Công bố 259 phim hoạt hình, tài liệu và phim nước ngoài đủ điều kiện dự Oscar

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ đã chính thức công bố 259 phim hoạt hình và phim nước ngoài đủ điều kiện dự giải Oscar, trong đó có phim “578-Phát đạn của kẻ điên” của Việt Nam.
Phim "578-Phát đạn của kẻ điên". (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)
Phim "578-Phát đạn của kẻ điên". (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Trong số các phim được công bố đủ điều kiện, có phim tài liệu của Amazon “Good Night Oppy”, bộ phim của Đức do Netflix sản xuất mang tên “All Quiet on the Western Front”, phim hoạt hình hợp tác của Apple “Luck”.

Các hãng phim lớn và hãng phim độc lập đều có đại diện trong số các phim đủ điều kiện này. Hãng A24 tự tin với bộ phim vừa đoạt giải tại Liên hoan phim New York “Marcel the Shell With Shoes On” góp mặt trong danh sách. Các phim tài liệu đáng kể có “All the Beauty and the Bloodshed” của Neon, (“Turn Every Page – The Adventures of Robert Caro and Robert Gottlieb” của Sony Pictures Classics và “Bad Axe” của IFC Films.

Hạng mục phim nước ngoài được nhận xét là có các ứng viên mạnh nhất trong năm nay, với một số phim được đánh giá cao như “Close” của điện ảnh Bỉ, “Holy Spider” của điện ảnh Đan Mạch, “Saint Omer” của điện ảnh Pháp, “EO” của điện ảnh Ba Lan và “Corsage” của Áo.

Trong cuộc đua phim hoạt hình, có 27 phim thu hút sự chú ý của các thành viên Viện Hàn lâm. Một số phim chưa đáp ứng đủ điều kiện phát hành và đang phải tiếp tục hoàn thiện yêu cầu, cùng với các quy định khác trong quá trình bình chọn.

Sẽ có 5 phim trong số 867 phim ngắn và phim hoạt hình được lựa chọn cho danh sách đề cử chính thức, và các thành viên ở ban phim hoạt hình cùng với bất kỳ thành viên nào của Viện Hàn lâm sẽ cùng bầu chọn. Ngoài ra, các phim hoạt hình đủ điều kiện cũng hoàn toàn có thể được bầu chọn cho đề cử ở các hạng mục khác, kể cả Phim truyện xuất sắc nhất.

Một vài bất ngờ có thể kể đến “Ainbo: Spirit of the Amazon” của Shout Studios hay “The Amazing Maurice” của Viva Pictures không có trong danh sách phim đủ điều kiện.

Ở hạng mục phim nước ngoài, có 92 nền điện ảnh tham gia. Bộ phim duy nhất không lọt vào danh sách là “Carmen” của điện ảnh Malta, do đạo diễn Valerie Buhagiar thực hiện, vì không đủ điều kiện phát hành rạp 7 ngày trước thời điểm 30/11.

Các thành viên Viện Hàn lâm ở tất cả các hạng mục được mời tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ. Chưa rõ số lượng thành viên bỏ phiếu, nhưng con số này mỗi năm loanh quanh khoảng 1.100 người. Các thành viên tham gia bỏ phiếu phải đáp ứng điều kiện xem ít nhất khoảng 8-9 phim, tùy thuộc vào nhóm của họ, mới được phép bỏ phiếu. Tuy nhiên các thành viên có thể xem và bỏ phiếu cho bất kỳ phim nào trong số 92 phim trong danh sách.15 phim sẽ được lựa chọn để tiếp tục bỏ phiếu cho danh sách cuối cùng, sẽ là danh sách đề cử, được công bố chính thức vào ngày 21/12.

Ở hạng mục phim tài liệu, có 144 phim đủ điều kiện vào vòng bầu chọn. Một số phim đã giành các giải thưởng điện ảnh tại các Liên hoan phim hoặc được cơ quan phụ trách điện ảnh quốc gia của các nước lựa chọn chính thức. Về lý thuyết, các phim trong hạng mục phim tài liệu cũng có thể được lựa chọn cho các hạng mục khác, trong đó có Phim hay nhất. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có phim tài liệu nào được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất này.

Ở hạng mục phim tài liệu, 651 thành viên sẽ cùng nhau lựa chọn danh sách rút gọn để từ đó chọn tiếp danh sách đề cử. 15 phim vào vòng chọn đề cử sẽ được công bố vào ngày 21/12, cùng với danh sách các ứng viên Hóa trang, Làm tóc, Phim hoạt hình ngắn, Phim tài liệu ngắn và Phim truyện ngắn.

Sơ bộ, một số phim được mong đợi là “Mickey: The Story of a Mouse” của hãng Walt Disney Pictures hay “Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend” của đạo diễn R.J. Cutler.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.