Đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mới

Nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển, bứt phá nền kinh tế-xã hội, nhất là trong giai đoạn tới khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, ngành giáo dục xác định tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện bằng những giải pháp đúng, trúng, hiệu quả với những mục tiêu cao hơn, phát triển tốc độ nhanh hơn và các giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, những năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, luôn được chú trọng. Năm 2024, trong bối cảnh phát triển nhanh, mạnh mẽ của khoa học công nghệ, để thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực những ngành mới phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 43/CTTTg ngày 4/12/2024 về việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và một số ngành công nghệ số cốt lõi; trong đó, tập trung vào các ngành như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big data), Chuỗi khối (Blockchain)...

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và triển khai các kế hoạch phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, hình thành liên minh các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật, công nghệ.

Cùng với các chủ trương, định hướng lớn, ngành giáo dục cũng tổ chức nhiều hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học như:

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI; tổng kết và trao giải thưởng khoa học-công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên với số lượng, chất lượng các công trình nghiên cứu được nâng cao, có tính ứng dụng trong đời sống, phù hợp lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu...; thành lập các hội đồng tư vấn khối ngành để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực và nhóm ngành của giáo dục đại học, phát triển mô hình trường đại học xuất sắc, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động cũng được chú trọng.

Năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cử gần 900 người đi học đại học, sau đại học, thực tập ở nước ngoài theo các chương trình học bổng hiệp định tại 9 nước; cử 130 giảng viên đi học tiến sĩ ở 21 nước và tiếp nhận 764 người tốt nghiệp về nước công tác.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang quản lý trực tiếp gần 5.000 (trong tổng số khoảng 200.000 du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài). Các du học sinh được cử đi học theo các đề án, chương trình học bổng hiệp định tại các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ mà Việt Nam có nhu cầu như: Bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y-dược, nghệ thuật... Năm qua, gần 3.000 chuyên gia người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ở Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với giải pháp được toàn ngành tích cực triển khai, điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt. Tính đến hết năm 2024, cả nước có 1.585 chương trình đào tạo đại học được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước, 639 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài; có 196 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước, 12 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài của HCERES, AUN-QA, FIBAA, QAA. Theo các bảng xếp hạng cơ sở giáo dục đại học quốc tế, Việt Nam có 17 cơ sở giáo dục đại học trong Bảng xếp hạng hàng đầu châu Á của Quacquarelli Symonds - QS (trong đó có 4 cơ sở giáo dục đại học nằm trong top 200); có 9 cơ sở giáo dục đại học trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới (trong đó có 4 cơ sở nằm trong tốp 1.000) và 13 cơ sở giáo dục đại học trong Bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng của Tổ chức Times Higher Education -THE.

ĐỔI MỚI VỚI QUY MÔ, TỐC ĐỘ, CHẤT LƯỢNG CAO HƠN

Những mục tiêu, yêu cầu mới cho phát triển đất nước là thử thách lớn, yêu cầu cao đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực vượt bậc mà toàn ngành giáo dục trong năm 2025 và những năm tiếp theo cần đổi mới với tốc độ, quy mô, chất lượng cao hơn, tạo những bước đột phá trong giáo dục đại học. Ngành giáo dục chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo các ngành, lĩnh vực trọng điểm, các ngành mới như: Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, chip bán dẫn,...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tập trung thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/ TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn ngành tập trung các giải pháp xây dựng đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học đổi mới về năng lực, đạt trình độ các nước tiên tiến; trong đó có đội ngũ các chuyên gia đầu ngành đạt mặt bằng và đủ năng lực hoạt động trong môi trường quốc tế.

Ngành giáo dục cũng chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia, đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ và kỹ thuật mới về trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, năng lượng mới, công nghệ sinh học… đáp ứng nhu cầu nhân lực khoảng 5-10 năm tới.

Ngành giáo dục sẽ nghiên cứu, kiến nghị hiệu chỉnh cơ chế chính sách phù hợp yêu cầu mới, trong đó, nghiên cứu đề xuất làm mới Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học một cách mạnh mẽ để tạo căn cứ pháp lý cho các trường đại học năng động, sáng tạo hơn trong nâng cao chất lượng…

Việc tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, nhất là hệ thống phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu cũng như đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển giáo dục đại học cũng được chú trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, theo tinh thần Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục cũng đang trình Chính phủ Đề án phát triển kỹ năng cho người học từ phổ thông đến đại học; Đề án về đào tạo các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật mới, công nghệ mũi nhọn để thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn,…

Có thể bạn quan tâm

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.