Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ

Chiều 16/4, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức tỉnh Bắc Ninh năm 2025 và phát động các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ đại diện các trí thức tham dự hội nghị trao tặng.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ đại diện các trí thức tham dự hội nghị trao tặng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự hội nghị. Cùng dự có hơn 800 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu trí thức, chuyên gia, nhà khoa học là người Bắc Ninh đang công tác trong và ngoài tỉnh, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh một số trường học trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Tỉnh Bắc Ninh đang quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW thông qua nhiều nội dung cụ thể. Trong đó, xác định tập trung cao nhất cho phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo thông qua chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, điện tử, y dược trên cơ sở thu hút nhân tài với các chính sách đặc thù.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, công nghệ cao gắn với yêu cầu phát triển các trung tâm nghiên cứu, hoàn thành thu hút đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghiệp y dược, khu đô thị đại học.

Trước đó, tại Diễn đàn “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bắc Ninh đột phá và phát triển”, tỉnh Bắc Ninh đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, nhằm phổ cập kỹ năng số cho người dân, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng công nghệ số, tạo ra sự đột phá về phát triển dữ liệu, tài nguyên số.

Phát động Cuộc thi sáng tạo STEM chủ đề “Khám phá miền Di sản” và cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… nhằm tạo ra môi trường, sân chơi bổ ích, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, trải nghiệm khoa học công nghệ, ý tưởng sáng tạo trong toàn xã hội.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu.

Chào mừng các đại biểu trí thức, các nhà khoa học, nghiên cứu tham dự Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức tỉnh Bắc Ninh lần đầu được tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định: Qua sự kiện, Ban tổ chức muốn bày tỏ sự tri ân, trân trọng và cầu thị của tỉnh đối với đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, nghiên cứu. Đồng thời mong muốn đội ngũ trí thức Bắc Ninh bằng tình yêu, trách nhiệm với quê hương sẽ nỗ lực đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho hành trang vươn mình phát triển của tỉnh Bắc Ninh hiện nay và tỉnh Bắc Ninh mới tới đây.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, tri ân đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, tri ân đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, hiến kế cho các hoạt động phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của tỉnh, tập trung vào các nội dung như phát triển nguồn nhân lực, giải pháp thực hiện Nghị quyết 57, tiếp cận từ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; vai trò, đóng góp của đội ngũ trí thức đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chính thức bấm nút triển khai các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chính thức bấm nút triển khai các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi, hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức triển khai Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 57; Phong trào "Bình dân học vụ số; Cuộc thi Sáng tạo STEM tỉnh Bắc Ninh năm 2025; Cuộc thi “Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2025”.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.