát triển theo định hướng TOD (gắn với hệ thống giao thông công cộng) cũng mở ra dư địa tăng trưởng mới cho lĩnh vực bất động sản.

TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, đánh giá thị trường bất động sản đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất và đang đứng trước nhiều động lực tăng trưởng từ kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế và chính sách tiền tệ linh hoạt. Lãi suất duy trì ở mức thấp, đầu tư công được đẩy mạnh và gói tín dụng hỗ trợ nhà ở xã hội đang tạo nền tảng vững chắc cho thị trường phục hồi.

Vinh danh thương hiệu bất động sản tiêu biểu

Trong khuôn khổ sự kiện, Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2024-2025 đã được tổ chức nhằm ghi nhận những doanh nghiệp, dự án có đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển thị trường. Chương trình bình chọn do độc giả Reatimes.vn và Hội đồng chuyên gia gồm các nhà báo, chuyên gia kinh tế, luật, quy hoạch, kiến trúc và xây dựng thực hiện.

Lễ vinh danh đã công bố Top 10 thương hiệu và sản phẩm bất động sản dẫn đầu với các hạng mục tiêu biểu như: Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, Doanh nghiệp triển vọng, Ngân hàng cho vay bất động sản minh bạch và bền vững, Dự án bất động sản thương mại chất lượng nhất, Khu nghỉ dưỡng tốt nhất… Các thương hiệu được vinh danh bao gồm Vinhomes, Sun Property, Masterise Homes, BRG, Bcons, KN Cam Ranh, DOJILAND, Văn Phú - Invest, Flamingo Holding Group, MIK Group.

Tại hạng mục Top 10 nhà phát triển bất động sản triển vọng, các đơn vị được gọi tên gồm Sunshine Group, Taseco Land, BCG Land, CEO Group, Gamuda Land, Ecopark, T&T Homes, Nam Long Group, Phú Long Group, Eurowindow Holding. Những doanh nghiệp này không chỉ thể hiện khả năng thích nghi và đổi mới mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của thị trường.

Bên cạnh đó, nhóm hạng mục Top One vinh danh các thương hiệu nổi bật trong ngành proptech, xây dựng, vật liệu, quy hoạch, cũng như các dự án công trình xanh tiêu biểu. Những doanh nghiệp và dự án được tôn vinh đã chứng minh bản lĩnh vững vàng, đóng góp vào sự chuyên nghiệp, lành mạnh và bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Hướng đến tương lai phát triển bền vững

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn.

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Đối thoại cấp cao với chủ đề “Phát triển bền vững thị trường bất động sản đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và doanh nghiệp. Các diễn giả đã phân tích những xu hướng mới, nhận diện cơ hội trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo và đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, tạo nguồn cung mới cho thị trường.

Phát biểu tổng kết sự kiện, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan khẳng định: “Thị trường bất động sản chưa bao giờ là sân chơi dễ dàng, nhưng chính trong thử thách, những doanh nghiệp bản lĩnh sẽ khẳng định được vị thế và tạo dựng giá trị bền vững. Các thương hiệu được vinh danh hôm nay là những đơn vị tiêu biểu, đại diện cho tinh thần đổi mới, thích ứng và phát triển trong thời kỳ mới”.

Diễn đàn bất động sản mùa xuân lần thứ V và Lễ vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2024-2025 không chỉ là sự kiện thường niên quan trọng mà còn là dấu mốc cho thấy sự chuyển mình của thị trường, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.