Đẩy mạnh chuyển đổi số ở Đồng Nai

Tỉnh Ðồng Nai đang thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu sự phát triển hiện tại và trong tương lai. Ðể hiểu rõ hơn về những việc mà tỉnh Ðồng Nai đang thực hiện chuyển đổi số, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí NGUYỄN SƠN HÙNG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Nai.
Lãnh đạo tỉnh Ðồng Nai thực hiện nghi thức khởi động ứng dụng Ðồng Nai chuyển đổi số.
Lãnh đạo tỉnh Ðồng Nai thực hiện nghi thức khởi động ứng dụng Ðồng Nai chuyển đổi số.

Phóng viên: Gần đây, tỉnh Ðồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Vậy, đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật của địa phương đã đạt được?

Ðồng chí Nguyễn Sơn Hùng: Trong thực hiện chuyển đổi số, tỉnh Ðồng Nai đã đạt được nhiều kết quả trên ba trụ cột về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trên địa bàn đang có khoảng 1.000 Tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số hơn 6.400 thành viên. Ngoài ra, Ðồng Nai còn thí điểm triển khai Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh và hai trung tâm điều hành tại thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Ðồng thời, kết nối với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư theo Ðề án 06 của Chính phủ.

Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số được đẩy mạnh. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 để hỗ trợ thúc đẩy việc chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Phóng viên: Quá trình thực hiện chuyển đổi số tỉnh Ðồng Nai còn có những tồn tại nào, thưa đồng chí?

Ðồng chí Nguyễn Sơn Hùng: Năm 2022, chỉ số về chuyển đổi số (DTI) năm 2021 của tỉnh Ðồng Nai xếp hạng 19/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, việc thu thập, định lượng để đánh giá chính xác một số chỉ tiêu về kinh tế số, xã hội số chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, các nguồn dữ liệu còn phân tán, chưa liên thông, tích hợp để hình thành nguồn dữ liệu chung phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành, đáp ứng các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Một số cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính, đất đai chưa liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư, do đó chưa thuận tiện cho người dân trong việc khai thác, sử dụng, đặc biệt về xác định định danh điện tử…

Phóng viên: Ðồng Nai đặt ra mục tiêu đến năm 2025 nằm trong tốp 10 của nước ta về chuyển đổi số. Từ nay đến mốc thời gian nêu trên không còn nhiều, vậy tỉnh sẽ tập trung vào những khâu nào để đạt mục tiêu đề ra?

Ðồng chí Nguyễn Sơn Hùng: Giai đoạn từ năm 2022-2025, tổng kinh phí dành cho chuyển đổi số của Ðồng Nai là hơn 1.600 tỷ đồng từ vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về chuyển đổi số; tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 40%, thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến hơn 30% trong năm 2023. Ðể đạt mục tiêu nằm trong tốp 10 cả nước về chuyển đổi số vào năm 2025, Ðồng Nai cần phải nỗ lực vượt bậc, quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp. Trong đó, trọng tâm phải xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện, phù hợp với tình hình từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị; tập trung cải thiện những chỉ số theo DTI còn chưa đạt yêu cầu. Tỉnh đẩy mạnh đầu tư vào kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật và an toàn thông tin, nâng cao khả năng kết nối, truy cập của người dân và doanh nghiệp trên tinh thần làm đủ bước, đúng các nội dung, quy trình, quy định; tăng cường năng lực nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nghiên cứu đưa tiêu chuẩn về nhận thức, kỹ năng điều hành chuyển đổi số vào công tác đánh giá đào tạo và quy hoạch cán bộ; xem đây là một trong những tiêu chí cần thiết để bố trí công tác cán bộ. Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ đề xuất đánh giá công vụ, xếp loại thi đua về tiêu chí triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số đối với người đứng đầu; xác định trách nhiệm trong việc chỉ đạo chuyển đổi số ở lĩnh vực phụ trách, qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Phóng viên: Theo đồng chí, đâu là những vấn đề quan trọng hàng đầu để thúc đẩy chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất đối với Ðồng Nai?

Ðồng chí Nguyễn Sơn Hùng: Chúng tôi xác định trong thực hiện chuyển đổi số dù máy móc có hiện đại, tối tân đến đâu nhưng tư duy người đứng đầu là quan trọng nhất nên phải thay đổi đầu tiên tư duy của lãnh đạo trong chuyển đổi số. Cụ thể, người đứng đầu tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải hiểu và nhận thức rõ ý nghĩa của việc chuyển đổi số; đồng thời, phải hành động quyết liệt để có sản phẩm về chuyển đổi số cụ thể trước mắt và lâu dài. Những sản phẩm của chuyển đổi số phải góp phần mang lại hiệu quả trong phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số phải xác định, chính quyền giữ vai trò chủ đạo, còn người dân là chủ thể vừa sử dụng, vừa tương tác, góp ý để phát triển, hoàn thiện các sản phẩm chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương làm sao để không lúng túng và tìm con đường, hướng đi phù hợp với tiến trình chuyển đổi số.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.