Đề nghị hỗ trợ lãi suất đối với các dự án xây dựng hạ tầng giao thông xanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Huba) kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng để đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ giao thông xanh.

Chủ tịch Huba Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Huba Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu tại hội nghị.

Ngày 23/7, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Huba) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những tháng cuối năm 2025.

Theo Chủ tịch Huba Nguyễn Ngọc Hòa, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang quan tâm đặc biệt đến chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ. Bởi đây là vấn đề buộc doanh nghiệp phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng tái cấu trúc thị trường, vừa tìm kiếm thị trường mới, vừa hạn chế phụ thuộc vào một thị trường, cũng như phải điều chỉnh hoạt động sản xuất.

Trong những tháng còn lại của năm 2025, Huba sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, đối phó với những rủi ro của thị trường, thích ứng với những diễn biến mới, đặc biệt là khi Hoa Kỳ công bố chính sách thuế đối ứng chính thức.

Trong đó, Huba sẽ tích cực phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để phân định rõ ràng, minh bạch nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu, tách bạch giữa hàng hóa trung chuyển, “quá cảnh” và hàng hóa thuần Việt Nam.

Ông Hòa cho rằng: Nếu không chủ động minh bạch nguồn gốc, hàng hóa Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh, nhất là khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Do đó, cần đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc, “phân luồng” rõ những mặt hàng thuần Việt như nông sản đặc trưng, thế mạnh của Việt Nam như hồ tiêu, cà-phê, trái cây, thủy sản…, hoặc minh bạch chuỗi cung ứng trong một số ngành sản xuất hàng hóa xuất khẩu mà nguyên liệu phải nhập khẩu nhưng tạo ra được giá trị gia tăng lớn. Việc minh bạch hóa nguồn gốc hàng hóa sẽ giúp doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội về chính sách thuế quan, khai phá các thị trường mới, thị trường “ngách”.

xe-buyt-dien-2.jpg
Xe buýt điện hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Huba sẽ tiếp tục triển khai đến cộng đồng doanh nghiệp việc tận dụng các chính sách từ “bộ tứ Nghị quyết” (57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW); đặc biệt là Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ lãi suất đối với các dự án được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Huba kiến nghị thành phố mở rộng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND cho cả doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ); đồng thời, bổ sung các lĩnh vực mới chưa được đề cập trong Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp tích cực đầu tư. Trong đó, thành phố cần hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông xanh, như hệ thống trạm sạc điện (dành cho xe máy điện, ô-tô điện)…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.