Lâm Đồng định hướng xây dựng ba “vùng lõi”

Ba khu vực gồm: Lâm Đồng ngàn hoa, Lâm Đồng biển xanh và Lâm Đồng đại ngàn được định vị là ba “vùng lõi” tại tỉnh Lâm Đồng. Ba khu vực này phát triển tốt sẽ tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội, lan tỏa đến các vùng khác trong tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Khu vực trung tâm của Lâm Đồng ngàn hoa.
Khu vực trung tâm của Lâm Đồng ngàn hoa.

Do đó, Lâm Đồng đã có định hướng, xác định các đột phá và quyết tâm cao để phát triển mạnh mẽ ba khu vực này.

Nâng tầm các phường trung tâm

Khu vực Lâm Đồng ngàn hoa là trung tâm chính trị-văn hóa của tỉnh Lâm Đồng, “vùng lõi” khu vực này là thành phố Đà Lạt cũ có lịch sử hình thành và phát triển hơn 130 năm. Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Đà Lạt được sắp xếp lại thành 5 phường, mỗi phường đều có tiềm năng, thế mạnh riêng. Phường Xuân Hương-Đà Lạt, nơi đặt trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng là địa phương có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, khu điểm tham quan du lịch và cơ sở lưu trú du lịch bậc nhất tỉnh; phường Lâm Viên-Đà Lạt có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, ba làng hoa truyền thống và nhiều khu du lịch nổi tiếng; phường Lang Biang-Đà Lạt là du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với giá trị văn hóa truyền thống dân tộc bản địa…

Ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương-Đà Lạt cho biết: “Kế thừa và phát huy những nền tảng, giá trị tốt đẹp của Đà Lạt, các phường tại khu vực Lâm Đồng ngàn hoa đang định hướng xây dựng để trở thành vùng đất thật sự là nơi cần đến và đáng sống”.

Khu vực Lâm Đồng biển xanh, trung tâm là thành phố Phan Thiết (trước đây) có lịch sử hình thành hơn 300 năm. Nơi đây có các làng, đặc trưng văn hóa mang đậm giá trị văn hóa biển; các di tích kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội truyền thống gắn với văn hóa, tín ngưỡng vùng biển như lễ hội cầu ngư, tháp Pô Sah Inư, dinh Ông Cô, đình làng Lạc Đạo, đồi cát bay, suối Tiên, trường Dục Thanh cùng các tổ hợp giải trí, bảo tàng và làng nghề nước mắm… Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né Phạm Văn Nam cho biết, khu vực này có khu du lịch quốc gia Mũi Né và nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, kinh tế biển. Hiện các phường trung tâm khu vực tiếp tục triển khai các dự án, tập trung phát triển các loại hình du lịch, lễ hội truyền thống, khu vui chơi giải trí để thu hút du khách.

Khu vực Lâm Đồng đại ngàn, trung tâm là các phường Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và Đông Gia Nghĩa, được hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường thuộc thành phố Gia Nghĩa trước đây. Đô thị hoa vàng này từng được Trung ương quy hoạch là đô thị hạt nhân của tiểu vùng nam Tây Nguyên, liên kết với vùng Đông Nam Bộ. Vùng đất này gắn với cao nguyên Mnông, nơi có công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và các thác nước hùng vĩ Đray Sáp, Liêng Nung, hồ Ea Sno, khu sinh thái Nâm Nung, Tà Đùng cùng nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể… có thể khai thác để phát triển du lịch khám phá, sinh thái, địa chất và cộng đồng.

“Các phường của ba “vùng lõi” cần tiếp tục triển khai những dự án trước đây trên địa bàn; đề xuất điều chỉnh quy hoạch, tập trung chỉnh trang đô thị truyền thống và xây dựng các khu đô thị mới, khu đô thị vệ tinh để phát triển kinh tế-xã hội, dịch vụ chất lượng cao”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San chia sẻ.

Cần “nhạc trưởng” tại mỗi khu vực

Tỉnh Lâm Đồng xác định, các phường trung tâm của ba khu vực Lâm Đồng ngàn hoa, biển xanh và đại ngàn là nơi tập trung đông dân cư, có nhiều di sản kiến trúc, hạ tầng xã hội và hoạt động du lịch sẽ là động lực kết nối, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, qua thời gian vận hành chính quyền địa phương hai cấp, có thể nhận thấy vẫn đang thiếu “nhạc trưởng” tại mỗi khu vực để truyền cảm hứng, định hướng, tạo ý tưởng hướng đến sự thống nhất trong cách thức vận hành toàn bộ hoạt động kinh tế-xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết: “Các phường trung tâm không chỉ đóng vai trò đầu mối chính trong cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, mà còn sở hữu nhiều tiềm năng vượt trội để phát triển kinh tế-xã hội, là “đầu tàu kinh tế” dẫn dắt các “toa tàu” khác trong tỉnh”.

Để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Lâm Đồng trở thành điểm đến du lịch thông minh, xanh, bền vững, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các phường trung tâm chủ động thực hiện hiệu quả những nội dung công việc Trung ương và tỉnh đã giao; xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát có hệ thống đối với vướng mắc, khó khăn để có phương án xử lý; phân công rõ người, rõ việc và gắn trách nhiệm, thời hạn cụ thể.

Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các phường; ưu tiên phát triển không gian công cộng, hạ tầng xanh, không gian du lịch đô thị, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp đặc trưng địa phương. Đồng thời, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường trung tâm giữ vai trò “nhạc trưởng” tại mỗi khu vực để vận hành hoạt động kinh tế-xã hội tại địa bàn quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.