Đà Nẵng sẵn sàng cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong 10 ngày từ 31/5 đến 9/6. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm tra, rà soát, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Cung thể thao Tiên Sơn, sáng 22/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Cung thể thao Tiên Sơn, sáng 22/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sáng nay (22/3), Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố Đà Nẵng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành đã phối hợp đoàn công tác của Bộ triển khai các công việc chuẩn bị cho đại hội như: kiểm tra các địa điểm, thiết bị phục vụ tổ chức thi đấu 6 môn thể thao của đại hội; khảo sát nơi ở cho các đoàn tham gia đại hội; kịch bản tổ chức lễ khai mạc, bế mạc.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, thiết bị tập luyện và thi đấu, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, công tác hậu cần… để bảo đảm cho đại hội diễn ra thành công.

Thành phố đã chủ động xây dựng các phương án để chủ động trong việc tổ chức lưu trú đối với các đoàn vận động viên tham dự đại hội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Chí Cường, tuy Đà Nẵng không thiếu phòng lưu trú, nhưng để đáp ứng điều kiện về an ninh, tổ chức đưa đón vận động viên đến các điểm thi đấu thì khách sạn buộc phải ở những khu vực không quá xa trung tâm. Chính vì vậy, thành phố đã chỉ đạo Sở Du lịch đã làm việc với các khách sạn, đề nghị hỗ trợ về giá thuê phòng, tạo điều kiện tốt nhất cho Đại hội.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cảm ơn và đánh giá cao tinh thần chia sẻ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các bộ, ngành liên quan và rất mong được tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ để mọi việc được vận hành một cách tốt nhất.

Sự kiện Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 diễn ra sát với thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy, Bộ và địa phương cần có sự tính toán, xây dựng kế hoạch tổ chức để không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động du lịch cũng như các hoạt động khác của thành phố và phải bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

“Sự kiện Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á tuy có số lượng các đoàn không quá lớn, chỉ khoảng 1.500 vận động viên. Nếu tính cả số người đi kèm là khoảng 3.000 người. Tuy nhiên, công tác tổ chức lại có tính phức tạp cao vì vận động viên đang lứa tuổi học sinh, có sự đa dạng về văn hóa nên khâu bảo đảm an ninh, an toàn và công tác hỗ trợ, hướng dẫn phải được đặt lên hàng đầu”, Bộ trưởng lưu ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, việc tổ chức thành công Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á có ý nghĩa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa cùng những thành tựu về mọi mặt của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng.

Qua đó, giới thiệu với học sinh Đông Nam Á về giáo dục Việt Nam, phong trào giáo dục thể chất, thể thao trường học và tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam hội nhập trình độ thể thao học sinh khu vực. Chính vì vậy, Đà Nẵng xác định triển khai tốt nhất những phần việc chủ trì, chủ động kết nối các phần việc phối hợp.

Đại hội sẽ tổ chức từ 31/5 đến 9/6/2024 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của 10 quốc gia đến từ Đông Nam Á. Với khẩu hiệu “Kết nối cùng tỏa sáng” - đại hội là sự kết nối của học sinh các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, là nơi để các em cùng tỏa sáng tài năng thể thao và tinh thần đoàn kết vì một thế hệ Đông Nam Á hội nhập và phát triển. Biểu tượng của Đại hội lần này là hình mắt rồng, Linh vật Đại hội là hình con voọc chà vá chân nâu. Chương trình thi đấu Đại hội gồm 6 môn: điền kinh, bơi lội, bóng rổ, cầu lông, Vovinam, Pencak-Silat với 107 nội dung.

Được biết, nguồn kinh phí để tổ chức Đại hội được phân bổ theo hướng dẫn tại Công văn số 4930/UBND-STC ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, các đơn vị rà soát lại kinh phí, tận dụng tối đa các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có và các công trình đã được đầu tư bảo đảm yêu cầu về chuyên môn để phục vụ Đại hội; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động Đại hội, rà soát các nội dung chi không được trùng lặp nội dung chi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kinh phí của thành phố Đà Nẵng để tổ chức Đại hội dự kiến hơn 7,4 tỷ đồng; Kinh phí của Trung ương hơn 3,1 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.