Điểm cộng cho du lịch Quảng Ninh

Nhằm mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm tốt nhất trong mùa du lịch hè 2023, bên cạnh việc làm mới các sản phẩm du lịch thì công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được tỉnh Quảng Ninh quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên.
Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh kiểm tra nồng độ cồn thuyền trưởng tàu du lịch.
Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh kiểm tra nồng độ cồn thuyền trưởng tàu du lịch.

Xác định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách trong cả nước sẽ đổ dồn về các địa phương có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như: Đông Triều, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn..., lực lượng Công an tỉnhQuảng Ninh đã phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch trong dịp nghỉ lễ phải tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn cho du khách và nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện các vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú để kịp thời xử lý theo quy định.

Đại tá Vũ Minh Đức, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Quảng Ninh là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ thường đón một lượng lớn du khách về các điểm nghỉ dưỡng và tham quan, trải nghiệm.

Để bảo đảm cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an Quảng Ninh đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp với quyết tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ, bảo đảm cho du khách và nhân dân có được những trải nghiệm tốt nhất khi đến với Quảng Ninh.

Trong dịp nghỉ lễ này, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng, chống ùn tắc giao thông, cũng như phòng ngừa tai nạn giao thông; đồng thời triển khai hiệu quả công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn, đối tượng, khung giờ, hành vi vi phạm, để tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triển khai hiệu quả phương án 12, chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến giao thông, tập trung vào nhóm đối tượng cướp giật, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Đại úy Đỗ Thái Bảo, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chủ nhà hàng, quán ăn nhắc nhở khách hàng có biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra do sử dụng rượu, bia.

Chị Phạm Thị Thảo, chủ nhà hàng Hồng Minh ở phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long cho biết: “Khi khách hàng đến quán mà uống rượu bia, trường hợp không có lái xe đi cùng, tôi đã quán triệt từ quản lý đến nhân viên nhà hàng là nhắc nhở khách để phương tiện ở lại và nhà hàng đưa khách về hoặc cử người lái xe của khách hàng để đưa khách về bảo đảm an toàn.

Vừa qua, đã có hơn 100 nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Hạ Long hưởng ứng và tham gia ký cam kết. Đội Cảnh sát giao thông số 2 tiếp tục tuyên truyền và triển khai ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với các cơ sở có kinh doanh rượu, bia trên địa bàn.

Trung tá Võ Quang Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Hạ Long cho biết: Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm lợi dụng các hoạt động lễ hội, du lịch để gây án.

Các tổ công tác bố trí lực lượng thường trực, lực lượng tuần tra lưu động dọc các tuyến đường và tại các khu du lịch để kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng đông người để hoạt động; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm giao thông như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, đặc biệt chú trọng tổ chức lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa tránh để xảy ra ách tắc, tai nạn giao thông.

Cùng với tuyến đường bộ, trên tuyến đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng triển khai nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm tra, quyết liệt xử lý các trường hợp thuyền trưởng, thuyền viên làm việc trên các phương tiện thủy, đặc biệt là các phương tiện phục vụ khách du lịch vi phạm quy định nồng độ cồn; tuyên truyền tới người dân và du khách nếu phát hiện các trường hợp thuyền trưởng, thuyền viên có dấu hiệu vi phạm quy định nồng độ cồn thì báo cho lực lượng chức năng để xử lý nghiêm.

Chị Chu Thị Huệ ở thành phố Hạ Long cho biết: “Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên tàu du lịch, chúng tôi rất đồng tình và yên tâm hơn bởi có như vậy mới bảo đảm an toàn cho du khách khi tham quan vịnh Hạ Long và các tuyến đảo”.

Trung tá Lương Đức Thiện khẳng định: Cùng với kiểm tra nồng độ cồn, để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, phối hợp với cảng vụ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tăng cường kiểm tra phương tiện, thiết bị bảo đảm các điều kiện an toàn mới cho xuất bến.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự giao thông trong các ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh và các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy với tốc độ cao, giải tỏa các vị trí lấn chiếm lòng, lề đường, cản trở giao thông, các trường hợp dừng, đón trả khách, đỗ xe không đúng nơi quy định, nhất là tại các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, các trung tâm du lịch trọng điểm ở thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí…

Với các biện pháp quyết liệt trong chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ và tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong quý I/2023, Quảng Ninh đã đón 4,85 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế đạt 283.000 lượt. Đây cũng là “điểm cộng” để du lịch Quảng Ninh ngày càng phát triển, hướng đến trở thành trung tâm du lịch quốc tế với thông điệp an toàn, thân thiện, văn minh và hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.