Đề xuất kiểm tra tập sự hành nghề công chứng bằng hai bài trắc nghiệm trên máy tính

Bộ Tư pháp đề xuất thay đổi hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Theo đó, người tập sự sẽ thực hiện hai bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả tổ chức kỳ kiểm tra.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Ngày 10/6, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2025/TT-BTP quy định về tập sự hành nghề công chứng.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Bổ trợ tư pháp Nguyễn Tấn Cường, thành viên Tổ soạn thảo, cho biết việc sửa đổi Thông tư là cần thiết nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động công chứng, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch và khách quan của kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

Theo ông Cường, dự thảo Thông tư đề xuất thay đổi hình thức kiểm tra từ một bài viết và một bài trắc nghiệm sang hai bài trắc nghiệm trên máy vi tính. Việc sửa đổi sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ và chặt chẽ để triển khai hiệu quả kỳ kiểm tra, đồng thời tạo thuận lợi cho người tham gia.

Theo dự thảo, kỳ kiểm tra sẽ gồm hai bài trắc nghiệm trên máy tính. Trong đó, bài kiểm tra thứ nhất đánh giá kiến thức về pháp luật công chứng, chứng thực và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; bài kiểm tra thứ hai đánh giá kỹ năng hành nghề công chứng.

Việc quy định rõ cả hai bài kiểm tra đều được thực hiện dưới hình thức trắc nghiệm trên máy tính sẽ góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch; đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực trong khâu tổ chức, làm bài và chấm điểm. Đây cũng là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả tổ chức kỳ kiểm tra cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị và tham gia dự kiểm tra.

Tại cuộc họp, đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình với phương án tổ chức kỳ kiểm tra bằng hai bài trắc nghiệm trên máy tính. Các ý kiến cũng đề nghị Tổ soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện quy định, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh việc sửa đổi Thông tư số 06 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

cong-chung-7833.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TL)

Theo Thứ trưởng, việc ứng dụng công nghệ vào tổ chức kỳ kiểm tra là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, quá trình đổi mới vẫn phải bảo đảm mục tiêu lựa chọn được những người có đủ trình độ, năng lực để được xem xét bổ nhiệm công chứng viên.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho rằng nếu không thay đổi phương thức tổ chức kỳ kiểm tra sẽ khó đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Do đó, việc tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính là cần thiết nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Thứ trưởng lưu ý cần đánh giá toàn diện cả ưu điểm và những hạn chế có thể phát sinh để hoàn thiện quy định trong Thông tư.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện dự thảo để khi Thông tư được ban hành có thể nhanh chóng đi vào thực tiễn, góp phần tổ chức thành công kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Hội Luật gia Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp với Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.

Tăng cường phối hợp giữa Hội Luật gia và Hội Cựu Công an nhân dân

Chiều 12/6, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp, nhằm phát huy thế mạnh, nguồn lực và kinh nghiệm của mỗi bên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý và xã hội, hướng tới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công an thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa khởi tố 2 bị can buôn bán động vật hoang dã

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TL)

Rà soát gần 200 văn bản, Bộ Tư pháp kiến nghị xử lý hơn 55%

Các kiến nghị xử lý tập trung vào việc khắc phục những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn và các điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật hiện hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng tiếp Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam. (Ảnh: TL)

Việt Nam-EU tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp; đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sẵn sàng đối thoại cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Phần mềm đấu giá công trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: ND)

Tăng tính minh bạch, ngăn chặn trục lợi trong đấu giá tài sản

Thực tiễn cho thấy, tình trạng thông đồng, lợi dụng hoạt động đấu giá để trục lợi vẫn xảy ra ở một số nơi, làm "méo mó" thị trường, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Việc sửa đổi Luật Đấu giá tài sản được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý để kiểm soát  chặt các hành vi này, bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động đấu giá.

Các đối tượng người Việt Nam được lực lượng chức năng Lào bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Quảng Trị bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng người nước ngoài chuyển địa bàn hoạt động sang Lào để tổ chức đánh bạc với hình thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Được sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Quảng Trị bóc gỡ đường dây đánh bạc trên không gian mạng với số tiền lên tới 4.000 tỷ đồng. 

Bị cáo Phạm Thị Lệ Oanh.

Tìm người bị hại trong vụ đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi ở Đắk Lắk

Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Lệ Oanh sinh năm 1981, trú tại thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên nhận làm dịch vụ, nhận ủy quyền của người dân để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

[Video] Triệt phá băng giang hồ “Chành cua 46” đe dọa thương lái, ép đóng tiền bảo kê

[Video] Triệt phá băng giang hồ “Chành cua 46” đe dọa thương lái, ép đóng tiền bảo kê

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Chành cua 46 trên đường Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng.