Đến với “Miền di sản diệu kỳ” miền trung

Ngày 1/4, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, Trưởng nhóm 5 địa phương miền trung cho biết, với sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch Hà Nội, 5 địa phương vừa tổ chức giới thiệu điểm đến với chủ đề “Miền di sản diệu kỳ” tại Thủ đô Hà Nội. 

Du khách tìm hiểu thông tin tại hội nghị giới thiệu điểm đến miền trung tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.
Du khách tìm hiểu thông tin tại hội nghị giới thiệu điểm đến miền trung tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, 5 địa phương miền trung gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị giới thiệu điểm đến nhằm thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư thành phố Hà Nội đến các tỉnh, thành phố miền trung, góp phần thúc đẩy sự phục hồi, tăng trưởng của ngành du lịch sau khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế.

Với vai trò địa phương Trưởng nhóm, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Đặng Đông Hà cho biết: “Con đường di sản miền trung qua 5 địa phương là thương hiệu nổi bật của Du lịch Việt Nam, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch.

Một “Miền di sản diệu kỳ” với hệ thống di sản thế giới đồ sộ được UNESCO công nhận: di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, các di sản văn hóa: quần thể di tích Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn; miền nghỉ dưỡng, giải trí diệu kỳ Đà Nẵng hay Quảng Trị - một trong những bảo tàng của lịch sử, hòa bình lớn nhất châu Á…

Trong những năm qua, du lịch 5 tỉnh miền trung vươn lên trở thành một trong những điểm sáng của Du lịch Việt Nam và khu vực châu Á với khoảng 20-25 triệu khách du lịch/năm trong giai đoạn 2016-2019. Hệ thống sản phẩm du lịch rất đa dạng, phong phú cùng với hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch đồng bộ, trong đó có nhiều sản phẩm, cơ sở lưu trú, điểm du lịch đẳng cấp quốc tế”. 

Tại hội nghị giới thiệu điểm đến này, đại diện ngành Du lịch và các doanh nghiệp 5 tỉnh miền trung đã giới thiệu gói kích cầu du lịch và những sản phẩm độc đáo của các địa phương hứa hẹn mang lại cho du khách nhiều cảm nhận, trải nghiệm thú vị đầy ngạc nhiên khi đến tham quan, du lịch “Miền di sản diệu kỳ”. 

Mùa du lịch năm nay, tỉnh Quảng Bình triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới như: tour “Động Phong Nha - khám phá chiều sâu bí ẩn vào ban đêm”; tuyến “Rào Thương - hang Én - hang Nước lạnh”; “Hang Va, hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt”; khám phá hệ thống hang động Tú Làn; tour “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”; các điểm đến với trải nghiệm mới dưới tán rừng thường xanh của dãy Trường Sơn phía nam tỉnh…

Tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2022, lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”, chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa Bình”…

Đến với “Miền di sản diệu kỳ” miền trung -0
 Khách trải nghiệm tour khám phá động Phong Nha (Quảng Bình) bằng thuyền kayak.

Tại Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức các chương trình trải nghiệm miễn phí, tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình xưa như lễ đổi gác, chương trình “Âm sắc cung đình và Huế xưa”, biểu diễn ca Huế…. Ngoài ra, một số sản phẩm mới sẽ được khai trương là phố đi bộ Hoàng Thành, phố ẩm thực tại đường Đinh Tiên Hoàng. 

Trong tháng 4, Đà Nẵng tổ chức hàng loạt sự kiện để thu hút du khách như khai trương mùa du lịch biển và đêm Mỹ An, hội chợ châu Âu tại khu du lịch Bana Hills, “đường chạy sắc màu - Color me run Đà Nẵng”, tuần lễ du lịch sức khỏe, lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng”.

Nằm trong chuỗi các sự kiện của năm Du lịch quốc gia 2022, tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, ngày hội các làng nghề truyền thống Hội An, lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa năm 2022”... 

Cũng theo ông Đặng Đông Hà, tiếp nối hội nghị tại Thủ đô Hà Nội, ngày 2/4, hội nghị giới thiệu điểm đến “Miền di sản diệu kỳ” cũng được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, nhằm quảng bá các tiềm năng, giới thiệu sản phẩm du lịch với doanh nghiệp và người dân vùng đông bắc. Hiện đã có các đường bay từ Hải Phòng đến Đồng Hới (Quảng Bình) và Đà Nẵng mang tới sự thuận lợi cho khách du lịch vùng đông bắc khi đến miền trung. 

Ông Đặng Đông Hà hy vọng chương trình xúc tiến điểm đến này mang đến cho các công ty lữ hành, khách du lịch trong nước và quốc tế ở khu vực phía bắc những cảm nhận, trải nghiệm khác biệt, an toàn về điểm đến du lịch miền trung, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á và thế giới.

Mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.