Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ I giai đoạn 2025-2030

Sáng 28/10, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025-2030.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Dự Đại hội có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 450 đại biểu điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

luong-nguyen-minh-triet.jpg
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thi đua, khen thưởng. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 đã có bước chuyển biến tích cực.

ndo_bl_img-7185-2144.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Nổi bật là các phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”…

ndo_bl_img-7213-1453.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 17 cá nhân.

Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 6,24%/năm. Tổng GRDP (theo giá hiện hành) trong 5 năm đạt khoảng 913.014 tỷ đồng, tăng bình quân 11,8%/năm; năm 2025 dự kiến đạt 229.248 tỷ đồng, cao gấp 1,75 lần so với năm 2020. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm ước đạt 302.638 tỷ đồng; hàng năm thu ngân sách nhà nước đều đạt và vượt mức Trung ương giao, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm đạt 71.686 tỷ đồng… Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được nâng lên mọi mặt; quốc phòng-an ninh được tăng cường và giữ vững.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà 5 năm qua. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, đi vào chiều sâu và trở thành động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Đắk Lắk cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu đẹp, văn minh, bản sắc…

ndo_bl_img-7171-3045.jpg
Trước đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa Đắk Lắk cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu đẹp, văn minh, bản sắc”.

img-7170-5100.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho 5 cá nhân; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 1 tập thể và 17 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 112 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.