Đề cử Oscar và những câu chuyện của sự trở lại

Danh sách đề cử của giải thưởng Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học năm nay có những câu chuyện về sự trở lại của những diễn viên đã vắng bóng hoặc chia tay với màn ảnh.
Phim “Everything Everywhere All at Once” giành 11 đề cử.
Phim “Everything Everywhere All at Once” giành 11 đề cử.

Bộ phim viễn tưởng “Everything Everywhere All at Once” đã làm nên kỳ tích khi ghi dấu ấn với 11 đề cử Oscar. Hai bộ phim giành được số đề cử cao thứ nhì và thứ ba là "All Quiet on the Western Front” và "The Banshees of Inisherin” cùng với 8 đề cử.

Cả ba phim đều góp mặt trong danh sách đề cử Phim hay nhất, khi danh sách này đang được định hình là ngày càng vinh danh những bộ phim thành công về mặt thương mại hơn trong những năm gần đây.

Cuộc đua giành giải Phim hay nhất còn gồm nhiều ứng cử viên nặng ký khác như “Avatar: The Way of Water” và “Top Gun: Maverick” - hai bộ phim đang có doanh thu cao nhất trong năm qua, cùng với “Elvis”, bộ phim chân dung ca nhạc rất thành công ngoài rạp chiếu trong mùa hè năm ngoái, “The Fabelmans” - bộ phim bán tự truyện của đạo diễn kỳ cựu Steven Spielberg, “Tár” - bộ phim tâm lý về một nhạc trưởng có tính ngược đãi, “Women Talking” - một cái nhìn về cư dân của một cộng đồng tôn giáo, và “Triangle of Sadness” - một câu chuyện về góc khuất của giới thượng lưu thông qua những gì xảy ra trên một chiếc du thuyền.

“Triangle of Sadness” là một trong những phim gây chia rẽ nhất trong năm qua, đã đem về cho đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund hai đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Ông sẽ phải cạnh tranh cùng nhiều tên tuổi xuất sắc khác gồm Steven Spielberg, Todd Field (“Tár”), Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”), và bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”). Năm nay danh sách đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất hoàn toàn do các nam đạo diễn chiếm lĩnh. Hai năm gần đây nhất, các đạo diễn thắng giải này đều là phụ nữ: Jane Campion (“The Power of the Dog”) và Chloe Zhao (“Nomadland”). Trước khi danh sách đề cử được công bố, nhiều chuyên gia đã hy vọng Sarah Polley của “Women Talking” sẽ giành được một đề cử, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Các đề cử được công bố vào thời điểm được coi là thách thức đối với Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Hoa Kỳ, với các tổ chức phi lợi nhuận đứng sau giải thưởng, và với cả bản thân nền công nghiệp điện ảnh. Xếp hạng cho giải Oscar đã xuống thấp trong những năm gần đây, khiến việc bán bản quyền phát sóng - nguồn thu nhập chính của Viện Hàn lâm trở nên khó khăn hơn.

Cùng thời điểm này, những bộ phim dành cho người trưởng thành như “The Fabelmans”, “Tár” hay “The Banshees of Inisherin” đều đang phải vật lộn ngoài rạp chiếu trong thời gian đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt hẳn. Các nền tảng phát phim trực tuyến, vốn là một lối thoát giúp lấp đầy khoảng trống từ rạp chiếu do đại dịch, nay cũng đã thay đổi các ưu tiên của mình.

Nam diễn viên Ke Huy Quan nhận giải Quả cầu vàng 2022.
Nam diễn viên Ke Huy Quan nhận giải Quả cầu vàng 2022.

Tuy nhiên, sau những gì mà đại dịch gây ra, người ta vẫn thích những câu chuyện về sự trở lại. Và mùa giải Oscar năm nay lại có nhiều câu chuyện về sự trở lại như vậy. Trước hết là Ke Huy Quan, một diễn viên từng rất được yêu thích hồi nhỏ khi tham gia bộ phim “Indiana Jones and the Temple of Doom” cùng với ngôi sao Harrison Ford, nay trở lại và được một đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong “Everything Everywhere All at Once”. Cách đây vài năm, Ke Huy Quan đã từ bỏ nghiệp diễn, cho rằng sự nghiệp diễn xuất trước ống kính máy quay của mình đã chấm dứt.

Brendan Fraser trong phim "The Whale".

Brendan Fraser trong phim "The Whale".

Cùng với Ke Huy Quan là Brendan Fraser, cựu ngôi sao hành động từng nổi danh và rất được yêu mến với loạt phim “Xác ướp”, đã rời xa màn bạc do một số vấn đề về sức khỏe và những khó khăn cá nhân. Nhưng năm qua, anh đã trở lại với sự biến đổi đáng kinh ngạc, tăng cân nặng lên tới gần 300kg để vào vai một người đàn ông béo phì trong “The Whale”. Với diễn xuất của mình, anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong danh sách đề cử cũng có một số bất ngờ. Thí dụ như Andrea Riseborough, người thủ vai một phụ nữ nghiện rượu trong bộ phim độc lập ít được biết tới “To Leslie” đã lần đầu tiên giành một đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô được rất nhiều ngôi sao hạng A ủng hộ cho đề cử này, như Edward Norton, Gwyneth Paltrow, Charlize Theron và Cate Blanchett, người cũng có tên trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “Tár”. Riseborough và Blanchett sẽ cạnh tranh cùng Ana de Armas (“Blonde”), Michelle Williams (“The Fabelmans”) và Dương Tử Quỳnh (“Everything Everywhere All at Once”). Đây cũng là lần đầu tiên Dương Tử Quỳnh có mặt trong danh sách đề cử ở giải Oscar. Danh sách này có hai “cựu binh” Oscar là Cate Blanchett với 8 đề cử và 2 lần giành giải, và Michelle Williams từng 5 lần được đề cử.

Cùng với Fraser, các diễn viên tranh giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất còn có Austin Butler (“Elvis”), Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”), Bill Nighy (“Living”) và Paul Mescal (“Aftersun”). Đáng chú ý, cả năm diễn viên nam này đều lần đầu tiên có mặt trong danh sách đề cử.

Năm nay, người dẫn chương trình tại lễ trao giải sẽ là Jimmy Kimmel. Anh từng dẫn lễ trao giải vào các năm 2017 và 2018. Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào ngày 12/3 tại Nhà hát Dolby, Hollywood và phát sóng trực tiếp trên kênh ABC.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.