Đạo diễn Phạm Hoàng Giang: "Tự hào được góp phần nhỏ bé vào chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới cờ vinh quang"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới cờ vinh quang" đã khép lại, và dù không phải lần đầu tiên thực hiện những chương trình lớn, đạo diễn Phạm Hoàng Giang vẫn không giấu được sự xúc động khi kể về chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới cờ vinh quang". (Ảnh: Ban tổ chức)
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới cờ vinh quang". (Ảnh: Ban tổ chức)

Anh đảm nhiệm đạo diễn sân khấu điểm cầu Hà Nội từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong chương trình chính luận nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" kết nối 3 điểm cầu - Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Kỳ Đài (Huế) và Công viên Sáng tạo (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là sự kiện chính luận nghệ thuật cấp quốc gia do Quân ủy Trung ương chỉ đạo, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì và phối hợp cùng các địa phương thực hiện.

Chương trình không chỉ là một trong những “concert quốc gia” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hấp dẫn đông đảo người dân theo dõi mà còn một bản trường ca nghệ thuật, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

duoico-hn.jpg
Chương trình đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

Những khán giả có mặt tại điểm cầu Quảng trường Ba Đình - Hà Nội may mắn hơn cả khi được chứng kiến gần nhất, chân thực và cảm động nhất, không khí thiêng liêng hào hùng của ngày 2/9/1945 - trong giờ phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập; nghi lễ đổi gác và lần đầu tiên có nghệ sĩ hát ca khúc “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” (nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước) trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Những tiết mục song ca giữa 2 điểm cầu hoặc hòa ca 3 điểm cầu, những màn trình diễn kết hợp 3 miền… cũng gây ấn tượng đặc biệt cho người xem. Chương trình còn khiến người xem xúc động khi đan xen các phóng sự là lời kể chân thật của nhân chứng lịch sử, câu chuyện hào hùng về những người đã cống hiến cả tuổi xuân vì nền hòa bình độc lập của dân tộc, với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Đứng sau thành công của chương trình “Dưới cờ vinh quang” là ê-kíp hùng hậu với hàng nghìn người, từ chỉ đạo thực hiện, tổng đạo diễn, đạo diễn từng điểm cầu, đạo diễn hình ảnh, giám đốc âm nhạc…

“Khi nhận lời mời từ Ban tổ chức, tôi khá băn khoăn và biết rằng sẽ có áp lực rất lớn khi thực hiện chương trình. Tuy nhiên, tôi cũng rất tự hào vì được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cùng hàng nghìn người trong ê-kíp và lực lượng diễn viên tại 3 điểm cầu. Có lẽ đã 10 năm rồi, tôi mới lại trải qua một cảm xúc đặc biệt đến vậy. Khi chương trình kết thúc, tôi đã thấy những giọt nước mắt rơi. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng, là sự tự hào khi mình đã vượt qua những áp lực, để cùng mọi người đi đến thành công” - đạo diễn Phạm Hoàng Giang kể lại.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang xác định, đề tài lịch sử cần độ chính xác tuyệt đối, cho nên ê-kíp luôn dựa trên nguồn tư liệu xác thực và có sự cố vấn kỹ lưỡng từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm để lựa chọn ngôn từ, hình ảnh, trang phục hay đạo cụ.

“Tôi luôn mong muốn tái hiện chân thật nhất từng sự kiện, từng cảm xúc trong hành trình ấy và đó chính là phương pháp sân khấu mà tôi tiếp cận cho chương trình lần này”- anh cho biết.

duocico3.jpg
Một tiết mục trong chương trình.

Xem chương trình “Dưới cờ vinh quang”, khán giả vô cùng ấn tượng với nghi thức chào cờ và khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Theo đạo diễn Phạm Hoàng Giang, ê-kíp đã quyết định tái hiện không khí trang nghiêm của ngày 2/9/1945, nên từ âm nhạc đến bối cảnh đều khiến khán giả như được sống lại thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy.

Một phần đặc biệt khác phải kể đến màn đổi gác kết hợp với biểu diễn tác phẩm “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”. Lần đầu tiên một tiết mục được phép biểu diễn ngay trước Lăng Bác và truyền hình trực tiếp - quyết định đã được Ban tổ chức, Ban Quản lý Lăng và lãnh đạo cân nhắc kỹ lưỡng. Phiên đổi gác cũng vậy, dù trong thời chiến hay thời bình, chương trình khai thác đó không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Hai tiết mục kết “Dưới cờ vinh quang” (nhạc sĩ Xuân Thủy) và “Vì nhân dân quên mình” (nhạc sĩ Doãn Quang Khải) với phần hợp ca của cả ba điểm cầu, quy tụ gần 1.500 diễn viên và nghệ sĩ. Đây là một thử thách dàn dựng “khổng lồ”, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng tuyệt đối để tạo nên bản hòa ca hùng tráng khép lại chương trình thật trọn vẹn.

