Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh: Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh tăng tốc bứt phá cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", ngày 22/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, giai đoạn 2025-2030.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đặc biệt là sự tham gia của hơn 400 đại biểu ưu tú đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Tạo động lực phát triển từ các phong trào thi đua

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng, biểu dương kết quả, thành tích cũng như những đóng góp quan trọng trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh 5 năm qua. Đồng chí khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn ngày càng phát triển sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Bắc Ninh là điểm sáng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn như đường vành đai 4, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình… được đầu tư đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn.

3dc262fbd6fb5ca505ea-3334.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động tặng 6 cá nhân.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng, tạo nên vườn hoa người tốt việc tốt của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hơn 300 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 700 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 33.000 tập thể, hộ gia đình, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Đánh giá cao khát vọng phát triển cùng với những nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất của tỉnh đã đề ra, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh sẽ khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế, dư địa không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất, tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo hướng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

f873fd75c375492b1064-6982.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng tỉnh Bắc Ninh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao tặng tỉnh Bắc Ninh 200 triệu đồng; trao Huân chương Lao động tặng 6 cá nhân.

Bảo đảm các hoạt động thi đua thực chất, hiệu quả

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, đồng thời là dịp để trao đổi, học tập, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, góp phần lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác thi đua-khen thưởng trong giai đoạn mới.

Để bảo đảm phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu đề nghị ngay sau Đại hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nội dung thi đua, gắn công tác thi đua khen thưởng với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh và của từng địa phương.

464638493762641838-3859.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể.

Đồng chí yêu cầu thi đua phải thực chất, hướng vào giải quyết những việc khó, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, những vấn đề nóng, phức tạp của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra; đồng thời, tiếp tục coi trọng và thực hiện hiệu quả việc lựa chọn nhân tố, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến nhằm lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, tập thể, cá nhân ở cấp cơ sở, quan tâm phát hiện và khen thưởng kịp thời những nhân tố mới tiêu biểu.

“Trước mắt, các hoạt động thi đua cần tập trung vào triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thi đua khắc phục khó khăn để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thi đua hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm như: xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các đường vành đai, đường sắt tốc độ cao…", đồng chí Nguyễn Văn Gấu lưu ý.

1080255007745099041-3403.jpg
Tọa đàm, giao lưu tại Đại hội.

Năm năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã trở thành động lực khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2021-2025 ước đạt 8,98%/năm. Quy mô kinh tế năm 2025 ước 522 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước; GRDP bình quân đầu người ước 5.810 USD, gấp 1,15 lần bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người ước 69,2 triệu đồng/năm, tăng gần 1,3 lần so đầu nhiệm kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.