Phiên tọa đàm “Đào tạo tài năng” và “Chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng trong bối cảnh mới” được thảo luận sôi nổi.
Phiên tọa đàm “Đào tạo tài năng” và “Chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng trong bối cảnh mới” được thảo luận sôi nổi.

Đề xuất giải pháp đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Báo Tiền Phong và một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức Hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới”, nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh: Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách lớn về khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo đã được ban hành và đi vào thực tiễn như Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW. Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 mở rộng không gian tự chủ, tạo hành lang pháp lý quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học phát huy vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tri thức, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ, bồi dưỡng và lan tỏa nhân tài.

Bên cạnh đó, Quyết định số 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045; Quyết định số 2627/QĐ-BGDĐT về chuẩn chương trình đào tạo kỹ sư và thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM từng bước chuẩn hóa chương trình đào tạo. Đây được xác định là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển giáo dục đại học, phấn đấu mục tiêu đạt 260 sinh viên trên một chục nghìn dân vào năm 2030; đồng thời triển khai các chương trình phát hiện và nuôi dưỡng tinh hoa, phát triển nhân tài, hình thành hệ sinh thái mở, gắn với sử dụng và thị trường khoa học-công nghệ.

fc35dfb6-b8ec-496c-877f-f16fd6ce9249-2486.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu.

Tuy nhiên, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận, chính sách phát hiện và bồi dưỡng nhân tài còn thiếu hệ thống và chưa liên tục; liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và sử dụng còn lỏng lẻo; chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc và cơ hội phát triển chưa đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa nhân lực chất lượng cao. Tình trạng "chảy máu chất xám" và lãng phí nhân tài vẫn còn hiện hữu.

Từ đó, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học đề xuất một số giải pháp trọng tâm: Trước hết, cần hình thành các “luồng đào tạo tinh hoa” xuyên suốt, có cơ chế tuyển chọn đặc biệt; đồng thời đổi mới căn bản mô hình đào tạo tài năng; chuyển mạnh sang hướng cá thể hóa học tập, đào tạo gắn với nghiên cứu, với các phòng thí nghiệm trọng điểm và nhóm nghiên cứu mạnh; sinh viên tài năng phải được đặt trong môi trường sáng tạo thật sự.

Cùng với đó, cần gắn chặt đào tạo với sử dụng nhân tài, đột phá về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài; phát triển mạnh mô hình hợp tác “ba nhà”: Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp; xây dựng cơ chế cạnh tranh về thu nhập, điều kiện làm việc; cơ hội tiếp cận các nguồn lực nghiên cứu lớn và môi trường sáng tạo cởi mở, minh bạch; đồng thời, cần hình thành các chương trình quốc gia về phát triển nhân tài khoa học, trong đó Nhà nước đóng vai trò chăm lo, kiến tạo và dẫn dắt, thu hút các chuyên gia giỏi quốc tế đến Việt Nam.

a43c48a3-5f47-497f-a51a-97963f220d2f-1959.jpg
Phiên Tọa đàm “Chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng trong bối cảnh mới” đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp từ các chuyên gia và đại biểu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, khái niệm tài năng cũng đang thay đổi. Không chỉ là những cá nhân xuất sắc trong khuôn khổ truyền thống, mà còn là những người có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. Điều này đòi hỏi hệ thống giáo dục đào tạo phải đổi mới mạnh mẽ, đồng thời xã hội cần xây dựng môi trường khuyến khích sáng tạo, chấp nhận khác biệt.

Làm rõ thêm định hướng chính sách, Tiến sĩ Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 và định hướng tới 2045. Trong đó, nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong các lĩnh vực công nghệ then chốt STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán) trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi giữa các quốc gia với 8 lĩnh vực trọng tâm gồm: khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, toán, máy tính, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất, kiến trúc và xây dựng.

Ở góc độ cơ sở đào tạo, Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, nhân lực chất lượng cao là chìa khóa để đất nước ta nắm bắt cơ hội và vượt qua các thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mạch sang các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, bán dẫn vi mạch, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh học, việc giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết.