Đặc biệt, dàn nhạc gần 100 người tại điểm cầu Hà Nội, chơi nhạc đệm trực tiếp cho cả điểm cầu ở Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây thực sự là một điểm nhấn có một không hai, mang đến sức sống mới cho những bản hùng ca bất hủ.

Đây cũng là lần đầu tiên cầu truyền hình ở Việt Nam có thể thực hiện màn hòa ca tại cả ba điểm cầu.

duoico1.jpg
Đạo diễn Phạm Hoàng Giang (hàng dưới, ngoài cùng bên phải) và ê-kíp tại điểm cầu Hà Nội.

Thách thức lớn nhất là kết nối ba điểm cầu cùng lúc. Khác với việc dàn dựng ở một sân khấu cố định, lần này từng giây, từng phút đều phải khớp chính xác, điểm cầu nào, ca sĩ nào, câu hát nào… để tất cả hòa quyện. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa tổng đạo diễn, đạo diễn sân khấu các điểm cầu, đạo diễn hình của Quốc phòng Việt Nam, VTV, đạo diễn hình 3 điểm cầu, cùng hàng loạt bộ phận kỹ thuật, nghệ sĩ, ê-kíp nghệ thuật… đều phải rất liên tục và chuẩn xác thông qua đường dây hotline.

Khó khăn lớn nhất chính là xử lý độ trễ tín hiệu giữa các điểm cầu - nhiệm vụ mà toàn bộ ê-kíp, đặc biệt là các giám đốc kỹ thuật của Quốc phòng Việt Nam và Viettel, đã nỗ lực hết sức để giải quyết. Ngay trong cùng một điểm cầu, việc truyền tín hiệu từ xe màu ra màn LED đã có độ trễ nhất định. Thế nhưng, lần này, cả ba điểm cầu ở Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn có thể cùng cất tiếng hát, hòa chung một nhịp - đó là điều cực kỳ khó và cũng là kỳ tích của chương trình.

“Tôi nghĩ những chương trình nghệ thuật như “Dưới cờ vinh quang”, “Tổ quốc trong tim” hay “V Concert” diễn ra cùng thời điểm góp phần thể hiện tinh thần yêu nước” - đạo diễn Phạm Hoàng Giang khẳng định.

duoico.jpg
Đạo diễn Phạm Hoàng Giang và đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Đối diện với nhiều áp lực và thách thức, Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp không ngừng nỗ lực vượt qua, phối hợp ăn ý trong từng chi tiết nhỏ, cùng nhau viết nên bản trường ca nghệ thuật - một tuyên ngôn đầy cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình và bản lĩnh Việt Nam. “Dưới cờ vinh quang” trở thành một dấu ấn đáng tự hào trong chuỗi chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ sau.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chiếc trống và biểu tượng bất khuất của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sáng mãi danh hiệu “đỏ”

96 năm đã trôi qua, tinh thần và hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trên quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trao đổi với báo chí tại một sự kiện ở Hà Nội. (Ảnh: KIỀU GIANG)

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững

Nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã gửi thông điệp nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và đóng góp của Việt Nam đối với chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Chỉ ít ngày sau khi phát hành trên nền tảng Amazon, bản tiếng Anh “Khúc lãng du Cụ Mén” tiếp tục có mặt tại Canberra, Australia và là món quà tặng văn hóa nhiều ý nghĩa với các đại biểu tham dự hội thảo về Việt Nam. (Ảnh: QUỐC HẢI)

“Khúc lãng du Cụ Mén” rời cánh đồng làng bước ra thế giới

Mang theo ký ức ruộng đồng và cốt cách người nông dân Việt Nam, nhân vật trong tập thơ “Khúc lãng du Cụ Mén” của Phạm Hồng Điệp đã bước ra thế giới, gặp gỡ với những bạn đọc quốc tế khi hiện diện và bất ngờ chiếm tốp đầu trên nền tảng Amazon và trở thành món quà ý nghĩa tại một số hội thảo về Việt Nam ở Australia vừa qua.

“Những ngày Sài Gòn” được làm mới bằng một MV hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

“Những ngày Sài Gòn” - Hành trình từ thơ tới MV

Từ một ca khúc phổ thơ đã được giới thiệu trên sân khấu, nhạc sĩ Hoài An và giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc vừa tiếp tục làm mới “Những ngày Sài Gòn” bằng một MV hiện đại, kết hợp cách xử lý âm nhạc mới với ngôn ngữ hình ảnh giàu chất điện ảnh để mở rộng khả năng tiếp cận, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trẻ.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.