Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

Ngày 11/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên mới”.
Các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận tại Hội thảo.
Các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc nâng cao năng suất và chất lượng lao động là một yêu cầu rất cơ bản, có ý nghĩa quyết định sự thành công của giai đoạn mới.

“Nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc về một trong ba động lực nền tảng (thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực) nhằm đột phá việc phát triển kinh tế-xã hội. Tất nhiên, cũng còn các động lực rất cơ bản khác: khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như gần đây Đảng ta đã nhấn mạnh là các nội hàm bổ sung mới”- ông Lê Văn Thành, Ủy viên thường vụ Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Cũng theo ông Lê Văn Thành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với các động lực trên sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, bền vững với 2 con số và tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá, tăng tốc, bứt tốc lên nấc thang mới của nền kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức hiện đại nhằm đạt được các mục tiêu đề ra đến năm 2030 và 2045.

Ông Lê Văn Thành, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Ông Lê Văn Thành, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học... tập trung thảo luận, phân tích các nội dung liên quan đến các tiêu chí của nhân lực chất lượng cao; thực trạng của nguồn nhân lực chất lượng cao trước yêu cầu mới, bứt phá và phát triển bền vững hơn, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh; nguồn nhân lực chất lượng cao ở những lĩnh vực đáng quan tâm nhất, tập trung nhất khi các ngành nghề phi truyền thống và công nghệ cao đang đòi hỏi; các giải pháp chủ chốt, đột phá để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của kỷ nguyên mới…

Nước ta có tiềm lực khoa học-kỹ thuật không nhỏ, nếu được quản lý hợp lý sẽ mang lại kết quả tốt. Các hướng đầu tư mạo hiểm đầy hứa hẹn với nước ta là: internet, công nghệ di động, kỹ nghệ robot, an ninh thông tin và một số công nghệ đột phá mà người Việt có thiên hướng.

Ông Lê Như Hùng, Chủ tịch hội Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Đề cập đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lâm, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, công tác đào tạo nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện, hệ thống giáo dục Việt Nam đang trong quá trình cải cách để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo của một số trường đại học, cao đẳng chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi của doanh nghiệp để đáp ứng sự phát triển theo nhu cầu của thị trường.

Riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh các chương trình giáo dục nghề nghiệp, đào tạo chuyên sâu tại các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào việc đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật số, y tế và dịch vụ tài chính, vốn là những ngành mũi nhọn của thành phố.

Ông Lê Như Hùng, Chủ tịch hội Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Ông Lê Như Hùng, Chủ tịch hội Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Trong khi đó, theo Chủ tịch hội Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh Lê Như Hùng, ngày nay, không còn nghi ngờ gì nữa, nền kinh tế nước ta phải được định hướng lại theo hướng phát triển và thực hiện sản xuất trên quy mô lớn nhằm bảo đảm khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Để làm được điều này, cần phải thực hiện hàng loạt chương trình và hành động nhằm kích thích hoạt động đổi mới sáng tạo. Ở nước ta có những nan đề về khuôn khổ pháp lý điều chỉnh kinh doanh mạo hiểm. Nhà nước chưa hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở cấp độ mà nhiều nước phát triển đã thực hiện.

“Nếu thiếu những biện pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng hiện tại thì không thể hy vọng vào các chuyển biến tích cực của nền kinh tế” - ông Lê Như Hùng cho biết, và thêm rằng vấn đề này đặc biệt “gay gắt” trong điều kiện hiện nay, khi cạnh tranh công nghệ ngày càng tăng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với nhiều bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học… hội thảo mang tính định hướng nghiên cứu tiếp tục trong những năm tới, “dài hơi” hơn về nguồn nhân lực chất lượng cao từng lĩnh vực cụ thể, giải pháp cụ thể.

Qua đó, Ban Tổ chức mong muốn cùng nhau được nối kết thành một mạng lưới nghiên cứu về nguồn nhân lực và nhân tài rộng lớn hơn, cũng như chọn lọc ra một số nội dung có thể đề xuất với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, với trung ương về các giải pháp về nguồn nhân lực chất lượng cao, về việc đào tạo, thu hút, sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.