Ngăn chặn triệt để làn sóng tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm có tổ chức “núp” dưới danh nghĩa doanh nghiệp đã quay trở lại và có những diễn biến hết sức phức tạp. Không còn co cụm hoạt động ở thế giới ngầm, các đối tượng mang danh nghĩa công ty, tập đoàn tạo vỏ bọc hợp pháp, từ đó thực hiện các hành vi uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. (Ảnh Công an Phú Thọ cung cấp)
Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. (Ảnh Công an Phú Thọ cung cấp)

Phương thức hoạt động của các băng nhóm tội phạm hiện có sự “tiến hóa” đáng kể về mặt thủ đoạn. Thay vì lộ diện dưới hình thức các băng đảng xã hội đen truyền thống, các đối tượng cộm cán thành lập hoặc thâu tóm các doanh nghiệp kinh doanh tài chính, dịch vụ bảo vệ, tư vấn luật hoặc các tổ chức kinh tế khác. Đây cũng là hình thức che giấu tinh vi hành vi phạm pháp, nhằm đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Gần đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực “mua bán nợ”, “thu hồi nợ” đã phơi bày thực trạng đáng lo ngại về nhu cầu thu hồi nợ phát sinh trong bối cảnh giao dịch dân sự, kinh tế ngày càng sôi động. Vụ án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Nhất Tín vừa bị triệt phá là minh chứng điển hình, gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại tội phạm đang “hồi sinh” với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo tài liệu điều tra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt đứng tên Giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang cùng nhiều đối tượng khác trực tiếp điều hành. Trên danh nghĩa, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực mua bán, xử lý nợ, nhưng thực chất lại vận hành theo cơ chế tội phạm. Nhóm này biến hoạt động mua bán nợ thành công cụ hợp thức hóa hành vi cưỡng đoạt tài sản thông qua các hợp đồng “mua bán nợ”, “ủy quyền thu hồi nợ”, với mức “ăn chia” 30-50% giá trị khoản nợ.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong ổ nhóm do Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức “Ngọc sủi”) cầm đầu với tội danh “cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, Ngọc đã thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động phạm pháp. Đối tượng thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Các đối tượng đã sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực với anh C.C.M. như: thuê nhóm đối tượng là thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên, gây mất an ninh trật tự khu vực; đến trước cổng trường nơi con của anh M. theo dõi, quay clip, đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại. Trước áp lực kéo dài, anh M. buộc phải chuyển cho các đối tượng 6,8 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn hoạt động dưới danh nghĩa các tổ chức kinh tế nhằm thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp theo kiểu “bảo kê”, băng nhóm tội phạm cộm cán tại Phú Thọ vừa bị cơ quan chức điều tra. Đến cuối tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 15 đối tượng, đáng chú ý trong số các bị can bị khởi tố, có 9 đối tượng nguyên là cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ quan nhà nước.

Kết quả điều tra cũng làm rõ, để các doanh nghiệp “xã hội đen” này có thể lộng hành bảo kê, vi phạm pháp luật trong thời gian dài đã có sự tiếp tay, cấu kết mật thiết từ một số cán bộ quản lý tại địa phương. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Yên, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhóm tội phạm trên. Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan cùng những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện các doanh nghiệp có dấu hiệu can thiệp thô bạo, đe dọa hoặc ép buộc kinh tế bất thường, cần lập tức thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được bảo vệ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Việc tìm đến các dịch vụ đòi nợ trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi bị đe dọa, uy hiếp, nạn nhân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được bảo vệ và xử lý kịp thời. Về phía cơ quan quản lý, cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhạy cảm; đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bịt kín các “kẽ hở”.

Bộ Công an hiện đang quyết liệt chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác bám sát địa bàn, chủ động rà soát kỹ lưỡng phương thức hoạt động của các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào nhóm ngành tài chính, dịch vụ thu hồi nợ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.