0d5256a2-ab88-40b5-b48b-82a4a0cb93b9-534.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, chương trình đào tạo kỹ sư và thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM giai đoạn 2025-2035 được thiết kế dành cho những người có năng lực học thuật vượt trội, khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo; có tiềm năng trở thành chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà đổi mới công nghệ trong lĩnh vực được đào tạo. Sinh viên tài năng không chỉ tốt nghiệp với bằng đỏ cùng điểm số cao mà phải biết mang kiến thức, kỹ năng của mình vào công việc, sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ khó, mang tính dẫn dắt.

Bà Võ Hồng Hạnh, Giám đốc, Ban Quan hệ Đối tác và Hợp tác Doanh nghiệp, Trường đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), cho rằng, việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam cần bắt đầu từ một mô hình đào tạo bảo đảm chất lượng đồng bộ, từ đầu vào, chương trình đào tạo đến chuẩn đầu ra; đồng thời, nhấn mạnh đào tạo tài năng cần được cá nhân hóa, dựa trên năng lực, định hướng và tiềm năng riêng của từng người học, thay vì áp dụng một mô hình đồng nhất. Cách tiếp cận này giúp người học phát triển tối đa điểm mạnh, được trang bị đúng kỹ năng và trải nghiệm phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp, từ đó tạo ra nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có bản sắc và khả năng thích ứng cao.

Trong khuôn khổ hội thảo, hai phiên tọa đàm gồm “Đào tạo tài năng” và “Chính sách thu hút, đãi ngộ tài năng trong bối cảnh mới” đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp từ các chuyên gia và đại biểu. Các nội dung chính của hội thảo tập trung vào thực trạng đào tạo và sử dụng nhân tài tại Việt Nam; những khó khăn, thách thức trong thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao; kinh nghiệm quốc tế; đề xuất cơ chế phối hợp giữa Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp và vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong đổi mới đào tạo gắn với nhu cầu xã hội.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÙY LINH)

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại trong những năm học sau

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.

Cán bộ y tế, giáo viên Trường mầm non Tân Ước (xã Dân Hòa, Thành phố Hà Nội) thực hiện vệ sinh đồ chơi trước khi đón trẻ trên địa bàn bước vào năm học mới 2026-2027. Ảnh: VÂN SƠN

Phòng bệnh tay chân miệng trong trường học

Bệnh tay chân miệng lưu hành quanh năm, nhưng có xu hướng tăng cao vào tháng 9, tháng 10. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào năm học mới, gia tăng tiếp xúc trực tiếp giữa các học sinh, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cũng như chậm phát hiện sớm trẻ mắc bệnh.

Học sinh Trường trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội) trong giờ học mô hình trường học số. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chuyển đổi số năm học 2026-2027 tập trung vào các nhiệm vụ có sản phẩm, kết quả cụ thể

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của năm học 2026-2027, gắn trực tiếp với đổi mới phương thức quản lý, quản trị, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục và đề ra yêu cầu việc triển khai phải được kiểm đếm bằng sản phẩm, kết quả và tác động cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn tại Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km (31/1/2026). (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Bài 2: Những ngôi trường thắp sáng vùng biên

Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), giữa bộn bề giặc đói, giặc ngoại xâm, trong thế nước "ngàn cân treo sợi tóc", Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn xếp diệt "giặc dốt" vào một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vận chuyển sách giáo khoa tặng các trường học tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai. (Ảnh NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM)

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải và lãnh đạo Cơ quan Phát triển Pháp ký Bản ghi nhớ. (Ảnh: UTT)

Việt Nam và Pháp ký hợp tác thành lập Trường Công nghệ đường sắt

Ngày 10/9, tại Paris, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất kế hoạch thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

[Video] Gần 20% học sinh Việt bị bắt nạt "vài lần mỗi tháng"

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo PISA năm 2025 từ cuộc khảo sát hơn 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia và nền kinh tế. Tại Việt Nam, chương trình thực hiện khảo sát 7.353 học sinh ở 194 trường trung học cơ sở trên toàn quốc, trong đó phản ánh rõ thực trạng đáng lo ngại về bạo lực học đường.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.