Dấu mốc quan trọng thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của tỉnh Lâm Đồng

Sáng 29/9, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I (2025-2030). Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các cá nhân.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các cá nhân.

Đại hội có sự tham dự của 553 đại biểu; trong đó, có 338 đại biểu khách mời, 215 đại biểu là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

ndo_br_20.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Đại hội là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước của địa phương qua các thời kỳ cách mạng, thôi thúc tinh thần thi đua của mỗi tập thể, cá nhân, hộ gia đình góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong 5 năm qua.

ndo_br_22.jpg
Đại biểu Trung ương và địa phương tham dự Đại hội.

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, tạo khí thế mới cho chặng đường 2025-2030 của địa phương.

ndo_br_19.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt của tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua và chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu-những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt của tỉnh.

ndo_br_1-4457.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội.

Để phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực, Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải phát huy tiềm năng, lợi thế và những thành tích đã đạt được, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, thách thức, tạo ra những kỳ tích trong giai đoạn mới.

ndo_br_16.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì tặng các tập thể.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, việc phát động, triển khai phong trào thi đua cần quan tâm đến tính đa dạng, phong phú về điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế-xã hội của từng địa bàn; chú ý phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số. Như vậy phong trào thi đua mới thực sự thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và thực sự có hiệu quả.

ndo_br_14.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần trở thành động lực để đội ngũ vượt qua khó khăn, thách thức trong công việc, trong cuộc sống, tiếp tục gắn bó với tổ chức, cống hiến cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Đồng thời, kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt để động viên, khích lệ trong toàn xã hội.

ndo_br_1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 200 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ trẻ em tặng tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I là dấu mốc quan trọng, thể hiện mạnh mẽ khát vọng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch nước tin tưởng, sau Đại hội, với khí thế thi đua sôi nổi, Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc.

ndo_br_12.jpg
Các tập thể xuất sắc được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Đại hội thảo luận và đề ra những giải pháp để tổ chức phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh giai đoạn 2025-2030 trong điều kiện và hoàn cảnh mới, tập trung trí tuệ với quyết tâm cao nhất để đề ra phương hướng, các nhiệm vụ thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_11.jpg
ndo_br_9.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội tôn vinh 15 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng 5 năm qua.

ndo_br_33.jpg
Các điển hình tiên tiến giao lưu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát động thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu và các nhiệm vụ của địa phương, giai đoạn 2025-2030.

ndo_br_4.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc thay mặt Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hưởng ứng thi đua tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

Màn trình diễn của buổi khai mạc.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè

Tối 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).