Bắc Ninh phát động đợt thi đua cao điểm bảo đảm tiến độ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 4/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”.

Các đơn vị ký cam kết thi đua bảo đảm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo đúng kế hoạch đề ra.
Các đơn vị ký cam kết thi đua bảo đảm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo đúng kế hoạch đề ra.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình nằm trên địa bàn 4 xã của tỉnh Bắc Ninh là dự án trọng điểm quốc gia, có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt quyết tâm hoàn thành và đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào vận hành, khai thác hoạt động trong năm 2026, kịp đón các nguyên thủ quốc gia và du khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027.

Với diện tích gần 2.000ha, dự án tác động đến gần 70 thôn, hơn 4.500 hộ dân với quy mô dân số khoảng 20 nghìn người…

6164deaa-1161-49ba-a84f-a166ceeb17a6-932.jpg
Các địa phương có Dự án đi qua ký cam kết tiến độ thực hiện.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện dự án và xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường dẫn, các dự án hợp phần là những dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh.

Dự án cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất để hoàn thành đúng thời gian, tiến độ, đạt được sự đồng thuận cao của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

30eb011a4330c86e9121-19.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khi triển khai bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, với quy mô, tầm vóc của một đại dự án, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn các vị chức sắc tôn giáo sẽ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng lòng hướng tới mục tiêu cao cả nhất là tương lai phát triển của quê hương, đất nước, sự hùng cường của dân tộc.

Tại buổi lễ, đại diện các sở ngành, chính quyền các xã có dự án đi qua đã ký cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch, bảo đảm đưa vào vận hành, khai thác hoạt động Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối đúng tiến độ.

73e5c801-a46f-492a-bb45-d2feb00fe9b2-8430.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng quà nhà đầu tư và các công nhân.

Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu phấn đấu ngay trong năm 2025, các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đất tái định cư và diện tích đối ứng của khu đất tái định cư xong trước ngày 15/10; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và hạng mục liên quan xong trước ngày 20/11; các khu nghĩa trang xong trước ngày 20/9; hoàn thành hạ tầng khu nghĩa trang xong trước ngày 30/10.

Cùng với đó, quyết tâm hoàn thành thi công khu tái định cư, bảo đảm đủ điều kiện để người dân xây dựng nhà ở xong trước ngày 30/1/2026. Hoàn thành xây dựng trường học, trạm y tế, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh xong trước ngày 15/12/2026.

ba84aec6-2b05-4145-ab8e-76b1beb3c365-2706.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen tặng 5 gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp bàn giao giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.