“Drive My Car” gây chú ý tại Nhật Bản sau khi giành giải Oscar

Bộ phim “Drive My Car” của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke hiện đang thu hút sự chú ý hàng đầu của báo giới tại Nhật Bản sau khi giành chiến thắng với giải Oscar Phim nước ngoài xuất sắc nhất. 

Đoàn làm phim "Drive my car" tại lễ trao giải Oscar 2022. (Ảnh: The Japan Times)
Đoàn làm phim "Drive my car" tại lễ trao giải Oscar 2022. (Ảnh: The Japan Times)

“Drive My Car” là phim thứ hai của Nhật Bản giành giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar. Trước đó, vào năm 2008, “Departures” cũng đã được vinh danh ở hạng mục này. 

“Drive My Car” phát hành trong nước vào tháng 8/2021, chỉ thu về khoảng 250 nghìn USD tiền vé rạp, mặc dù trước đó phim giành tới 3 giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes, trong đó có giải Kịch bản hay nhất dành cho đạo diễn Hamaguchi Ryusuke và đồng tác giả kịch bản Oe Takamasa.

Tháng 3 này, thành công liên tục đến với “Drive My Car” khi Viện Hàn lâm Nhật Bản trao tới 8 giải thưởng cho bộ phim, và ngay sau đó là giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ (Oscar). Trước khi lễ trao giải Oscar diễn ra, “Drive My Car” được tới 4 đề cử, trong đó có đề cử Phim hay nhất. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim Nhật Bản lọt vào danh sách đề cử Phim hay nhất danh giá này. Lúc này, niềm tự hào dân tộc dành cho phim đã tăng, cùng với những dự đoán phim có thể thành công và có tác động rộng lớn hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn trước khi lễ trao giải diễn ra, nhà sản xuất của phim Yamamoto Teruhisa cho rằng, thành công của bộ phim có thể sẽ thay đổi nền công nghiệp điện ảnh Nhật Bản theo hướng vươn ra quốc tế nhiều hơn. 

“Drive My Car” gây chú ý tại Nhật Bản sau khi giành giải Oscar -0
 Cảnh trong phim "Drive my car". (Ảnh: The Projector)

Sau lễ trao giải, những lời chúc mừng dành cho “Drive My Car” nhiều hơn, trên các phương tiện truyền thông xã hội. Mặc dù trên Twitter, Komine Kenji, một nhà báo giải trí cho tờ Asahi Shimbun cho rằng “Chiến thắng này không mang ý nghĩa một chiến thắng ngoài rạp tại Nhật Bản. Nghe giống như tôi đang làm nản lòng đối với một sự kiện lịch sử, nhưng sự thực là vậy”. Nhà báo Komine Kenji cho rằng, không có một công ty điện ảnh Nhật Bản nào đề nghị sản xuất hay phát hành bộ phim, mà ngân sách của phim chỉ khoảng 1 triệu USD, thấp đến mức nực cười theo chuẩn Hollywood hay thậm chí chuẩn của châu Âu đối với một đạo diễn có địa vị như Hamaguchi. “Đây không thực sự là một bộ phim đại diện cho nền công nghiệp điện ảnh Nhật Bản” - Komine Kenji viết.

Một tín hiệu tích cực khác, là Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói với truyền thông rằng chiến thắng của “Drive My Car” tại lễ trao giải Oscar là một thành tựu lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng chưa cho biết liệu Chính phủ có trao thưởng cho đoàn làm phim hay không.

Khách sạn Grand Prince ở Hiroshima là nơi diễn ra bối cảnh nhân vật chính của phim do nam diễn viên Hidetoshi Nishijima thủ vai từng nghỉ ngơi khi tham gia vở kịch đa ngôn ngữ “Uncle Vanya” của Chekov. Tại đây, nhân viên và những người hâm mộ đã cùng nhau tập trung cổ vũ cho bộ phim khi lễ trao giải được phát sóng.

Sau khi chiến thắng dành cho “Drive My Car” được công bố, Ủy viên Hội đồng Điện ảnh Hiroshima Nishizaki Tomoko phát biểu với báo giới: “Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành tới đạo diễn phim”. 

Còn ở Trung tâm Cộng đồng Yasu gần đó, nơi diễn ra cảnh Hidetoshi Nishijima đợi trong chỗ đỗ xe của mình, nhân viên đã dán dấu chân của anh chàng diễn viên này lên bê-tông. Cũng chưa biết là liệu họ có làm dấu chân này được in vĩnh viễn tại đây để kỷ niệm hay không. 

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.